Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ông Trương Văn Mẫn, giám đốc Nông trường cao su Cẩm Đường trả lời đơn của ông Võ Hải và bà Nguyễn Thị Duệ

09:01, 15/01/2007

Ông Trương Văn Mẫn, giám đốc Nông trường cao su Cẩm Đường trả lời đơn của ông Võ Hải và bà Nguyễn Thị Duệ, khiếu nại Ban giám đốc nông trường không cho gia đình ông bà xây nhà, trong khi căn nhà của ông bà bị sập trong cơn bão số 9 vừa qua

Ông Trương Văn Mẫn, giám đốc Nông trường cao su Cẩm Đường trả lời đơn của ông Võ Hải và bà Nguyễn Thị Duệ, khiếu nại Ban giám đốc nông trường không cho gia đình ông bà xây nhà, trong khi căn nhà của ông bà bị sập trong cơn bão số 9 vừa qua:

Tình trạng lấn chiếm đất công tại nông trường trong những năm qua diễn ra khá phức tạp. Theo thống kê, hiện có gần 30 trường hợp lấn chiếm đất làm nhà ở trong lô cao su, trong đó ông Hải và bà Duệ là một trường hợp cụ thể. Tình trạng các hộ dân sống trong lô cao su gây nhiều khó khăn tốn kém cho nông trường trong công tác quản lý vườn cây, đất đai và bảo vệ sản phẩm của công ty. Mặt khác, người dân cũng gặp nhiều nguy hiểm, rủi ro luôn đe dọa cuộc sống của họ, đặc biệt vào mùa mưa bão. Để giải quyết rốt ráo tình trạng này, năm 2005, Công ty cao su Đồng Nai đã chấp thuận cho nông trường thanh lý 1 hécta cao su tại lô Đ9 để giao đất cho địa phương mở rộng khu dân cư. Tuy nhiên do giá cả 1 nền đất quá cao so với khả năng của các hộ dân nghèo nên hiện tại nông trường vẫn chưa thể giải tỏa hết các hộ dân di dời ra khỏi lô cao su.

Trường hợp ông Hải và bà Duệ (bà Duệ là công nhân của lâm trường) đã cất 1 căn nhà tạm bằng tranh tre tại lô cao su E10 để ở vào năm 2001, khi nông trường kiểm tra  phát hiện đã yêu cầu gia đình ông bà di dời nhưng do hoàn cảnh gia đình ông bà khó khăn nên nông trường yêu cầu làm bản cam kết. Trong đó, ông bà cam đoan: chỉ làm nhà tạm và trong quá trình sinh sống tại căn nhà trên, nếu có bất kỳ tai nạn rủi ro nào xảy ra do trời mưa bão hoặc cao su đổ gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản trong gia đình thì ông bà hoàn toàn chịu trách nhiệm, không khiếu nại. Ngày 5-12-2006, bão số 9 có ảnh hưởng nhẹ đến một số khu vực ở nông trường, trong đó có 7 căn nhà của công nhân bị tốc mái từ một phần đến toàn bộ. Lãnh đạo nông trường cũng đã hỗ trợ ngay cho các gia đình từ 300.000 đến 2.500.000 đồng cho mỗi hộ tùy theo thiệt hại. Riêng nhà ông Hải và bà Duệ, do nhà tranh tre tạm bợ nên đã bị hư hoàn toàn. Lãnh đạo nông trường đã yêu cầu gia đình bà Duệ tìm một địa điểm hợp pháp để nông trường xây tặng một căn nhà tình thương, chứ không thể xây nhà trên vị trí đất đang lấn chiếm được. Trước mắt, nông trường đã chấp thuận cho bà Duệ sửa tạm nhà để ở. Tuy nhiên, đến ngày 14-12, ông bà lại xây dựng trái phép, buộc nông trường kết hợp với chính quyền địa phương lập biên bản đình chỉ việc xây dựng. Hiện nay, ông Hải - bà Duệ đã dựng lại nhà theo quy định của nông trường và cuộc sống đã ổn định.

Ban CTBĐ

Tin xem nhiều