Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hoạt động của các trạm y tế ở Biên Hòa: Vì sao chưa phát huy hiệu quả?

08:11, 30/11/2009

Đến nay, 22/26 trạm y tế (TYT) phường, xã ở TP.Biên Hòa đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 84,6%. Mục tiêu của thành phố là đến năm 2010, 100% xã, phường sẽ có TYT đạt danh hiệu này để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân nhân ngày một tốt hơn.

Đến nay, 22/26 trạm y tế (TYT) phường, xã ở TP.Biên Hòa đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 84,6%. Mục tiêu của thành phố là đến năm 2010, 100% xã, phường sẽ có TYT đạt danh hiệu này để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân nhân ngày một tốt hơn.

 

Tuy nhiên, qua đợt giám sát của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh về hoạt động của các TYT trên địa bàn TP.Biên Hòa vừa qua cho thấy, chưa phải TYT nào cũng phát huy được hiệu quả, nhất là trong công tác điều trị ở những TYT đặt cạnh các bệnh viện lớn của tỉnh.

 

* Quá nhiều việc!

 

Bác sĩ Hà Quang Dũng, Trưởng TYT phường Tân Biên kê ra hàng chục đầu việc mà các TYT hiện đang cáng đáng. Đó là các chương trình y tế quốc gia, như: phòng chống bệnh sốt rét, lao, da liễu, bướu cổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng, sốt xuất huyết, ung thư, HIV/AIDS, tiêm chủng mở rộng, tiêu chảy, tai nạn thương tích, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống suy dinh dưỡng...

 

Trạm y tế phường Tân Phong là một trong những trạm được xây dựng hiện đại.

TYT còn đảm trách khám sức khỏe cho học sinh THCS và mẫu giáo, nhà trẻ định kỳ theo quy định của chương trình y tế học đường, đồng thời thực hiện công tác điều trị cho bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế, bệnh nhân có nhu cầu khám, điều trị tại TYT. TYT cũng chịu trách nhiệm phối hợp với các tổ chức, đoàn thể khác triển khai những hoạt động có liên quan, như: khám bệnh từ thiện cho người nghèo; tập huấn, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh... "Là một phường có đông dân cư (trên 35 ngàn nhân khẩu ở 12 khu phố) nên chỉ tính riêng việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia thôi cũng đã chiếm hết thời gian. Để hoàn thành được các chỉ tiêu mà các chương trình này đặt ra cũng không hề đơn giản" - bác sĩ Quang Dũng nói.

 

Y sĩ Nguyễn Thị Thu, Trưởng TYT phường Thanh Bình, thì chia sẻ: Biên chế của trạm có 6 người nhưng thực tế chỉ có 3 người đang làm việc, 3 người còn lại nghỉ thai sản và đi học. 3 người "ôm" cùng lúc quá nhiều việc nên trong quá trình triển khai không tránh khỏi những khó khăn, trong đó khó khăn dễ thấy nhất là tiến độ công việc bị đình trệ; nhân viên y tế lúng túng, không nắm vững chuyên môn...

 

Chính vì vậy mà tại các TYT trên địa bàn TP. Biên Hòa hiện nay đang sử dụng một lực lượng lớn đội ngũ nhân viên, cộng tác viên y tế. Bác sĩ Nguyễn Thị Măn, Phó phòng Y tế thành phố cho hay, hiện đội ngũ này đã lên đến con số trên 200 người, hoạt động rộng khắp tại các phường, xã. Đây chính là lực lượng giúp việc đắc lực cho các TYT trong triển khai các nhiệm vụ, nhất là ở mùa cao điểm phòng chống dịch bệnh, như:  sốt xuất huyết, cúm A/H1N1...

 

* Cần linh hoạt trong hoạt động

 

Bác sĩ Nguyễn Văn Trai, Phó giám đốc Trung tâm y tế dự phòng TP. Biên Hòa cho rằng, mô hình TYT hiện nay đang "gánh" trên vai khá nhiều công việc, từ quản lý đến chuyên môn. Trong khi đó, nhân lực để duy trì các hoạt động này ở các TYT hiện đang rất thiếu và yếu. Vì vậy, dễ thấy là ở các TYT chỉ chạy theo các chương trình y tế định sẵn thôi cũng đã đủ mệt. Việc hoạch định, triển khai các nhiệm vụ y tế gắn liền với yêu cầu, nhiệm vụ địa phương xem ra rất khó khăn.

 

Trạm y tế thường chỉ thu hút đông người vào những đợt tiêm chủng.

Bác sĩ, trưởng TYT một phường có trụ sở đặt gần Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đề nghị, nên chăng nhiệm vụ của TYT chỉ dừng lại ở việc thực hiện các chương trình y tế quốc gia và phòng dịch. Công tác khám chữa bệnh nếu triển khai được là rất tốt nhưng trong điều kiện như hiện nay của các TYT, chức năng này đã cho thấy là không có hiệu quả.

* Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh:

Qua giám sát hoạt động của một số TYT trên địa bàn TP.Biên Hòa, bản thân tôi cảm thấy còn băn khoăn. Băn khoăn bởi trong tình trạng ngành y tế đang thiếu trầm trọng bác sĩ như hiện nay, nhiều bác sĩ ở TYT không phát huy được tay nghề. Rồi trang thiết bị y tế ở nhiều trạm phải trùm mền do không có bệnh nhân. Do đó, tôi nghĩ rằng đã đến lúc mình không nên chạy theo thành tích là phải đạt 100% TYT đạt chuẩn quốc gia nữa mà cần nhìn thẳng vào thực tế để vừa đầu tư có hiệu quả, vừa tạo điều kiện cho các TYT phát huy đúng khả năng của mình.

* Bác sĩ Lương Văn Ngà, Phó giám đốc Sở Y tế:

TYT xã, phường là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Do đó, việc đầu tư trang thiết bị y tế là không thừa. Đây cũng sẽ là điều mà ngành đã tính đến việc phát triển hệ thống bác sĩ gia đình, bác sĩ cộng đồng với mục tiêu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân một cách tốt nhất. Công tác khám chữa bệnh chỉ là một trong rất nhiều nhiệm vụ mà các TYT phải đảm đương (chủ yếu là sơ cấp cứu ban đầu, không cho nằm lưu bệnh) do đó không thể nói rằng việc đầu tư cho các TYT là không hiệu quả...

                                 Minh Ngọc (ghi)

 

Khảo sát ở một số TYT đạt chuẩn quốc gia ở Biên Hòa cho thấy, đã và đang có sự lãng phí trong việc sử dụng phòng ốc, trang thiết bị y tế. Chẳng hạn như với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình, một TYT đạt chuẩn yêu cầu phải bố trí được 4 phòng chức năng. Thế nhưng, người bệnh khi đến TYT ngoài việc thực hiện một số biện pháp kế hoạch hóa gia đình, hầu như không có trường hợp nào sinh đẻ tại trạm. Muốn đạt chuẩn, các TYT vẫn phải bố trí giường bệnh hậu sản rồi để không trong khi đó, nhiều phòng chức năng khác đông bệnh nhân hơn, cần rộng rãi hơn lại quá chật chội. Hay với yêu cầu phải có phòng đông y trong TYT nhưng biên chế dành cho nhân viên lại không có. Nhiều TYT phải dùng phương án sử dụng nhân viên hợp đồng không lương cho phòng đông y nhưng rồi hoạt động cũng không đến đâu do thiếu bệnh nhân...

 

Khó có thể phủ nhận vai trò của các TYT xã, phường trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tuy nhiên, với một đô thị loại 2 như TP. Biên Hòa, việc sắp xếp quá nhiều TYT gần các bệnh viện lớn xem ra vẫn chưa thật hợp lý, dù rằng các TYT này là đạt chuẩn quốc gia về y tế. Nên chăng, cần có một sự linh hoạt hơn trong cơ chế hoạt động để các TYT thực sự vừa phát huy được hiệu quả, vừa phục vụ tốt nhiệm vụ của địa phương và yêu cầu của nhân dân!

 

"Trùm mền" trang thiết bị do ít người đến khám chữa bệnh

Một trong những mục tiêu quan trọng mà các TYT phải đạt được là thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho người dân. Đây là tuyến y tế đầu tiên tiếp cận với người bệnh và đang hy vọng sẽ giúp các bệnh viện tuyến trên giảm bớt tình trạng quá tải. Tuy nhiên, hoạt động thực tế tại các TYT hiện nay cho thấy, người dân dường như còn rất ít biết đến chức năng này của TYT. "Người dân chỉ xem TYT là nơi để con em mình đến tiêm chủng chứ không biết rằng TYT cũng đã được trang bị máy siêu âm, máy điện tim hay máy nha và hoàn toàn có thể thực hiện được các kỹ thuật này. Do vậy mà hầu như bây giờ, không có một sản phụ nào đến TYT để sinh nở; rất ít bệnh nhân đến để đo điện tim và siêu âm" - bác sĩ trưởng một TYT phường than thở.

Theo lãnh đạo Phòng Y tế TP. Biên Hòa, tính đến thời điểm này toàn thành phố đã có 12 TYT được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế theo chuẩn quốc gia, như: máy siêu âm, máy điện tim, máy nha, lò hấp, máy hút đàm, máy nghe tim thai, máy ly tâm... Đây đều là những TYT đã có bác sĩ để đảm đương việc thực hiện các kỹ thuật này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, có TYT cả tháng chỉ có một hai bệnh nhân đến siêu âm hay đo điện tim. Những ngày còn lại các trang thiết bị này bị trùm mền, không sử dụng. Trưởng TYT phường Tân Biên Hà Quang Dũng thừa nhận: "Do TYT ở quá gần Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất nên máy móc của trạm chủ yếu được sử dụng cho công tác khám bệnh từ thiện. Thỉnh thoảng mới có sản phụ đến siêu âm hay nghe tim thai ở trạm. Vài năm nay, không có sản phụ nào đến đây sinh nở...".

Đó cũng là tình trạng chung của không ít TYT dù đã đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở, như: Thanh Bình, Tân Hiệp, Tân Mai, Quang Vinh... Thậm chí, có TYT dù được đích thân các bác sĩ đến từ các bệnh viện tuyến tỉnh về trợ giúp cũng không tránh khỏi tình trạng giậm chân tại chỗ vì không có bệnh nhân, thiếu thuốc men...

Nguyễn Phượng

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều