
Hơn hai tuần nay, mưa liên tiếp khiến cho thời tiết trở nên ẩm ướt và lạnh. Đây là môi trường thuận lợi để các bệnh mùa mưa như viêm đường hô hấp, sốt xuất huyết, tiêu chảy... phát triển.
Hơn hai tuần nay, mưa liên tiếp khiến cho thời tiết trở nên ẩm ướt và lạnh. Đây là môi trường thuận lợi để các bệnh mùa mưa như viêm đường hô hấp, sốt xuất huyết, tiêu chảy... phát triển.
* Bệnh viện, phòng khám tư quá tải
Thời điểm này, Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai trở nên quá tải bởi lượng bệnh nhi đến khám và điều trị tăng vọt. BS Bùi Văn Xờ, Giám đốc bệnh viện cho biết, mỗi ngày, trung bình bệnh viện tiếp nhận từ 1.000 - 1.200 bệnh nhi đến khám. So với cùng kỳ năm ngoái, số bệnh nhân đến khám tăng gần gấp đôi. Trong khi số giường bệnh thực kê chỉ vào khoảng 500 thì lượng bệnh nhi điều trị lên tới con số 700. "Với diễn biến thời tiết phức tạp như hiện nay, dự báo lượng bệnh nhi phải nằm điều trị sẽ tiếp tục tăng cao" - BS Xờ nhấn mạnh.
Trong khi đó, tại các phòng khám tư nhân của các BS chuyên khoa nhi hay tai - mũi-họng, chỉ là khám ngoài giờ nhưng lượng bệnh nhân cũng lên tới cả trăm người. Nhiều bệnh nhân phải đến sớm lấy tic-kê, xếp hàng đợi cả 2 - 3 giờ đồng hồ mới tới lượt khám. Chị Nguyễn Thị Bích Liên (ngụ tại phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa) cho biết: "Con gái tôi 25 tháng tuổi bị sốt kèm theo ho, sổ mũi đã 3 ngày nay. Vì ngại đông đúc và chờ đợi ở bệnh viện nên cho cháu đến khám BS N.H.S (phường Tân Hiệp). Không ngờ đến đây cũng phải đợi". Cùng cảnh chờ đợi như chị Liên, chị Hoa, ngụ tại phường Hố Nai than thở: "Từ đầu mùa mưa đến nay, bé nhà tôi thường xuyên bị sốt, ho và sổ mũi. Lần này cháu bị sốt đã 4 ngày nay nhưng uống thuốc giảm sốt mà không bớt. Chỉ sợ cháu bị sốt xuất huyết".
Không riêng gì trẻ em, trong những ngày này, lượng người lớn phải mua thuốc cảm, sổ mũi, ho khá lớn. Một dược tá bán thuốc ở phường Tân Tiến cho biết, cứ 10 người khách tới cửa hàng thì đã có đến 6 người hỏi các loại thuốc chữa các bệnh trên. Vì vậy mà cửa hàng thuốc của chị đã phải gói sẵn những loại thuốc hạ sốt, nhức đầu, sổ mũi, ho để... đỡ mất thời gian cho cả người bán lẫn người mua.
* Các bệnh thường gặp
Các bệnh dễ gặp nhất của trẻ em ở thời điểm này là viêm đường hô hấp, sốt siêu vi, sốt xuất huyết và tiêu chảy. Thống kê của Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho thấy, 6 tháng đầu năm 2007, đã có 2.724 trường hợp nhập khoa nhiễm để điều trị do tiêu chảy. Đây là một căn bệnh nguy hiểm và nếu không điều trị kịp thời, khả năng tử vong là rất cao. Theo các BS, các bậc phụ huynh thường chủ quan khi con bị tiêu chảy và thường tự ý mua thuốc về nhà điều trị. Có phụ huynh lại áp dụng biện pháp chữa bệnh bằng dân gian cho con khi bệnh đã có dấu hiệu nặng. Việc làm này là không nên bởi khi bị tiêu chảy, trẻ thường bị mất nước. Cần bù nước cho trẻ bằng cách cho trẻ uống nước chín, nước dừa tươi, nước cam vắt hoặc sử dụng dung dịch Oresol. Tránh cho trẻ dùng nước ngọt hoặc các thức uống có cà phê và ăn các loại đậu, bắp cải, giá, đào, lê, mận... Khi trẻ có dấu hiệu ngủ li bì, mắt trũng hoặc hôn mê, phải lập tức đưa trẻ đến bệnh viện để các BS theo dõi và có biện pháp cứu chữa kịp thời.
Bệnh viêm đường hô hấp cũng có những biến chứng rất nguy hiểm. Trong đó, đáng lo ngại nhất là viêm tiểu phế quản và viêm phổi. Biểu hiện dễ thấy nhất của bệnh này là sốt kèm theo ho, sổ mũi. Thời tiết lạnh là môi trường thuận lợi để bệnh này phát triển. Có thể chăm sóc trẻ tại nhà bằng cách cho trẻ uống nhiều nước, ăn thức ăn lỏng, dễ hấp thụ. Việc lựa chọn loại thuốc uống điều trị ho cần phải được tham khảo ý kiến BS. Nhất thiết phải cho trẻ đi viện nếu trẻ có những dấu hiệu bất thường như co giật, khó thở, tím tái, chân tay lạnh. Tuy nhiên, theo BS Bùi Văn Xờ thì biểu hiện của một số bệnh như viêm đường hô hấp, sốt siêu vi, viêm màng não rất giống nhau. Các bệnh này có cùng một triệu chứng như sốt, ho, rối loạn tiêu hóa... Vì vậy, ngoài việc chăm sóc trẻ tốt trong những ngày trẻ bị bệnh, phụ huynh cần theo dõi sát xem trẻ có gì bất thường hay không. Bởi thực tế đã có những ca nhập viện khi bị viêm não mà người nhà chỉ cho rằng trẻ bị sốt bình thường.
Trong những ngày này, sốt xuất huyết (SXH) đang có những diễn biến bất thường. Việc thay đổi type virus và sự chủ quan trong phòng chống dịch của nhiều địa phương đã khiến cho số trường hợp mắc SXH gia tăng. Theo số liệu của Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, số trẻ em nhập viện do SXH 7 tháng đầu năm 2007 đã lên tới trên 1.200 ca. Mới đây nhất, một trường hợp bé trai 12 tuổi ở phường Hiệp Hòa (TP. Biên Hòa) tử vong đã đưa số bệnh nhân chết vì SXH lên tới 4 người. Người nhà của bệnh nhi này cho biết, khi mắc bệnh, em N.P.M.Kh không sốt cao mà thường bị lạnh khiến gia đình chủ quan cho rằng em chỉ bị cảm sốt thông thường. Đến khi phát hiện bị SXH thì đã quá muộn!
* Phòng bênh như thế nào?
Theo các BS, để phòng bệnh hiệu quả trong mùa mưa, việc quan trọng hàng đầu đối với mỗi gia đình là phải luôn giữ môi trường sống xung quanh sạch sẽ. "Mỗi gia đình chỉ cần một ngày bỏ ra 10 phút để vệ sinh nhà cửa thì nguy cơ bảo vệ những người thân trong gia đình là rất cao" - BS Nguyễn Thế Kiên, Trưởng khoa dịch tễ, Trung tâm Y tế dự phòng khuyến cáo. Đặc biệt, đối với những vùng mà nguy cơ xảy ra dịch cao thì công tác này lại càng trở nên quan trọng.
Để phòng chống bệnh SXH, điều kiện bắt buộc là phải loại bỏ môi trường cho muỗi vằn - tác nhân chính gây bệnh sinh sôi, nảy nở. Ngủ mùng, dọn dẹp nhà cửa thường xuyên, loại bỏ những vật dụng thừa đã qua sử dụng như xăm, lốp xe, thay nước bình bông, bể cá kiểng, cạo, rửa lu, khạp chứa nước... được xem là những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để phòng bệnh SXH. Bên cạnh đó, việc vệ sinh thân thể cho trẻ, nhất là trẻ bị bệnh cũng phải được phụ huynh chú ý. BS Xờ cho rằng, khi trẻ bị bệnh, không nhất thiết phải kiêng không cho trẻ tắm mà vẫn phải tắm, rửa thường xuyên nhưng nên tắm bằng nước ấm, tránh tắm lâu. Cần vệ sinh ăn uống, vệ sinh răng miệng cho trẻ để tránh bị nhiễm trùng. Không nên cho trẻ mút tay, ngoáy mũi. Trời lạnh, cần giữ ấm cho trẻ bằng cách mặc áo ấm và không nên để trẻ nằm ngủ trong phòng máy lạnh hay quạt cả đêm. Khi trẻ sốt cao (trên 38,50<sup>C</sup>) kéo dài, phải cho trẻ đến các cơ sở y tế để xác định bệnh kịp thời.
Nguyễn Phượng


![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Huyền thoại về Căn cứ U1](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776662706_20260420122522.jpeg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 20-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/huydongtiengui4-2026_20260419223750.jpg?width=400&height=-&type=resize)







