Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trước tình trạng trẻ em bị chết đuối vẫn không hề giảm:
Biện pháp nào để ngăn ngừa, hạn chế?

10:05, 30/05/2008

62 trẻ chết đuối trong năm 2007 và 25 trẻ bị chết đuối trong 5 tháng đầu năm 2008 - đó là những con số thật đau lòng và khiến người lớn phải giật mình. Và càng đáng bận tâm khi số trẻ chết đuối trên địa bàn Đồng Nai cao gấp 4 lần so với số trẻ chết do tai nạn giao thông.

62 trẻ chết đuối trong năm 2007 và 25 trẻ bị chết đuối trong 5 tháng đầu năm 2008 - đó là những con số thật đau lòng và khiến người lớn phải giật mình. Và càng đáng bận tâm khi số trẻ chết đuối trên địa bàn Đồng Nai cao gấp 4 lần so với số trẻ chết do tai nạn giao thông.

 

* Từ môi trường không an toàn...

 

Khi chúng tôi thực hiện bài viết này thì nhận được thông tin từ Phòng Trẻ em (Sở Lao động - thương binh và xã hội): sau 3 ngày bị nước cuốn trôi, thi thể cháu Nguyễn Như Quỳnh, 4 tuổi, ở ấp Tân Bình, xã Lang Minh (huyện Xuân Lộc) đã được tìm thấy. Trước đó, ngày 25-5, bé Như Quỳnh được mẹ chở bằng xe gắn máy đến nhà bà con chơi. Lúc về, khi đi tắt qua một con suối nhỏ, do có cơn mưa lớn từ hôm trước nên nước chảy xiết, xe bị ngã. Chị Nguyễn Thị Kim Thoàng (mẹ bé Như Quỳnh) bế con lên mô đất cao rồi quay trở lại suối để dắt chiếc xe máy lên. Thế nhưng chị Thoàng không biết bé Quỳnh thấy mẹ ra suối nên cũng đi theo. Bước xuống dòng nước xiết, cháu bị cuốn đi...

Theo cán bộ Phòng Trẻ em (Sở Lao động - thương binh và xã hội), Xuân Lộc là địa phương có số vụ trẻ bị chết đuối nhiều nhất tỉnh. Năm 2007, toàn tỉnh có 62 em bị chết đuối thì trong đó đã có 28 em ở huyện Xuân Lộc và trong 5 tháng đầu năm nay huyện này lại có đến có 14 trẻ em bị chết đuối.

Ông Nguyễn Đình Sơn, một người dân sống lâu năm ở gần hồ Núi Le (huyện Xuân Lộc) cho biết: "Năm nào hồ này cũng có vài người chết đuối. Không chỉ có trẻ em mà cả người lớn cũng bị chết đuối ở đây". Hồ Núi Le là công trình thủy lợi chứa một lượng nước khá lớn. Đây không chỉ là nơi cung cấp nước cho thị trấn Gia Ray mà còn là nguồn nước tưới tiêu cho hàng chục ngàn hécta cây trồng trên địa bàn. Hồ rộng, có nhiều bãi bồi tiếp giáp với khu vực dân cư, tạo nên những bãi cỏ, bãi đất trống rất lý tưởng cho người dân - nhất là trẻ em - đến đây đá banh, vui chơi, chăn thả gia súc và xuống tắm. Tại hồ Núi Le, khu vực gần bờ mực nước thường rất thấp nhưng cách đó chỉ vài bước có thể có những hố sâu hoặc gặp vùng nước xoáy, rất nguy hiểm đối với mọi người. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Anh Tuấn, quyền Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc cho biết: "Từ sau vụ 5 em bị chết đuối ở hồ Núi Le, UBND huyện đã chỉ đạo các xã phải kiểm tra, tiến hành cắm bảng cảnh báo nguy hiểm và rào một số bãi bồi tiếp giáp với sông - nơi các em thường xuyên xuống tắm".

Nhưng không chỉ hồ Núi Le ở huyện Xuân Lộc là khu vực nguy hiểm mà ở các địa phương khác trong tỉnh cũng có nhiều sông, suối, ao, hồ... có nguy cơ xảy ra những vụ chết đuối khi nhiều trẻ em đến tắm trong những dịp hè. Thực tế, đối với trẻ em, việc tắm sông, suối, ao, hồ là chuyện thường ngày và được nhiều em ưa thích. Song, do các em chưa ý thức được mức độ nguy hiểm khi tắm sông, suối, cộng với sự thiếu quan tâm của người lớn nên đã dẫn đến những cái chết thương tâm.

 

... Đến trách nhiệm của người lớn

 

Trong các vụ trẻ bị chết đuối, phần lớn trách nhiệm thuộc về người lớn, vì trẻ em thường mải chơi và chưa thể nhận thức hết được mức độ nguy hiểm của việc chơi đùa tại các vùng nước sâu, nước xoáy... Hiện nay, khi mùa hè đến, thời gian các em ở nhà nhiều hơn và những hoạt động của các em cũng khiến phụ huynh khó quản lý hơn. Để phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ em, nhất là tình trạng bị chết đuối, phụ huynh cần phải quan tâm nhiều hơn đến con em mình.

Bà Huỳnh Thị Nghĩa, Phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội cho biết: "Trước tình hình gia tăng số trẻ bị chết đuối trên địa bàn, chúng tôi đã triển khai một số kế hoạch phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ em. Tình trạng gia tăng số trẻ bị chết đuối có nhiều nguyên nhân, trong đó phải nói đến môi trường gia đình và môi trường xã hội hiện chưa thật an toàn". Theo bà Nghĩa, việc phòng ngừa chết đuối ở trẻ trước hết phải từ chính gia đình các em. Thêm vào đó, thời gian qua, công tác tuyên truyền về việc phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ chưa thực sự sâu rộng. Năm nay, trước tình trạng mỗi ngày cả nước có 10 trẻ chết đuối, Tổng cục Trẻ em (thuộc Bộ Lao động - thương binh và xã hội) đã phát động chiến dịch "Phòng chống đuối nước cho trẻ em" và đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng "Ngôi nhà an toàn cho trẻ". Song, trước khi các cấp, các ngành có những biện pháp tích cực để hạn chế và ngăn ngừa tình trạng trẻ chết đuối, thì mỗi gia đình cần quan tâm hơn đến con em mình bằng việc tăng cường  quản lý, chăm sóc các em,  nhất là vào mùa hè, mùa mưa lũ.

Phương Liễu

 

Tin xem nhiều