
Nhiều tiểu thương ở chợ Phú Cường, huyện Định Quán bày tỏ sự đồng tình với chủ trương xây lại chợ. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng vẫn còn một số bất hợp lý khi triển khai dự án này.
Nhiều tiểu thương ở chợ Phú Cường, huyện Định Quán bày tỏ sự đồng tình với chủ trương xây lại chợ. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng vẫn còn một số bất hợp lý khi triển khai dự án này.
* Chủ trương được đồng tình...
Chợ Phú Cường thuộc chợ loại III được hình thành và hoạt động đã hơn 20 năm nay. Các ki-ốt trong chợ đều do các tiểu thương tự xây dựng nên không đồng bộ. Bên cạnh đó, các gian hàng không được sắp xếp theo trật tự nào nên dẫn đến tình trạng lộn xộn, nhếch nhác. Hạ tầng kỹ thuật của chợ đến nay cũng đã xuống cấp trầm trọng… Để có một nơi kinh doanh đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn cho người dân, UBND huyện Định Quán đã thông qua dự án đầu tư xây dựng chợ Phú Cường do Công ty đầu tư - tư vấn - xây dựng Phúc An làm chủ đầu tư.

Năm 2008, UBND xã tổ chức cuộc họp với các tiểu thương để công bố, triển khai dự án xây chợ mới. Theo kế hoạch dự kiến thì công trình sẽ được thi công vào cuối tháng 8-2011 và chợ mới sẽ hoàn tất và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán năm 2012. Ông Bùi Hữu Nam, Chủ tịch UBND xã Phú Cường, cho biết: “Song song với việc xây dựng cụm công nghiệp Phú Cường (sẽ được khởi công vào tháng 9-2011) thì việc xây mới chợ là hết sức cần thiết vì sẽ góp phần phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế địa phương theo hướng thương mại - dịch vụ”.
Bà Nguyễn Thị Hương, 20 năm buôn bán tại chợ, cho biết: “Chúng tôi đồng tình với chủ trương xây dựng chợ. Ai cũng mong muốn có một chỗ bán mới, khang trang, ổn định…Tuy nhiên, việc thay đổi địa điểm buôn bán liên quan trực tiếp đến quyền lợi của các tiểu thương nhưng chúng tôi chưa được tham gia bàn bạc cụ thể”.
*... Nhưng cách làm thì chưa!
Sau 6 lần họp để triển khai những vấn đề liên quan đến công trình chợ, tháng 7 vừa qua, chủ đầu tư đã thực hiện việc đền bù hỗ trợ cho tiểu thương. Đã có 119/135 hộ đồng ý nhận tiền đền bù, hỗ trợ, số còn lại không đồng ý nên tiến độ thực hiện dự án bị chậm lại. Nguyên nhân là do nhà đầu tư và một số tiểu thương chưa thống nhất một số vấn đề như: tiền hỗ trợ di dời, giá thuê ki-ốt, phương thức thanh toán… Theo bà Hương thì: “Nhà đầu tư cứ thay đổi liên tục, lúc thì nói 60 triệu đồng/ki-ốt có diện tích 9m2, lúc thì 84 triệu đồng… Khi nào các vấn đề trên được công khai rõ ràng và bố trí một chợ tạm phù hợp để buôn bán thì chúng tôi mới chịu nhận tiền hỗ trợ và di dời”.
Dự án chợ Phú Cường sẽ được thực hiện trên tổng diện tích đất là 3990,8m2, do Công ty đầu tư - tư vấn - xây dựng Phúc An làm chủ đầu tư. Tổng kinh phí đầu tư dự kiến là trên 12 tỷ đồng; thời gian thi công là 6-8 tháng. Công trình bao gồm các hạng mục: khu ki-ốt, khu nhà lồng, khu hàng ăn uống, sạp kinh doanh đồ khô, văn phòng ban quản lý chợ…
Bên cạnh đó, vấn đề hỗ trợ theo các tiểu thương vẫn chưa thỏa đáng. Ông Nguyễn Văn Út, bán hàng ăn, bức xúc: “Tôi có 2 sạp mặt tiền nhưng chỉ được hỗ trợ 3,6 triệu đồng. Trong khi một sạp kế cận được nhận hỗ trợ là 10 triệu đồng”. Còn theo bà Trương Thị Nhành thì: “Tuy không có sạp nhưng tôi vẫn có một chỗ ổn định để bán rau gần 26 năm nay. Ban đầu chỉ được nhận hỗ trợ chỗ bán là 150 ngàn đồng, tôi nài nỉ thì được tăng lên 500 ngàn. Giờ tôi không biết lấy tiền đâu để thuê chỗ mới, còn nghỉ bán thì lấy gì mà sống?”. Bà Nguyễn Thị Riêng, tiểu thương bán thịt heo, thì cho hay: “Lần nào cũng được mời lên xã họp thông báo về việc làm chợ nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ?”
Trả lời về những ý kiến trên của tiểu thương, ông Lê Sỹ Lâm, Phó chủ tịch UNBD huyện Định Quán, cho biết: “Trong quá trình thực hiện dự án, chúng tôi sẽ ghi nhận và xem xét những phản ảnh của tiểu thương. Dự án xây dựng chợ sẽ được triển khai thực hiện theo đúng các quy định của nhà nước. Về mức giá hỗ trợ cho các tiểu thương là do Hội đồng thẩm định giá của huyện xác định. Trong quá trình thực hiện do nhà đầu tư đã có cách diễn đạt chưa tốt nên dẫn đến những bức xúc của tiểu thương. Việc này huyện cũng đã nhiều lần nhắc nhở, chấn chỉnh”.
Theo ông Lâm, để đảm bảo quyền lợi của các tiểu thương, huyện đang thẩm định lại phương án tài chính của đơn vị đầu tư. Việc bố trí sạp mới sẽ được Hội đồng xét duyệt thông qua bằng hình thức bốc thăm, thực hiện theo từng khu chức năng của chợ. Khi nào bố trí xong chợ tạm để bà con có nơi buôn bán thì mới tiến hành giải tỏa để xây mới.
Kim Liễu

![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Huyền thoại về Căn cứ U1](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776662706_20260420122522.jpeg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 20-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/huydongtiengui4-2026_20260419223750.jpg?width=400&height=-&type=resize)







