
Ban Giám hiệu Trường Bùi Thị Xuân (TP. Biên Hòa) vừa có tờ trình gửi đến các cơ quan chức năng và Báo Đồng Nai phản ảnh: hiện nhà trường có trên 3.600 học sinh học cả ngày và ăn cơm trưa bán trú tại trường. Thế nhưng ở khu vực gần trường có một số hộ dân chăn nuôi heo, thường xuyên gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và học tập của học sinh.
Ban Giám hiệu Trường Bùi Thị Xuân (TP. Biên Hòa) vừa có tờ trình gửi đến các cơ quan chức năng và Báo Đồng Nai phản ảnh: hiện nhà trường có trên 3.600 học sinh học cả ngày và ăn cơm trưa bán trú tại trường. Thế nhưng ở khu vực gần trường có một số hộ dân chăn nuôi heo, thường xuyên gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và học tập của học sinh.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết hiện nay ở đây số hộ chăn nuôi tuy không nhiều nhưng đều tập trung tại một khu vực thuộc khu phố 6, phường Tân Tiến. Nhìn chung, hệ thống chuồng trại của bà con xây dựng lâu ngày hiện đã xuống cấp, khu vực chăn nuôi lại có địa thế thấp, nên chuồng trại không được thông thoáng. Phần lớn các hộ chăn nuôi đều có hầm bioga nhưng quá nhỏ, không đảm bảo cho việc xử lý, nên phần lớn lượng nước thải từ việc rửa chuồng trại, tắm heo đều được cho chảy trực tiếp ra ruộng ngay bên cạnh nhà. Trong khi Trường Bùi Thị Xuân, nhất là khu nhà ăn của học sinh nằm gần các hộ chăn nuôi, nên phải chịu đựng mùi hôi là điều khó tránh khỏi. Cô Bùi Thị Ngọc Lý, Phó hiệu trưởng nhà trường bức xúc: "Nhìn học sinh vừa viết bài vừa bịt mũi, hoặc khi bụng đói mà bưng bát cơm nhưng không nuốt nổi vì mùi hôi thối nồng nặc bao phủ mà thấy xót lòng. Nhà trường đã nhiều lần trình báo với chính quyền địa phương, nhưng việc xử lý cũng chỉ dừng lại ở việc lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính mà chưa có biện pháp xử lý, buộc ngừng chăn nuôi, khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường".
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Thơm, Phó chủ tịch UBND phường Tân Tiến, thì sau khi có quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 12-2-2007 của UBND TP. Biên Hòa về việc ngưng chăn nuôi trên địa bàn thành phố, UBND phường Tân Tiến đã xây dựng kế hoạch, triển khai phương án ngưng chăn nuôi. Theo đó, UBND phường đã phối hợp cùng với mặt trận, các đoàn thể tuyên truyền, vận động tổ chức để các hộ chăn nuôi ký cam kết ngưng chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn. Trước mắt, yêu cầu bà con giảm dần số đầu heo theo lộ trình, thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng, đảm bảo vệ sinh. Tiếp đó, vận động bà con chuyển đổi ngành nghề kinh doanh phù hợp với cuộc sống đô thị, hỗ trợ các hộ chăn nuôi về thông tin giới thiệu việc làm, cũng như về mô hình sản xuất kinh tế khác để chuyển đổi ngành nghề đạt hiệu quả. Đến nay, số hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn phường Tân Tiến đã giảm dần, không phát sinh những hộ chăn nuôi lớn. Một số hộ chăn nuôi là cán bộ, đảng viên đã gương mẫu chấp hành việc ngưng chăn nuôi trước thời hạn, qua đó đã tác động lớn đến các hộ khác. Mặt khác, chính quyền thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm môi trường, từ đó các hộ chăn nuôi ý thức được trách nhiệm của người công dân đối với Nhà nước, với cộng đồng. Từ 34 hộ chăn nuôi, với số lượng hơn 3.500 con của năm 2007, đến nay toàn phường chỉ còn 8 hộ chăn nuôi heo, với số lượng gần 600 con, giảm gần 3.000 con so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hộ bà Nguyễn Thị Huỳnh Trang, hiện nuôi nhiều nhất gần 150 con, hộ ông Vũ Văn Phong, nuôi trên 100 con, hộ ông Đồng Đức Quỳnh gần 100 con và 5 hộ khác từ 10 đến 70 con heo...
Theo cam kết, thì đến cuối năm 2008 này tất cả các hộ chăn nuôi heo ở phường Tân Tiến sẽ ngưng chăn nuôi trong khu vực.
Thanh Nhàn

![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/gieng_nuoc_-_frame_at_0m40s_20260502191216.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video] Nắng nóng kéo dài, nhiều người lớn, trẻ em nhập viện do tiêu hóa](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/thum-nang-nong_20260503080513.jpg?width=400&height=-&type=resize)









