Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trước tình trạng quá tải ở Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai:
Kê thêm giường vẫn thiếu...

09:08, 31/08/2010

Mỗi ngày có từ 1.500 - 1.800 lượt bệnh nhi đến khám bệnh, trong đó có khoảng 40 - 50 ca nhập viện..., Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai đang trong tình trạng quá tải ở mức cao.

Mỗi ngày có từ 1.500 - 1.800 lượt bệnh nhi đến khám bệnh, trong đó có khoảng  40 - 50 ca nhập viện..., Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai đang trong tình trạng quá tải ở mức cao.

Sốt, ho vẫn là triệu chứng phổ biến ở nhiều trẻ đến khám bệnh tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai.

Thời tiết thay đổi là nguyên nhân dẫn đến bùng phát các dịch bệnh, trong đó trẻ em là đối tượng dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu chảy, sốt siêu vi, viêm não, sốt xuất huyết...

Chị Hà Thị Lan Thanh, ở xã Phú Túc (huyện Định Quán)  cho con lên bệnh viện điều trị bệnh. Bé Lê Thị Lan Thoa (4 tuổi),  con chị Thanh cứ ho, sốt triền miên. Đi bệnh viện tuyến dưới không đỡ, chị phải đưa con lên bệnh viện tỉnh. Được chẩn đoán bị viêm phổi khá nặng phải nhập viện. Điều trị hơn 10 ngày, bé Thoa đã đỡ. Chị Thanh chỉ mong con nhanh chóng khỏi bệnh để về nhà, chứ nằm ghép 2 bé/giường rất khổ.

 Mặc dù đã có quy định phân tuyến khám chữa bệnh nhằm giảm tải bệnh nhân cho bệnh viện tuyến trên, nhưng trẻ em từ các huyện, thị đưa về bệnh viện tỉnh điều trị vẫn rất đông. Trước tháng 7, mỗi ngày bệnh viện chỉ tiếp nhận khoảng 1.200 - 1.500 lượt bệnh nhi đến khám, nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, mỗi ngày đã tăng thêm 300 - 500 lượt bệnh nhân. Số trẻ phải nhập viện điều trị nội trú đã tăng lên đáng kể.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Lê Đa Hà, Giám đốc Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết: “Chỉ tiêu của bệnh viện là 650 giường, hiện kê lên đến 819 giường nhưng vẫn không đủ, bệnh nhân phải nằm ghép. Hiện một số phòng của khoa nhiễm còn giường trống, nhưng không thể đưa bệnh thường lên nằm ở khoa nhiễm được”.

Giải quyết bài toán quá tải khi thường xuyên ở trong tình trạng quá tải, đội ngũ nhân viên ở đây cũng sẵn sàng... tăng ca. Hiện bệnh viện đã cho tăng số phòng khám bệnh để giải quyết tình trạng quá tải trong điều trị ngoại  trú, cũng là giải quyết quá tải cho nội trú; tăng đội ngũ điều dưỡng, sử dụng bác sĩ ra trực để hỗ trợ cho các khoa phòng, khu khám bệnh dịch vụ; bệnh viện áp dụng giải pháp xét nghiệm ngoại trú (thay vì bệnh nhi phải nằm lại để làm các xét nghiệm thì nay xét nghiệm xong cho về, hôm sau tái khám); vào mùa cao điểm, ban giám đốc không giải quyết cho nhân viên nghỉ phép ngoài  trường hợp thật đặc biệt...

Bác sĩ Lê Văn Giai khuyến cáo: “Các bậc cha mẹ nên chủ động phòng ngừa các bệnh do thời tiết cho trẻ bằng cách: giữ vệ sinh sạch sẽ; không cho trẻ ăn uống đồ quá lạnh; không để quạt, máy lạnh phà thẳng vào người trẻ; cho trẻ ăn uống thực phẩm an toàn, nấu chín, nấu sôi; diệt lăng quăng, ngủ mùng để tránh muỗi đốt”.

* C
hủ động phòng ngừa bệnh cho trẻ nhỏ

Theo bác sĩ Lê Văn Giai, Trưởng khoa nhiễm Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, thời điểm này trẻ nhập viện chủ yếu mắc các bệnh viêm phổi, tiêu chảy, sốt phát ban, nhiễm siêu vi, sốt xuất huyết... Ngoài ra còn có các bệnh viêm phế quản co thắt, gây ra hiện tượng khó thở và mệt mỏi ở trẻ. Để lâu không chữa trị, có thể dẫn đến mãn tính.

Cũng theo khuyến cáo của các bác sĩ nhi, trong điều kiện thời tiết phức tạp, cha mẹ nên chủ động phòng ngừa bệnh cho trẻ. Đặc biệt, trẻ dưới 5 tuổi rất dễ mắc bệnh viêm phổi với biểu hiện thở nhanh, thở khó. Nguyên nhân do trẻ bị lạnh bởi ngấm mồ hôi, dùng quạt điện quá mạnh hoặc sử dụng điều hòa nhiệt độ không đúng cách. Mức độ nặng của bệnh viêm phổi nếu không phát hiện sẽ dẫn đến tử vong. Cùng với viêm phổi là bệnh sốt xuất huyết và viêm não. Những bệnh này dễ mắc ở trẻ 2 đến 4 tuổi, do triệu trứng của bệnh rất dễ nhầm với cảm sốt thông thường nên cha mẹ hay chủ quan. Nếu điều trị tại nhà sau 3 ngày chưa hết sốt và thấy có những dấu hiệu lạ, nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.

Phương Liễu

 

Tin xem nhiều
Dán phim cách nhiệt ô tô Trang chính thức Vinhome Hóc Môn Trang thammyvienngocdung.com chuyên về thẩm mỹ