
Năm 2006, UBND xã Phú Trung (huyện Tân Phú) đã triển khai đến nhân dân 2 ấp: Phú Thắng và Phú Lợi về việc xây dựng công trình hạ thế đường điện tại cây số 136, với tổng kinh phí 143.000.000 đồng. Theo đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ 50%, số còn lại do nhân dân đóng góp với mức dự kiến ban đầu là 1.200.000 đồng/hộ. Hiện công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhưng vẫn còn một số ít hộ đã đóng tiền nhưng chưa được gắn điện kế...
Năm 2006, UBND xã Phú Trung (huyện Tân Phú) đã triển khai đến nhân dân 2 ấp: Phú Thắng và Phú Lợi về việc xây dựng công trình hạ thế đường điện tại cây số 136, với tổng kinh phí 143.000.000 đồng. Theo đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ 50%, số còn lại do nhân dân đóng góp với mức dự kiến ban đầu là 1.200.000 đồng/hộ. Hiện công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhưng vẫn còn một số ít hộ đã đóng tiền nhưng chưa được gắn điện kế...
Theo ông Bùi Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã Phú Trung, thì sau khi tổ chức triển khai, vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường dây hạ thế trong khu vực dân cư liên ấp Phú Lợi - Phú Thắng, UBND xã cũng đã có quyết định thành lập Ban giám sát gồm 10 người, do ông Trần Văn Tiến làm tổ trưởng, hai ông: Trương Quốc Thân và Nguyễn Xuân Đoàn làm tổ phó. Nhiệm vụ của Ban giám sát là thu tiền của nhân dân và nộp về Ban tài chính xã. Trong đó, ông Tiến, ông Thân chịu trách nhiệm thu tiền của các hộ dân ấp Phú Thắng và ông Đoàn có trách nhiệm thu tiền của các hộ dân ấp Phú Lợi. Tuy nhiên, có lẽ trong lúc triển khai không nói rõ, nên ngoài những hộ ở khu vực dân cư được thu tiền, thì có khoảng gần chục hộ khác ở xa khu vực dân cư cũng đã được vận động đóng tiền. Ngoài ra, có 6 hộ khác nằm trong đường hạ thế, nhưng nằm ngoài phạm vi 100m đến nay vẫn chưa có điện. Ông Sơn cho biết, đường điện đã được đầu tư hạ thế 19 trụ đúng với hồ sơ thiết kế, riêng 9 hộ nằm ngoài khu dân cư (xa hơn 800m) thì chỉ có 4 hộ có nhà, còn lại chủ yếu là chòi canh rẫy của các cư dân ở nơi khác đến làm rẫy. Còn 6 hộ nằm trong đường hạ thế gồm các ông: Trần Văn Ngọ, Nguyễn Minh Phong, Hoàng Văn Trung, Phan Xào, Ngô Quang Hưng và Vòng A Tài, vì nhà ở quá xa trục hạ thế nên theo quy định của Điện lực, không thể lắp đặt điện kế được. Được biết, trước đó, UBND xã Phú Trung cũng đã đến vận động các hộ dân ở gần trụ hạ thế đã được gắn điện kế cho các hộ ở xa đấu nối điện kế phụ, nhưng vận động không thành. Ông Vòng A Tài, đại diện 6 hộ cho biết: "Nguyện vọng của chúng tôi là có điện để sử dụng, không phân biệt điện kế phụ hay điện kế chính, trường hợp nếu phải đóng thêm tiền chúng tôi vẫn sẵn sàng".
Trong khi đó, theo báo cáo kiểm tra, xác minh đơn khiếu nại của công dân xã Phú Trung do Phòng Công thương huyện Tân Phú phối hợp với Thanh tra huyện thực hiện cũng xác định, công trình được thi công hoàn thành cơ bản đúng theo thiết kế và thanh quyết toán đúng số tiền mà người dân đã nộp. Việc khiếu nại của các hộ dân về việc đóng tiền nhưng chưa có điện sử dụng là do quy định của ngành điện không gắn điện kế cho hộ ở cách quá xa đường trục và các hộ đã có điện kế chính không cho gắn điện kế phụ.
Sau khi có báo cáo xác minh của Phòng Công thương, ngày 31-7-2008, UBND huyện Tân Phú đã có Thông báo kết luận số 51/TB-UBND, giao trách nhiệm cho UBND xã Phú Trung tổ chức họp dân, công khai minh bạch các khoản thu, chi tài chính có liên quan đến đường dây hạ thế, chỉ đạo tổ thu tiền công trình thanh toán lại số tiền đã thu vượt cho dân. Đồng thời, UBND huyện cũng yêu cầu UBND xã vận động 9 hộ đã đóng tiền công trình, nhưng không thể kéo điện được nhận lại tiền; vận động các hộ đã có đồng hồ cho 6 hộ chưa có điện được sử dụng chung để kéo điện về nhà. Mặt khác, xã Phú Trung cần làm việc với Điện lực Định Quán để nâng công suất đồng hồ và tăng định mức sử dụng điện cho các hộ này. Với sự chỉ đạo cụ thể trên, hy vọng khiếu nại của một số bà con xã Phú Trung xung quanh đường dây hạ thế sẽ được giải quyết thỏa đáng.
Hương Li





![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








