
Viêm đường hô hấp là một bệnh dễ lây lan qua đường tiếp xúc, là bệnh rất thường gặp đối với trẻ nhỏ. Đặc biệt, trong giai đoạn này, tỷ lệ trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp tăng mạnh.
Viêm đường hô hấp là một bệnh dễ lây lan qua đường tiếp xúc, là bệnh rất thường gặp đối với trẻ nhỏ. Đặc biệt, trong giai đoạn này, tỷ lệ trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp tăng mạnh.
* T
riệu chứng của bệnhSổ mũi, ho, hắt hơi, biếng ăn, quấy khóc, sốt là biểu hiện thường gặp của nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em. Hầu hết các trường hợp nặng đều dưới 1 tuổi, sau 1-2 ngày trẻ có thể biểu hiện triệu chứng rõ rệt hơn, như: sốt cao lên, ho nhiều hơn, tiếng thở khò khè...
* Những việc cần làm khi trẻ bị bệnh
Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Lê Đa Hà, Giám đốc Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, khi trẻ bị các bệnh về đường hô hấp, tốt nhất nên đưa đến các cơ sở y tế. Tại đây, tùy tình trạng cụ thể của trẻ sẽ được bác sĩ hướng dẫn điều trị. Với các bệnh nhẹ, trẻ có thể được chăm sóc tại nhà bằng cách cho uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ kết hợp với chăm sóc, nghỉ ngơi thì bệnh sẽ dần khỏi. Trong trường hợp trẻ bị sốt, dùng thuốc hạ sốt không hạ cần phải nhập viện tiến hành các xét nghiệm tìm các nguyên nhân gây bệnh để có hướng điều trị phù hợp.
Viêm đường hô hấp được xem là một bệnh nhẹ nhưng lại rất dễ lây lan và trẻ thường tái phát nhiều lần. Nếu không điều trị triệt để thì bệnh có nguy cơ biến chứng thành các thể bệnh: viêm tiểu phế quản cấp, viêm phế quản cấp, viêm phế quản phổi. Nếu những bệnh lý này không được phát hiện, điều trị sớm và đúng thì có thể sẽ xảy ra những biến chứng, như: suy hô hấp cấp, áp-xe phổi, tràn khí, tràn dịch màng phổi và có thể dẫn đến tử vong.
Do vậy, khi trẻ mắc bệnh cần phải tuân thủ chế độ điều trị như cần được uống thuốc đủ liều, đủ ngày điều trị. Tuyệt đối người bệnh không được tự ý bỏ liều khi bệnh thuyên giảm, vì như vậy tình trạng lờn thuốc dễ xảy ra, lần điều trị sau kéo dài thời gian, dùng kháng sinh liều cao hơn sẽ kèm theo nhiều hệ lụy không tốt cho sức khỏe bệnh nhi và tăng chi phí điều trị. Khi bệnh trẻ sẽ biếng ăn, cần cho trẻ ăn từng ít một và động viện, khuyến khích trẻ ăn.
* Phòng bệnh viêm hô hấp
Để phòng bệnh viêm đường hô hấp nói riêng, các bệnh nói chung cần tăng cường sức đề kháng cho trẻ bằng một chế độ ăn khoa học, phong phú, như: ngoài thịt, cá, trứng, sữa..., cha mẹ cần tăng cường cho trẻ ăn nhiều rau xanh, nhất là những loại rau có nhiều sinh tố C, chất khoáng; vệ sinh cho trẻ sạch sẽ; tránh để trẻ bị nhiễm lạnh...
Quỳnh Nga - Hà Châu

![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/gieng_nuoc_-_frame_at_0m40s_20260502191216.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video] Nắng nóng kéo dài, nhiều người lớn, trẻ em nhập viện do tiêu hóa](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/thum-nang-nong_20260503080513.jpg?width=400&height=-&type=resize)









