Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chỉ vì con mương thoát nước mà mất tình làng, nghĩa xóm

11:05, 16/05/2008

Từ trước đến nay, nước thải từ nhà bà H. ngụ tại KP7, phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) đều cho chảy ra con mương thoát nước giáp nhà bà N. Năm 2007, bà N. lại cho xây bức tường rào chắn ngang lối vào con mương thoát nước, dẫn đến giữa hai gia đình phát sinh mâu thuẫn. Cả hai cùng gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp. Bà H. thì yêu cầu làm rõ: tại sao con mương công cộng lại nằm trong phần diện tích đất bà N. được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ). Còn bà N. thì phản ảnh hộ bà H. và 3 hộ giáp ranh xả nước thải trực tiếp xuống mương gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường...

Từ trước đến nay, nước thải từ nhà bà H. ngụ tại KP7, phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) đều cho chảy ra con mương thoát nước giáp nhà bà N. Năm 2007, bà N. lại cho xây bức tường rào chắn ngang lối vào con mương thoát nước, dẫn đến giữa hai gia đình phát sinh mâu thuẫn. Cả hai cùng gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp. Bà H. thì yêu cầu làm rõ: tại sao con mương công cộng lại nằm trong phần diện tích đất bà N. được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ). Còn bà N. thì phản ảnh hộ bà H. và 3 hộ giáp ranh xả nước thải trực tiếp xuống mương gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường...

 

Đường ống thoát nước do Hội Người cao tuổi bỏ kinh phí lắp đặt cho hộ bà H.

Vụ việc tranh chấp diễn ra hơn một năm nay, UBND phường Tam Hiệp nhiều lần tổ chức hòa giải nhưng không thành. Để khắc phục ô nhiễm, các hộ đang sử dụng con mương thống nhất đặt ống dẫn nước thải dọc theo lòng mương, sau đó cho thoát ra đường thoát nước chung. Riêng hộ bà H. thì nhất quyết không đồng ý mà cho nước thải trực tiếp xuống mương. Mới đây, ngày 24-4-2008, Hội Người cao tuổi phường Tam Hiệp đã "vào cuộc". Sau buổi hòa giải, Hội đã bỏ kinh phí lắp đặt đường ống nước thải cho nhà bà H. Nhưng khi các cụ ra về, thì bà H. lại vác cây ra đập bung các co của ống dẫn nước. Công an phường có mời bà H. lên làm việc và bà đã sửa lại hiện trạng của đường ống. Mới đây, bà N. lại lên phường phản ảnh đường ống nước vừa bị đập bể... và bà H. thì đang tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng

Được biết, trên bản đồ địa chính của phường Tam Hiệp không thể hiện phần đất của bà N. có con mương. Nhưng trong hồ sơ kỹ thuật  thửa đất, số hiệu bản đồ gốc: 213591-6-(5) do Trung tâm kỹ thuật địa chính vẽ ngày 3-5-1998 thì lại thể hiện có đường mương thoát nước. Tại buổi hòa giải do Hội Người cao tuổi phường tổ chức, 18 vị cao tuổi của Hội Người cao tuổi đều thống nhất ý kiến: " Đường mương thoát nước đã có từ lâu, trước năm 1975. Nó là con mương tự nhiên chứ không phải do ai đào". Trong khi đó, diện tích trong giấy CNQSDĐ của bà N. lại bao gồm luôn cả diện tích con mương. Như vậy, nếu là con mương thoát nước tự nhiên thì diện tích đất trong giấy CNQSDĐ của bà N. là không chính xác? 

Trao đổi với chúng tôi bà Tiết Thị Loan, Chủ tịch UBND phường cho biết: "Chính quyền địa phương đã làm hết chức năng trong việc giải quyết tranh chấp giữa bà H. và bà N. Hiện UBND phường đang làm văn bản đề nghị Phòng Tài nguyên và môi trường tiến hành đo đạc xác định lại diện tích đất nhà bà N. để có cơ sở xác định con mương thoát nước trên là mương công cộng hay của nhà bà N".

Đoàn Huy

 

Tin xem nhiều