Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ông Trần Phước Nguyên, Chủ tịch UBND xã Phú Bình, trả lời đơn của bà Lương Thị Mùi

09:11, 10/11/2006

Ông Trần Phước Nguyên, Chủ tịch UBND xã Phú Bình, trả lời đơn của bà Lương Thị Mùi cư ngụ ấp Phú Thành và bà Hoàng Thị Eng, ấp Phú Lập, xã Phú Bình (huyện Tân Phú), đề nghị: "UBND xã Phú Bình trả lại đất cho mượn", như sau

 Ông Trần Phước Nguyên, Chủ tịch UBND xã Phú Bình, trả lời đơn của bà Lương Thị Mùi cư ngụ ấp Phú Thành và bà Hoàng Thị Eng, ấp Phú Lập, xã Phú Bình (huyện Tân Phú), đề nghị: "UBND xã Phú Bình trả lại đất cho mượn", như sau:

Vào khoảng năm 1958 đến 1968, ấp Năm Sao Trắng, xã Phương Thọ (nay thuộc ấp Phú Hợp B, xã Phú Bình) do chế độ cũ thành lập và một số bà con dân tộc Tày, Nùng, Hoa đã vào đây khai phá ruộng đất để lập ấp. Năm 1970, ấp Năm Sao Trắng được di dời ra khu vực quốc lộ 20 (nay lá ấp Phú Thành, xã Phú Bình), số bà con nêu trên đều đã di dời nhà cửa ra ấp mới, chỉ còn lại diện tích đất canh tác đến năm 1975. Sau ngày 30-4-1975, toàn bộ khu vực này đều do xã Phú Lâm quản lý. Vì chưa chia tách ra các xã như hiện nay, nên ông Chướng Anh Tài (lúc đó là Chủ tịch UBND xã Phú Lâm) có mượn hoặc thu hồi (theo nhân dân phản ánh, không có văn bản cụ thể nào về việc mượn hoặc thu hồi) của nhân dân một số diện tích đất khoảng 13.000m2 cho lực lượng dân quân, du kích xã tăng gia sản xuất, lấy lương thực để nuôi quân, gìn giữ an ninh trật tự.

Đến năm 1978, xã Phú Bình cũ được chia tách từ xã Phú Lâm và đến năm 1994, xã Phú Bình cũ lại được chia tách thành 3 xã, trong đó có xã Phú Bình mới hiện nay. Trải qua nhiều giai đoạn, số diện tích nêu trên sau khi lực lượng dân quân du kích không sản xuất nữa, đã được UBND xã lúc bấy giờ chia cấp cho một số hộ dân để canh tác. Vào khoảng năm 1994-1995, sau khi xã Phú Bình mới được chia tách, một số hộ dân (trong đó có bà Eng, bà Mùi) đã làm đơn khiếu nại đề nghị trả lại đất. UBND xã đã lập thủ tục hồ sơ, chuyển UBND huyện xem xét. Theo Luật Đất đai năm 1993, UBND huyện Tân Phú và UBND xã Phú Bình đã nhiều lần trả lời, mời các hộ lên làm việc, giải thích cụ thể là việc khiếu nại đòi lại đất  không đầy đủ hồ sơ, chứng cứ và trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành, nên thiếu cơ sở để xem xét giải quyết.

Ban CTBĐ

Tin xem nhiều