Trở thành thành phố thứ 7 của cả nước, Đồng Nai đứng trước yêu cầu cấp thiết phải xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiện đại, tương xứng với vị thế đô thị mới. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, yếu tố mang tính quyết định vẫn là ý thức của mỗi người dân khi tham gia giao thông.
![]() |
| Thượng úy Trương Phi Long, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đồng Nai tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng. |
Thời gian qua, các lực lượng chức năng, nhà trường, doanh nghiệp (DN) vận tải, cộng đồng đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hình thành văn hóa giao thông từ những hành động nhỏ hàng ngày.
Đồng bộ nhiều giải pháp
Văn hóa giao thông không chỉ dừng lại ở việc chấp hành pháp luật mà còn là thước đo về ý thức, thái độ và cách ứng xử của mỗi người khi tham gia giao thông. Trong bối cảnh Đồng Nai đang đô thị hóa mạnh mẽ, yêu cầu xây dựng một môi trường giao thông văn minh, an toàn và ứng xử có trách nhiệm trở nên cấp thiết.
Thực tế cho thấy, thời gian qua, tình trạng vi phạm giao thông như: vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn… xảy ra khá phổ biến. Những hành vi này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh đô thị văn minh.
Gần đây, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, ý thức của người dân đã từng bước được cải thiện. Nhiều thói quen tích cực dần hình thành, trong đó nổi bật là việc “đã uống rượu, bia thì không lái xe” đang trở thành chuẩn mực ứng xử trong cộng đồng.
Thượng úy Trương Phi Long, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đồng Nai cho biết: Trước đây, lực lượng chức năng thường xuyên ghi nhận các hành vi vi phạm như: chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ hay sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện... Tuy nhiên, sau thời gian tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền, tình hình này đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Không chỉ lực lượng chức năng, các cơ sở giáo dục cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành văn hóa giao thông trong giới trẻ. Tại Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng (phường Tam Hiệp), công tác tuyên truyền pháp luật giao thông được triển khai thường xuyên thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, tập huấn kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Thầy Nguyễn Quang Thái, Hiệu trưởng nhà trường cho hay: Việc giáo dục ý thức giao thông cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài. Nhà trường trang bị kiến thức, phối hợp phụ huynh ký cam kết trong việc quản lý, sử dụng phương tiện của học sinh, góp phần hạn chế rủi ro ngay từ môi trường học đường.
Ở lĩnh vực vận tải công cộng cũng có những chuyển biến mạnh mẽ. Đơn cử như tuyến xe buýt số 2 do Công ty TNHH Dịch vụ - Du lịch Hoàng Hà D.L. khai thác, DN đã ban hành bộ quy tắc ứng xử, tổ chức tập huấn định kỳ và yêu cầu toàn bộ lái xe, nhân viên phục vụ ký cam kết thực hiện nghiêm quy định. DN còn tăng cường kiểm tra thực tế, tiếp nhận phản ánh từ hành khách để kịp thời chấn chỉnh. Nhờ đó, chất lượng dịch vụ từng bước được cải thiện, hình ảnh xe buýt ngày càng thân thiện hơn trong mắt người dân.
Mỗi người dân cần nâng cao ý thức, phát huy trách nhiệm khi tham gia giao thông. Khi ý thức của người dân được nâng lên, trật tự an toàn giao thông sẽ từng bước được củng cố, tạo nền tảng cho một đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.
Thượng úy TRƯƠNG PHI LONG, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đồng Nai
Hướng tới môi trường giao thông văn minh, hiện đại
Theo ông Phan Hồng Quang, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quản lý vận tải hành khách công cộng (Sở Xây dựng), vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành thói quen đi lại văn minh. Thông qua việc sử dụng xe buýt, người dân dần giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường.
Hiện nay, đơn vị đang tăng cường quản lý, giám sát hoạt động xe buýt bằng hệ thống phần mềm điều hành, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng “Buýt Đồng Nai” giúp người dân dễ dàng tra cứu lộ trình, thời gian di chuyển. Song song đó là việc thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm, nâng cao chất lượng phục vụ và kỷ luật vận hành.
“Hiện văn hóa giao thông trong hoạt động xe buýt đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức của lái xe, nhân viên phục vụ từng bước được nâng cao, thái độ phục vụ chuyên nghiệp hơn”- ông Quang chia sẻ.
Cũng theo ông Quang, thời gian tới, Trung tâm Quản lý vận tải hành khách công cộng Đồng Nai tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý và cung cấp thông tin cho hành khách.
Theo định hướng phát triển giao thông xanh của thành phố Đồng Nai, đơn vị sẽ từng bước khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện và năng lượng xanh. Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh đạt tối thiểu 50% và phấn đấu đạt 100% đến năm 2050. Đây là bước đi quan trọng nhằm hiện đại hóa hệ thống giao thông đô thị và giảm phát thải ra môi trường.
Ở góc độ quản lý nhà nước, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai cũng xác định việc nâng cao ý thức người tham gia giao thông là yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển giao thông bền vững. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông tiếp tục được đẩy mạnh đến từng DN, trường học và khu công nghiệp.
Ngoài ra, việc rà soát tổ chức giao thông, xử lý bất cập hạ tầng như: thiếu biển báo, điểm dừng xe buýt chưa hợp lý, hay các nút giao xung đột cao cũng đang được nghiên cứu điều chỉnh. Song song đó, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm tiếp tục được tăng cường nhằm nâng cao hiệu quả tính răn đe và xây dựng thói quen tuân thủ pháp luật.
Thành Nhân




![[Chùm ảnh] Ðong đầy cảm xúc chia tay tuổi học trò](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/5e_20260605050007.jpg?width=500&height=-&type=resize)








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin