Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cần quan tâm giải quyết những vướng mắc đối với công trình đưa nước sạch về xã Hố Nai 3

08:11, 02/11/2005

Thời gian qua, tại khu vực ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) thường xuyên trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nhất là vào mùa nắng, các hộ dân ở đây phải mua nước với giá 30.000 đồng/m3. Thấy vậy, bà Trần Thị Vân đã đứng ra vận động nhân dân cùng đầu tư dự án cấp nước sạch cho bà con, tập trung ở tổ 12, 29 thuộc ấp Thanh Hóa. Thế nhưng, quá trình đầu tư đã phát sinh nhiều vấn đề rắc rối vì một số ít người dân không thống nhất cách làm của bà Vân.

Bà Vũ Thị Nga, ngụ tại tổ 29, ấp Thanh Hóa rất vui mừng khi có nước sạch sử dụng.

Thời gian qua, tại khu vực ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) thường xuyên trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nhất là vào mùa nắng, các hộ dân ở đây phải mua nước với giá 30.000 đồng/m³. Thấy vậy, bà Trần Thị Vân đã đứng ra vận động nhân dân cùng đầu tư dự án cấp nước sạch cho bà con, tập trung ở tổ 12, 29 thuộc ấp Thanh Hóa. Thế nhưng, quá trình đầu tư  đã  phát sinh nhiều vấn đề rắc rối vì một số ít người dân không thống nhất cách làm của bà Vân.

 

Được biết tổng giá trị công trình thiết kế và thi công lắp đặt đường ống D100 với tổng chiều dài 1000m ở khu 3, ấp Thanh Hóa là 282.912.218 đồng. Do điều kiện là khu dân cư này mới thành lập  còn khó khăn nên Công ty xây dựng cấp nước Đồng Nai đã hỗ trợ 50% kinh phí, số tiền phải thanh toán chỉ còn 141.456.109 đồng. Theo thỏa thuận ban đầu, nếu có 100 hộ dân đăng ký thì số tiền thu 1,5 triệu đồng/hộ, mỗi tổ sẽ cử đại diện để giám sát. Nếu số hộ tham gia không đủ 100 hộ thì vẫn giữ mức thu như cũ và phần còn lại sẽ mời nhà đầu tư hùn vốn. Trên thực tế, tổ 29 và tổ 12 chỉ có 51 người đăng ký, số tiền thu được là 61.500.000 đồng không đủ thực hiện công trình. Thấy vậy, bà Vân đã thế chấp căn nhà của mình cho Ngân hàng công thương Đồng Nai để vay 80 triệu đầu tư vào dự án. Khi hệ thống ống dẫn nước sạch hoàn thành thì có thêm 58 người dân ở tổ 12 đăng ký sử dụng nước, nâng tổng số hộ sử dụng nước lên 109 người,  trong đó có 17 hộ còn nợ tiền bà Vân.

Nhu cầu nước sạch ở các tổ 8, 9 lân cận cũng rất lớn nên các tổ này kết hợp với bà Vân xin Công ty cấp nước mở rộng hệ thống cấp nước. Công ty cấp nước chấp thuận và cho thi công đường ống nước thứ 2 dài 600m. Lần này, bà Vân tiếp tục đầu tư vốn lắp đặt đường ống cho tổ 9. Riêng tổ 8 tự cân đối thu chi.  Đường ống dài 600m đã thi công xong nhưng do không đấu nối được với đường ống dài 1.000m nên 59 hộ dân ở tổ 8, 9 dù đã đóng tiền đầy đủ, song đến nay đã 5 tháng vẫn không có nước sử dụng. Nguyên nhân là do một số người dân ở tổ 12 khiếu kiện. Họ cho rằng, hiện nay số người sử dụng đã lên đến trên 100 người nhưng bà Vân vẫn tiếp tục cho 59 hộ dân ở tổ 8, 9 sử dụng mà không hỏi ý kiến người dân tổ 12. Họ yêu cầu nếu mở rộng số hộ tham gia thì hoàn trả lại một phần kinh phí cho các hộ đã bỏ tiền ra lắp đặt đường ống dẫn nước theo đúng thỏa thuận ban đầu. Ngoài ra, họ còn  lo lắng số hộ sử dụng tăng thêm nên nước  sẽ không đáp ứng, do đó yêu cầu Công ty cấp nước phải thi công đường ống nước khác.

Được biết, Công ty cấp nước đã có văn bản gửi UBND xã xác nhận, công trình này có thể cung cấp nước cho 600 hộ dân nên không thể có việc nước sẽ bị yếu đi khi cho thêm 59 hộ sử dụng. Bà Vân cho biết: "Dù đã có 109 hộ sử dụng nước nhưng đến nay tôi vẫn chưa thu hồi lại được vốn. Cần phải khẳng định rằng là nhà đầu tư nên tôi có quyền thu hồi vốn, lãi suất tín dụng và công sức lao động đã bỏ ra. Tất cả các khoản thu chi đều do tôi quản lý và đều thể hiện ở các giấy tờ minh bạch".  Thực tế, theo xác nhận của đại diện tổ 8, 9, 29, thì bà Vân không nhận một khoản chi phí nào khi đồng ý cho đấu nối đường ống 600m với đường ống 1.000m. Ông Nguyễn Văn Thân, tổ trưởng Tổ 29 xác nhận: "Nếu không có cô Vân thì nước sạch sẽ không về từng nhà như bây giờ. Tôi nghĩ việc cô Vân cho tổ 8, 9 đấu nối vào đường ống nước cũng là vì nhiệt tình. Các khoản thu chi đều được công khai, minh bạch".

Như vậy có thể nói rằng, việc cá nhân mạnh dạn đứng ra đầu tư để đưa nước sạch về cho dân ở đây là một cách làm hay. Tuy nhiên do thiếu kinh nghiệm nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Đúng ra, ngay từ đầu chính quyền địa phương phải cử cán bộ cùng kết hợp với bà Vân và các tổ trưởng dân phố đứng ra quản lý, điều hành thì mọi việc sẽ không rắc rối. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương nên tạo mọi điều kiện để bà Vân công khai tài chính trước dân và vận động người dân cho đấu nối ống nước để bà con trong ấp cùng có nước sạch để sử dụng trong mùa khô sắp tới.

Đặng Ngọc

 

Tin xem nhiều