Một số hộ dân cư ngụ tại tổ 3 và tổ 5, khu phố 5, phường Hòa Bình (TP. Biên Hòa), phản ảnh: Ở khu vực bà con đang ở có con rạch gọi là rạch Chùa, có chiều rộng từ 4 - 5m, bắt nguồn từ nhà hàng Tân Thành (phường Quang Vinh) đến khu vực bà con đang ở và chảy ra sông Đồng Nai.
Một số hộ dân cư ngụ tại tổ 3 và tổ 5, khu phố 5, phường Hòa Bình (TP. Biên Hòa), phản ảnh: Ở khu vực bà con đang ở có con rạch gọi là rạch Chùa, có chiều rộng từ 4 - 5m, bắt nguồn từ nhà hàng Tân Thành (phường Quang Vinh) đến khu vực bà con đang ở và chảy ra sông Đồng Nai. Gần đây, hộ bà Thái Thị Loan Chi, cư ngụ ở số 19/1, tổ 5, khu phố 5, phường Hòa Bình đã ngang nhiên đổ đất, xây nhà trên rạch, dẫn đến nguy cơ sẽ làm nghẹt cống, ứ đọng nước thải, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường cho những hộ dân sống xung quanh khu vực.
Xác minh đơn phản ảnh của bà con chúng tôi nhận thấy, đúng như nội dung đơn các hộ đã trình bày. Hộ bà Loan Chi đang xây dựng nhà tạm theo giấy phép số 01/ GPXD, ngày 30-11-2006 của UBND TP. Biên Hòa, có cấu trúc: nhà một tầng, cột gạch, tường gạch, mái tôn, nền gạch, trên thửa đất số 100, thuộc tờ bản đồ số 5, phường Hòa Bình, diện tích 385,50m2, theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 4701020716 ngày 26-11-2002, do UBND tỉnh Đồng Nai cấp. Được biết, trong phạm vi nhà đất của bà Loan Chi có con rạch chạy qua gây ô nhiễm môi trường, bốc mùi hôi thối. Nên trước khi xây dựng, bà Loan Chi có xin phép UBND phường được đặt ống cống, phi 100, đổ đất, san lấp con rạch, vừa bảo đảm mỹ quan, nhưng vẫn đảm bảo việc thoát nước thải. Ngoài ra, chúng tôi cũng được một cán bộ của phường Hòa Bình cho biết, nhà đất của hộ bà Loan Chi nằm trong qui họach chung cư cao tầng, nên công trình bà Loan xây dựng chỉ được tồn tại trong thời hạn 1 năm (kể từ ngày ký giấy phép). Mặt khác, bà Loan Chi cũng cam kết nếu đoạn ống cống do hộ gia đình bà lắp đặt không đảm bảo việc thông thoát, gây ách tắc dòng chảy, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến các hộ cư ngụ bên trong khu vực, gia đình bà sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Qua khảo sát, hiện hệ thống thoát nước trong khu vực chưa có hiện tượng bị tắc nghẽn.
Ban CTBĐ









