Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Chủ tịch UBND phường Bửu Hòa (TP.Biên Hòa) trả lời đơn của ông Đống Văn Khù, cư ngụ tại 5/2 ấp Cầu Hang, xã Hóa An về việc giải quyết đơn khiếu nại đòi lại đất tại phường Bửu Hòa
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Chủ tịch UBND phường Bửu Hòa (TP.Biên Hòa) trả lời đơn của ông Đống Văn Khù, cư ngụ tại 5/2 ấp Cầu Hang, xã Hóa An về việc giải quyết đơn khiếu nại đòi lại đất tại phường Bửu Hòa:
Qua xác minh của phường thì 3 hộ mà ông Đống Văn Khù khiếu nại là hộ bà Đỗ Thị Sáng, Lê Thị Bảy và ông Bùi Văn Thời. Ngày 5-7-2007, UBND phường phối hợp Phòng TN-MT TP.Biên Hòa mời ông Khù và các hộ nói trên tổ chức họp để hòa giải.
Cuộc họp kết luận phần diện tích đất mà ông Đống Văn Chồn (cha ông Đống Văn Khù) đã chuyển nhượng cho bà Đỗ Thị Sáng và bà Lê Thị Bảy (giấy tờ chuyển nhượng được thể hiện bằng giấy tay có chữ ký của các bên) đã đăng ký hồ sơ nhà đất năm 1996 và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, phía ông Khù cũng đồng ý, không khiếu nại nữa.
Đối với phần đất của ông Bùi Văn Thời lúc trước gia đình ông Chồn cho ở từ năm 1986 theo giấy tay chuyển nhượng có ghi diện tích là 233m2. Tuy nhiên, năm 2006 theo chủ trương của Nhà nước, phường tổ chức kê khai đăng ký lại và đất ông Thời có tổng diện tích là 719,5m2, tăng lên là 486,5m2. Số diện tích tăng này được hội đồng hòa giải đề nghị hộ ông Thời nên thỏa thuận với hộ ông Chồn (thời gian thỏa thuận 5-7 đến 10-10-2007) hai bên sẽ báo cho UBND phường biết kết quả, nếu không thỏa thuận được phường sẽ mời hai hộ tiếp tục giải quyết. Ngoài diện tích của ba hộ trên, diện tích đất còn lại là 4.445,8m2 đề nghị ông Khù cung cấp chứng cứ và nêu rõ diện tích đất khiếu nại. Vì hiện tại ông Khù không cung cấp được chứng cứ nên phường không giải quyết phần diện tích còn lại này. Nếu ông Khù tiếp tục khiếu nại thì đề nghị ông làm đơn khác.
Riêng UBND phường đã bác đơn khiếu nại của ông Khù vì không có cơ sở giải quyết. Các hộ ông Thời, bà Bảy và bà Sáng đã sử dụng đất này ổn định trên 30 năm, có đóng thuế hàng năm, có đăng ký kê khai và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phía ông Khù từ trước ngày giải phóng đến nay không sử dụng đất, không đóng thuế và kê khai đất theo quy định. Năm 1998, phường cũng đã giải quyết đơn khiếu nại của ông Chồn nhiều lần và đã hòa giải thành.
Ban CTBĐ




![[Chùm ảnh] Khoảnh khắc đẹp trên đường phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/5t_20260403135038.jpg?width=500&height=-&type=resize)





