Một số bà con xã Đông Hòa và xã Trung Hòa (huyện Trảng Bom) phản ảnh: Chợ Đông Hòa (chợ An Bình cũ) thuộc xã Đông Hòa không được sắp xếp thứ tự, theo ngành hàng, làm khó khăn cho người mua; khâu vệ sinh cũng không bảo đảm, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Một số bà con xã Đông Hòa và xã Trung Hòa (huyện Trảng Bom) phản ảnh: Chợ Đông Hòa (chợ An Bình cũ) thuộc xã Đông Hòa không được sắp xếp thứ tự, theo ngành hàng, làm khó khăn cho người mua; khâu vệ sinh cũng không bảo đảm, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Xác minh nội dung đơn của bà con, chúng tôi nhận thấy đúng như bà con đã phản ảnh. Chợ Đông Hòa chưa được sắp xếp theo từng ngành hàng, do đó nếu người lạ đến chợ sẽ lúng túng khi tìm mua món hàng mình cần. Riêng khâu vệ sinh, chợ Đông Hòa tương đối sạch sẽ, không có rác thải quăng vứt bừa bãi, mà toàn bộ rác thải đều được các hộ tiểu thương cho vào bịch ny-lông, cột kín, để đúng nơi quy định và vào lúc 15 giờ mỗi ngày sẽ có xe rác của dịch vụ môi trường đến lấy. Ngoài ra, năm 2003, hệ thống thoát nước xung quanh chợ đã được xây dựng theo dạng cống hộp, bên trên miệng cống đều có nắp đậy, nên trong khu vực chợ (kể cả chợ cá) hoàn toàn không có mùi hôi. Ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Đông Hòa cho biết: Chợ Đông Hòa trước đây là chợ An Bình, được Công ty thương nghiệp xây dựng vào khoảng cuối năm 1988. Năm 1995, khu vực chợ phía sau được đầu tư, nâng cấp, nên các sạp hàng cũng đã được bố trí hợp lý, tạo điều kiện cho người bán, người mua được thuận lợi, dễ dàng. Riêng khu vực phía trước chợ đã xuống cấp, ngày
Ban CTBĐ











