Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giao lưu giữa doanh nghiệp sản xuất và cơ sở y tế sử dụng thuốc: Cơ hội cho cả hai phía

10:05, 28/05/2007

Ngày 26-5, các doanh nghiệp sản xuất, bán buôn thuốc (DNSX) và các cơ sở y tế (CSYT) công lập trên địa bàn tỉnh đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi và bày tỏ nhiều kiến nghị lên lãnh đạo ngành y tế. Từ cuộc gặp gỡ này, câu hỏi vì sao sản phẩm của các doanh nghiệp chủ yếu tiêu thụ ngoài tỉnh mà chưa tiếp cận được các CSYT sử dụng thuốc dần được sáng tỏ.

 Ngày 26-5, các doanh nghiệp sản xuất, bán buôn thuốc (DNSX) và các cơ sở y tế (CSYT) công lập trên địa bàn tỉnh đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi và bày tỏ nhiều kiến nghị lên lãnh đạo ngành y tế. Từ cuộc gặp gỡ này, câu hỏi vì sao sản phẩm của các doanh nghiệp chủ yếu tiêu thụ ngoài tỉnh mà chưa tiếp cận được các CSYT sử dụng thuốc dần được sáng tỏ.

 

* Ăn rồi lo... đấu thầu

 

     Thống kê của ngành y tế Đồng Nai, tổng số vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp dược trên địa bàn tỉnh khoảng 70 triệu USD. Con số này là quá khiêm tốn, hoàn toàn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển của các ngành nghề  được tỉnh ưu tiên, xem là mũi nhọn. Đồng Nai cũng là địa phương tập trung nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh dược phẩm như Hisamitsu, Interpharma, Shinpoong, OPV... Chất lượng sản phẩm của những hãng dược phẩm lớn này đã được thế giới công nhận. Tuy nhiên, có một nghịch lý là  sản phẩm của các doanh nghiệp chủ yếu tiêu thụ ở thị trường ngoại tỉnh mà chưa tiếp cận được với cơ sở sử dụng thuốc trên địa bàn. Trong khi đó, theo Giám đốc Sở Y tế Từ Thanh Chương thì mỗi năm, ngành y tế Đồng Nai phải chi ra 240 tỷ đồng mua thuốc và các vật tư tiêu hao khác. Vậy nguyên nhân là do đâu? 

Trưởng khoa dược Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là cơ chế đấu thầu thuốc. Trước đây khi chưa thực hiện cơ chế đấu thầu, nguồn thuốc nhập vào bệnh viện (BV) khá phong phú. Chính vì vậy mà bệnh nhân có thể lựa chọn nhiều loại thuốc khác nhau, thuốc có chất lượng cao và tác dụng điều trị tốt. Tuy nhiên, kể từ khi áp dụng việc đấu thầu cung ứng thuốc trong các CSYT công lập (năm 2005), BV gặp nhiều lúng túng trong việc lựa chọn nguồn thuốc và DNSX thuốc. "Lúng túng dễ thấy nhất là những quy định về danh mục thuốc đã gây khó cho BV lẫn bệnh nhân. Chẳng hạn như danh mục này không có tên những loại thuốc có thành phần đa chất. Nếu có lỡ kê toa thì bệnh nhân lại không thanh toán được với BHYT. Bên cạnh đó, những thủ tục, yêu cầu của quy trình đấu thầu cũng làm cho chúng tôi cảm thấy rất mất thời gian và thậm chí gây ra tình trạng lãng phí không cần thiết. Bên cạnh đó, yêu cầu về đấu thầu trọn gói cũng làm khó cho DNSX  và BV trong việc lựa chọn loại thuốc phù hợp. Một số loại thuốc rất ít khi dùng nhưng vẫn phải đưa ra đấu thầu". Đồng tình với ý kiến này, Giám đốc BV đa khoa khu vực Xuân Lộc Phạm Lê Thịnh nói: "Quy trình đấu thầu thuốc làm chúng tôi mệt mỏi. Thực tế thì quy trình này không hiệu quả so với trước là bao. Dẫu vẫn biết, chủ trương đấu thầu là để giảm thiểu vấn nạn "hoa hồng" nhưng thực sự nó đang gây lãng phí cả về thời gian và tiền bạc. Nhân viên trong BV thì vất vả hơn rất nhiều". Còn Giám đốc BV đa khoa Tân Phú Phan Tấn Quới thì thẳng thắn thừa nhận: "Đấu thầu bắt buộc phải có sự thẩm định giá và DNSX thuốc nào giá thấp thì được chọn. Điều này đồng nghĩa với chất lượng thuốc, chất lượng điều trị bị ảnh hưởng. Và  những y, bác sĩ công tác tại khoa dược thì dường như chỉ có ăn rồi lại lo... đấu thầu". Do đó, theo ý kiến của nhiều CSYT sử dụng thuốc thì đã đến lúc phải thay đổi cơ chế đấu thầu, tạo điều kiện cho các BV chủ động và linh hoạt hơn trong việc lựa chọn DNSX thuốc. "Nên chăng hình thành những trung tâm cung ứng thuốc chung trong cả nước để các BV có nhiều cơ hội  lựa chọn những DNSX uy tín, chất lượng cao với một mức giá thống nhất" - Giám đốc BV đa khoa khu vực Xuân Lộc kiến nghị.

 

* Thiếu thông tin giữa các DNSX và CSYT sử dụng thuốc

 

Bác sĩ Phạm Văn Dũng, Giám đốc BV đa khoa khu vực Thống Nhất đưa ra một thực tế là ngay cả lãnh đạo các BV cũng chưa có điều kiện để biết đến các DNSX thuốc. Do đó, thiếu sự đồng hành giữa DNSX và các BV. "Cần phải có nhiều hơn nữa các cuộc giao lưu, hội thảo và trao đổi thông tin để chúng tôi cập nhật thông tin về các DNSX thuốc trên địa bàn"- BS Dũng đề nghị. Còn BS Nguyễn Trọng Nơi, Phó giám đốc BV nhi đồng Đồng Nai thì tỏ ra bất ngờ vì không nghĩ là trên địa bàn tỉnh lại có nhiều nhà sản xuất dược phẩm có uy tín và chất lượng đến thế! "Rõ ràng là chúng ta thiếu một cơ chế phối hợp thông tin trao đổi lẫn nhau. Bộ phận marketing của các DNSX thuốc chưa phát huy lợi thế của mình trên địa bàn tỉnh". Thừa nhận thiếu sót này, BS Nguyễn Việt Huy, phụ trách kinh doanh và tiếp thị Công ty TNHH dược phẩm Otsuka có nhà máy ở KCN Biên Hòa II  cho biết, trong thời gian tới sẽ quan tâm hơn đến khâu tiếp thị sản phẩm trong tỉnh. BS Huy cũng đề nghị lãnh đạo ngành y tế tỉnh cần tính đến chất lượng và hiệu quả điều trị để giao quyền nhiều hơn cho Hội đồng thuốc các BV. "Chỉ khi danh mục thuốc được mở rộng và có sự linh hoạt tại mỗi CSYT sử dụng thuốc thì bệnh nhân mới có điều kiện sử dụng thuốc một cách tốt nhất"- BS Huy khẳng định.

Tuy nhiên, theo đại diện Trung tâm y tế thị xã Long Khánh thì ngoài việc phải tăng cuờng thông tin, trao đổi giữa các DNSX và CSYT sử dụng thuốc thì bản thân các DNSX phải nghĩ tới yếu tố cạnh tranh bằng giá thành. "Quy chế đấu thầu hiện nay lựa chọn những gói thấu, nhà thầu có giá thành thấp nhất. Điều này cũng có nghĩa và thuốc có chất lượng nhưng giá thành cao khó lọt qua cửa đấu thầu. Tuy nhiên, cũng đã đến lúc các DNSX nghĩ tới việc cạnh tranh bằng giá. Giá thấp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng điều trị. Bên cạnh đó, để tránh tình trạng "hoa hồng" và các trình dược viên tiếp xúc với BS, ngành y tế tỉnh cần chủ động tổ chức các cuộc hội thảo, giao lưu để các DNSX và CSYT sử dụng thuốc có sự hiểu biết hơn lẫn nhau"

 

* Cơ hội cho cả hai phía

 

Giám đốc Sở Y tế Từ Thanh Chương tại buổi giao lưu đã cung cấp những thông tin khá khả quan về sự phát triển của ngành y tế tỉnh nhà trong thời gian tới. Đó là sự mở rộng, nâng cấp một số BV cũ lên hạng; bố trí thêm giường bệnh; hình thành các BV tư nhân, BV chuyên khoa... "Chúng tôi đang xúc tiến để BV đa khoa Đồng Nai sớm khởi công. Đây là BV được đầu tư lên đến 2 ngàn tỷ đồng với quy mô 1.400 giường bệnh. Bên cạnh đó, một đối tác Singapore đang hoàn tất các thủ tục để khởi công BV tư nhân đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Một số BV chuyên khoa khác như BV sản cũng đã được tính toán tới nhằm giảm tải ở các BV hiện thời và đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu khám và chữa bệnh của người dân. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp dược cũng được tỉnh hết sức quan tâm và xác định đây là một ngành mũi nhọn. Vào năm 2015, mỗi năm ngành y tế tỉnh sẽ chi khoảng 500 tỷ đồng cho việc mua thuốc. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các DNSX thuốc" - BS Chương nhấn mạnh.

Lãnh đạo ngành y tế cũng nhìn nhận những bức xúc của DNSX và CSYT  về cơ chế đấu thầu thuốc xuất phát từ lợi ích của người bệnh. Tuy nhiên, trong lúc chờ những văn bản hướng dẫn mới, các CSYT công lập vẫn phải chấp hành đúng chủ trương này. Ngành y tế sẽ có bước tính toán để đi đến việc quyết định xây dựng một trung tâm mua bán chung về thuốc và thiết lập những kênh thông tin hữu ích cho DNSX và CSYT sử dụng thuốc. "Khi đó, các DNSX và CSYT có nhiều hơn sự lựa chọn cho mình. Không lý do gì khi trên địa bàn tỉnh có những "đại gia" dược phẩm với sản phẩm chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, mẫu mã đẹp  nhưng lại được tiêu thụ quá ít ở chính nơi sản xuất"- BS Chương khẳng định.

 

Nguyễn Phượng

 

Tin xem nhiều