Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ô nhiễm do đốt vỏ xe cao su

10:09, 04/09/2011

Từ ngày Công ty TNHH Siêu Phàm (chuyên sản xuất các sản phẩm từ cao su KCN Biên Hòa I) hoạt động, người dân phường An Bình, TP.Biên Hòa  phải khổ sở vì không khí bị ô nhiễm nặng.

Từ ngày Công ty TNHH Siêu Phàm (chuyên sản xuất các sản phẩm từ cao su KCN Biên Hòa I) hoạt động, người dân phường An Bình, TP.Biên Hòa  phải khổ sở vì không khí bị ô nhiễm nặng.

* Mùi hôi từ tái chế vỏ xe

Theo phản ảnh của người dân, ô nhiễm phát sinh từ quá trình tái chế vỏ xe của công ty. Mùi hôi theo gió tỏa ra các khu vực dân cư trong phường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Khí thải theo hướng gió lan tỏa gây ô nhiễm không khí tại phường An Bình.
Khí thải theo hướng gió lan tỏa gây ô nhiễm không khí tại phường An Bình.

Theo thống kê của UBND phường An Bình, có đến 11 khu phố (KP) bị ảnh hưởng bởi mùi hôi từ công ty này. Trong số đó, KP2, KP4, KP12 là những KP chịu ảnh hưởng nặng nhất. Ông Trần Văn Tuệ, Trưởng KP4 cho biết: “Hàng ngày, Công ty Siêu Phàm xả thải khoảng 3 lần (từ 4-6 giờ sáng, 11-12 giờ trưa và 16-19 giờ chiều. Chúng tôi đang phải hứng chịu mùi khí thải nặng gây ảnh hưởng đến sửc khỏe và sinh hoạt của người dân suốt nhiều năm qua!”. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng, cư ngụ tại KP2 bức xúc: “Chúng tôi rất khổ sở vì ngày nào cũng phải ngửi mùi hôi gây buốt mũi. Sau mỗi lần hít khí thải, tôi bị nhức đầu, rất khó chịu! Chúng tôi đang phải cố chịu đựng và không biết đến bao giờ mới thoát khỏi tình cảnh này?”.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Bằng, Phó chủ tịch UBND phường An Bình cho biết thêm, tình trạng ô nhiễm tại địa phương đã kéo dài khoảng 5 năm nay. “Nhiều hôm chúng tôi ngồi họp tại hội trường của UBND phường mà phải đóng hết các cửa sổ lại để hạn chế mùi khí thải bay vào phòng” - bà Bằng nói.

 Không chỉ những người dân ở phường An Bình bị ảnh hưởng bởi sự ô nhiễm này mà nhiều hộ dân ở địa bàn giáp ranh như Bình Đa, xã Hiệp Hòa cũng phải hứng chịu mùi hôi thối...

 * Đề nghị xử lý

Ông Trần Văn Rạng, Trưởng KP2 cho hay: “Tình trạng không khí bị ô nhiễm nhiều năm nay luôn là vấn đề bức xúc của các cử tri tại các cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND các cấp, đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, đến nay tình trạng trên vẫn chưa được cải thiện”. Còn theo bà Nguyễn Thị Bằng, Phó chủ tịch UBND phường thì: “Chúng tôi chỉ có thể ghi nhận và kiến nghị lên cấp trên, chứ không có thẩm quyền xử lý. Bà con đã phản ảnh nhiều lần mà không có hiệu quả nên cũng tỏ thái độ không hài lòng đối với lãnh đạo phường”.

Được biết, năm nào phường An Bình cũng có văn bản phản ảnh tình trạng ô nhiễm tại địa phương gửi các cơ quan chức năng. Lần gần đây nhất, vào ngày 8-4-2010, UBND phường đã có công văn số 55/CV-UBND gửi UBND TP.Biên Hòa về việc: “Đề nghị kiểm tra xử lý Công ty TNHH Siêu Phàm xả khí thải gây ô nhiễm môi trường”. Ngày 25-8 vừa qua, UBND TP.Biên Hòa cũng có văn bản số 2980/UBND/KT gửi Sở Tài nguyên và môi trường, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đề nghị các cơ quan này kiểm tra và xử lý các doanh nghiệp xả thải có mùi độc hại gây ô nhiễm môi trường. Trong số những đơn vị nằm trong danh sách gây ô nhiễm mà UBND TP.Biên Hòa đề nghị kiểm tra, xử lý có Công ty TNHH Siêu Phàm.           

 Kim Liễu

 


 

 

Tin xem nhiều