Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đóng cửa bãi rác Tân Cang: Ô nhiễm môi trường vẫn chưa được khắc phục!

09:05, 07/05/2007

Tháng 9-2002, UBND huyện Long Thành đã ban hành văn bản đồng ý vị trí xử lý chất thải sinh hoạt tạm thời cho cụm xã An Hòa - Phước Tân ở ấp Tân Cang (thuộc xã Phước Tân). Đến đầu tháng 1-2007, UBND huyện Long Thành ra quyết định đóng cửa bãi rác, điều này khiến 2 xã An Hòa và Phước Tân phải đau đầu vì rác...

Rác vẫn được xử lý bằng cách đốt ở bãi rác Tân Cang.

Tháng 9-2002, UBND huyện Long Thành đã ban hành văn bản đồng ý vị trí xử lý chất thải sinh hoạt tạm thời cho cụm xã An Hòa - Phước Tân ở ấp Tân Cang (thuộc xã Phước Tân). Đến đầu tháng 1-2007, UBND huyện Long Thành ra quyết định đóng cửa bãi rác, điều này khiến 2 xã An Hòa và Phước Tân phải đau đầu vì rác...

 

* Bãi rác sinh hoạt nhưng toàn rác thải công nghiệp

 

Bãi rác Tân Cang có diện tích khoảng 2 hécta đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 931/QĐ.CT.UBT ngày 18-4-2000. Thực tế, bãi rác này nằm trên khu vực đất trũng (là hố khai thác đất trước đây) xung quanh là vườn tràm và nhà dân. Qua kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và môi trường vào cuối năm 2005 cho thấy, bãi rác này chỉ mang tính chất tự phát; không có tổ chức, cá nhân nào quản lý nên đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trong bãi rác không chỉ có chất thải sinh hoạt, mà còn chứa chất thải rắn công nghiệp như: đế giày, vụn da và cả chất thải nguy hại như cặn sơn... Tất cả các loại rác chưa được chôn lấp và xử lý theo quy định. Vì vậy, không khí ở đây bị ô nhiễm do sự phân hủy hữu cơ, khuếch tán gây mùi hôi và việc thiêu đốt tùy tiện chất thải rắn các loại gây mùi khét khó chịu. Bên cạnh đó, sự phát sinh nước rỉ rác thẩm thấu vào lòng đất làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước ngầm về lâu  dài.

 Theo UBND xã Phước Tân, do bãi rác nằm trong khu vực giáp ranh với phường Long Bình (TP. Biên Hòa) nên có nhiều nguồn rác từ nơi khác đổ vào bãi rác. Trong đó, lượng rác thải công nghiệp được mang đến đây đổ khá lớn. Điều đáng nói là, bãi rác đi vào hoạt động đã nhiều năm, nhưng UBND huyện Long Thành chưa lập dự án đầu tư và đánh giá tác động môi trường cho bãi rác này để trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Do đó, tình trạng ô nhiễm như trên là không thể tránh khỏi. Quyết định đóng cửa bãi rác này là đúng. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là UBND huyện không đưa ra một vị trí đổ rác mới, khiến các xã trên gặp khó khăn khi thực hiện quyết định của huyện.

 

* "Đau đầu" vì rác

 

Bà Thiều Thị Minh Hường, Phó chủ tịch UBND xã An Hòa cho biết: "Việc đóng cửa bãi rác Tân Cang ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và mỹ quan ở địa phương. Thời điểm Hợp tác xã dịch vụ - nông nghiệp - tổng hợp An Hòa ngưng thu gom rác, người dân để rác chất đống ra ngoài đường lộ trông rất mất vệ sinh. Thực tế, lượng rác thải sinh hoạt của xã là rất lớn. Mấy năm nay người dân ở xã đã có thói quen đăng ký đổ rác với hợp tác xã, nay không thể để người dân trở lại việc vứt rác bừa bãi ra sông, suối được". Trước tình hình đó, UBND xã đã liên hệ với các ngành chức năng của huyện để phối hợp giải quyết nhưng không có kết quả. Nguyên nhân là do giá vận chuyển rác mà Trung tâm dịch vụ - quản lý đô thị của huyện đưa ra là quá cao so với mức thu mà hợp tác xã đang thu của dân.  Trước nhu cầu bức xúc của nhân dân, vừa qua, UBND xã An Hòa đã liên hệ với hợp tác xã Long Biên (thuộc phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) để nhờ thu gom rác trên địa bàn xã. Hiện mức giá thu rác đối với các hộ dân ở xã An Hòa là 15.000 đồng/hộ/tháng (trước đây chỉ có 10.000 đồng/hộ/tháng).

Theo ghi nhận của chúng tôi, mặc dù UBND huyện đã ra quyết định đóng cửa bãi rác nhưng mỗi ngày vẫn có 3-4 xe rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã về đổ tại bãi rác Tân Cang. Ông Huỳnh Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã cho rằng: "Chúng tôi đã quản lý chặt chẽ không cho rác công nghiệp tiếp tục đổ về đây. Tuy nhiên, trước nhu cầu cấp bách về môi trường, xã đành phải cho các xe chở rác sinh hoạt của địa phương đổ rác ở bãi rác Tân Cang vì không đổ ở đây thì chẳng biết đổ ở đâu!".

Hiện nay, người dân ở khu Long Bình và khu kinh tế thuộc ấp Tân Cang vẫn đang phải chịu hậu quả từ tình trạng ô nhiễm từ bãi rác: toàn bộ giếng nước ở 2 khu này đều không sử dụng được; mùi hôi thối vẫn bốc lên sau mỗi trận mưa; ruồi muỗi rất nhiều... Nguyên nhân là do sau khi đóng cửa bãi rác, lượng rác thải rắn công nghiệp và rác thải sinh hoạt vẫn chưa được xử lý theo đúng quy định về môi trường. Những cá nhân được xã Phước Tân cho đổ rác tạm thời cũng không tiến hành chôn lấp rác mà tiếp tục đốt rác thải mùi hôi gây ô nhiễm môi trường...

Cùng với sự phát triển đô thị của huyện, lượng rác thải các loại ngày càng lớn, trong khi bãi rác tập trung của huyện đến nay vẫn chưa được hình thành. Được biết, ngày 22-9-2005, UBND tỉnh đã ban hành quyết định về việc giới thiệu UBND huyện Long Thành lập dự án đầu tư bãi xử lý chất thải rắn sinh hoạt rộng 30 hécta tại xã Bàu Cạn. Chúng tôi mong rằng, các cơ quan chức năng nhanh chóng xây dựng và đưa bãi rác trên vào hoạt động. Trước mắt, UBND huyện Long Thành có biện pháp chỉ đạo các ngành liên quan có biện pháp khắc phục hậu quả về môi trường ở bãi rác Tân Cang.

Đặng Ngọc

 

 

Tin xem nhiều