
"Không còn tình trạng xin điểm, sửa điểm hay thay đổi kết quả, chạy theo thành tích kể từ khi trường triển khai sử dụng phần mềm quản lý điểm" - nhiều ý kiến đều khẳng định phần mềm này rất hiệu quả với cuộc vận động "hai không" tại các trường THPT.
"Không còn tình trạng xin điểm, sửa điểm hay thay đổi kết quả, chạy theo thành tích kể từ khi trường triển khai sử dụng phần mềm quản lý điểm" - nhiều ý kiến đều khẳng định phần mềm này rất hiệu quả với cuộc vận động "hai không" tại các trường THPT.
Tại Trường THPT Ngô Quyền, điểm các bài kiểm tra, bài thi được quản lý theo quy trình: Sau khi chấm và trả bài cho học sinh, chính giáo viên bộ môn sẽ trực tiếp nhập điểm vào máy tính. Thời gian cho việc hoàn tất chấm, trả bài, nhập điểm là 2 tuần. Trong quá trình nhập điểm, nếu có sai sót, giáo viên được phép chỉnh sửa. Sau đó, điểm thi được bộ phận giáo vụ, ban giám hiệu quản lý và in ra cho giáo viên kiểm tra, phản hồi. Từ lúc này, điểm thi đã được quản lý chặt, chỉ một người được giao quyền quản lý điểm. "Ở trường, chính tôi là người chịu trách nhiệm về quản lý điểm nên nếu có sự cố chỉnh sửa điểm thì tôi phải chịu trách nhiệm" - Phó hiệu trưởng Trần Nghĩa Dũng khẳng định.
Hiệu trưởng Trường THPT Trấn Biên Nguyễn Ngọc Hưng cho rằng, cách quản lý điểm số của học sinh bằng phần mềm vừa khoa học, minh bạch vừa kiểm tra, giám sát được các hoạt động, chất lượng giảng dạy học tập của giáo viên và học sinh. Cô Phạm Thị Thanh Thùy, giáo viên môn Sinh nói: "Dù có mất chút thời gian nhập điểm nhưng bù lại, mỗi lần tổng kết điểm, giáo viên không phải tính toán, giữa giáo viên với nhau cũng không xin điều chỉnh điểm được".
Còn tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, với phần mềm do một giáo viên của trường viết được sử dụng trong nhiều năm nay, nhiều giáo viên cho rằng, những tiện ích của chương trình đã giúp giáo viên lưu giữ điểm của học sinh một cách chính xác. "Kết quả học tập của học sinh là cơ sở để trường nhìn rõ thực lực của học sinh, lớp nào nổi trội, lớp nào yếu để có kế hoạch bồi dưỡng thích hợp. Cũng nhìn vào kết quả này sẽ đánh giá được chất lượng giảng dạy của từng giáo viên. Giáo viên cũng từ đó có trách nhiệm hơn với công việc của mình" - hiệu trưởng Phạm Hữu Yên cho biết. Ông cũng cho rằng phần mềm này rất hiệu quả trong việc hưởng ứng cuộc vận động "hai không" tại các trường.
Được biết, Trường THPT Ngô Quyền đưa phần mềm quản lý điểm vào sử dụng từ năm học 2002-2003 với chức năng ban đầu chỉ để quản lý điểm. Dần dần những năm tiếp theo, do nhu cầu, chương trình được bổ sung các chức năng phát sinh như lưu trữ hồ sơ học sinh, giáo viên, chuyển lớp, bảo lưu, tra cứu lý lịch, chỗ ở... Ban giám hiệu chỉ cần mở máy lên là biết trong ngày học sinh nào nghỉ, lý do gì. Những chức năng này giúp nhà trường quản lý học sinh rất dễ dàng cũng như đưa lên mạng intenet cho học sinh, phụ huynh truy cập để biết thông tin về điểm số, việc thực hiện nội quy của trường, tính chuyên cần. Không dừng lại ở việc quản lý điểm và hồ sơ học sinh, phần mềm quản lý này còn hỗ trợ các trường in giấy chứng nhận, thẻ học sinh, giấy báo thi... một cách chính xác và nhanh nhất.
T.Trang

![[Video] Chuyện "Nhà văn hóa số" tại Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/hd.00_00_01_28_20260510093341.jpg?width=400&height=-&type=resize)












