
Hơn 1,5 hécta đất, tọa lạc tại khu phố 5, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) vốn do gia đình bà Trần Thị Thêm, trú tại số 30, quốc lộ 1A, tổ 5, khu phố 2, phường Tân Hiệp khai phá từ đất hoang hóa. Năm 1989, gia đình bà Thêm đưa diện tích đất trên vào tập đoàn sản xuất.
Hơn 1,5 hécta đất,
tọa lạc tại khu phố 5, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) vốn do gia đình bà Trần Thị Thêm, trú tại số 30, quốc lộ 1A, tổ 5, khu phố 2, phường Tân Hiệp khai phá từ đất hoang hóa. Năm 1989, gia đình bà Thêm đưa diện tích đất trên vào tập đoàn sản xuất. Sau khi tập đoàn tan rã, được sự chấp thuận của UBND tỉnh, ông Trần Xuân Thảo đã đứng ra mua đất của một số hộ, trong đó có đất của bà Thêm (do con trai bà là anh Trần Quốc Văn đứng ra bán) để mở rộng vùng rau xanh, trên danh nghĩa Tập đoàn 38. "Giấy nhượng đất" lập ngàyMọi việc sẽ không có gì đáng nói, nếu như hơn 1 năm sau đó (vào khoảng năm 2000), khi các hộ đang đóng cọc, phân lô thì ông Độ (chồng bà Thêm) đã đứng ra tranh chấp, với lý do ông Trần Xuân Thảo chiếm đoạt đất của ông. Vụ tranh chấp đã được giải quyết qua 2 phiên tòa dân sự sơ thẩm và phúc thẩm, nội dung 2 bản án đều bác yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Thêm và ông Trần Quốc Độ đối với ông Trần Xuân Thảo về việc tranh chấp 2,4 hécta đất nông nghiệp tọa lạc tại phường Trảng Dài. Ngày 26-10-2005, TAND Tối cao đã có công văn số 2220 CV/DS trả lời ông Độ - bà Thêm về việc khiếu nại là không có cơ sở, vì Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm đã xử bác yêu cầu đòi quyền sử dụng đất của bà Thêm là đúng theo quy định của pháp luật.
Theo bà Hải, mặc dù không có cơ sở nào để thể hiện quyền sử dụng lô đất đã bán đi gần 20 chục năm trước, nhưng gia đình bà Thêm vẫn liên tục gây khó khăn cho những người chủ hợp pháp sau này. Cụ thể bà Thêm đã cho người ngăn cản, đập phá các công trình xây dựng trên lô đất, gây thiệt hại hàng chục triệu đồng cho những người chủ mới.
Những người chịu thiệt hại trong các vụ phá phách của gia đình bà Thêm chính là 123 hộ dân, nguyên là công nhân Công ty lắp máy 45-4. Những hộ dân này góp tiền mua thửa đất (diện tích 15.265m2) của ông Thảo để làm nhà ở và đã được Công ty lắp máy và xây dựng 45-4 (cơ quan chủ quản) đứng ra giúp đỡ, làm dự án. Theo tường trình của bà Hải (người đại diện cho các hộ) sau khi mọi thủ tục đều đã hoàn tất, đơn vị thi công tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng, thì có một số người (trong đó có con bà Thêm) đã đến đập phá, ngăn cản không cho đơn vị thi công xây dựng. Cụ thể, số người này đã đập phá hệ thống cống thoát nước, giếng khoan... với tổng số tiền thiệt hại lên đến hơn 70 triệu đồng. Sau nhiều lần đập phá, UBND phường Trảng Dài cũng đã lập biên bản, Công an phường Trảng Dài đã kiến nghị lên UBND TP. Biên Hòa và ngày 12-12-2007, UBND thành phố cũng đã có văn bản số 3583/ UBND-NC chỉ đạo Công an TP.Biên Hòa điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân có hành vi hủy hoại tài sản của người khác.
Tuy nhiên, nhiều tháng đã trôi qua, sự việc chưa được thụ lý và người vi phạm pháp luật vẫn chưa bị xử lý. Trong khi đó, cuộc sống của 123 hộ dân ngày càng trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi đề nghị UBND phường Trảng Dài và UBND TP.Biên Hòa nhanh chóng có biện pháp xử lý, nhằm chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật này.
Hương Li












