Báo Đồng Nai điện tử
En

Tình nguyện viên phục vụ hiến máu lưu động

08:06, 03/06/2023

Góp phần cho từng đợt tiếp nhận hiến máu tình nguyện lưu động diễn ra nhịp nhàng, thuận lợi có đóng góp không nhỏ của các tình nguyện viên làm công tác phục vụ.

Góp phần cho từng đợt tiếp nhận hiến máu tình nguyện lưu động diễn ra nhịp nhàng, thuận lợi có đóng góp không nhỏ của các tình nguyện viên làm công tác phục vụ.

Anh Nguyễn Minh Quang, thành viên CLB Hiến máu tình nguyện tỉnh Đồng Nai hướng dẫn người dân tham gia hiến máu
Anh Nguyễn Minh Quang, thành viên CLB Hiến máu tình nguyện tỉnh Đồng Nai hướng dẫn người dân tham gia hiến máu

Ngày 23-5, sau khi vừa hoàn thành hiến máu tại điểm hiến máu lưu động P.Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa), chị Nguyễn Thanh Thảo cảm thấy hơi choáng váng. Đúng lúc ấy, chị được anh Nguyễn Minh Quang chạy đến hỗ trợ. Những người bạn khác của anh Quang nhanh chóng bố trí giường xếp để chị Thảo nằm nghỉ. Sau đó, một người ở lại quạt mát cho chị Thảo, còn các thành viên khác tỏa ra những góc khác của hội trường để tiếp tục hỗ trợ người hiến máu, người tiếp nhận máu hiến.

Đó chỉ là một trong số ít những tình huống được các tình nguyện viên hiến máu tình nguyện kịp thời xử lý trong mỗi đợt tiếp nhận hiến máu tình nguyện lưu động trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong một buổi tiếp nhận hiến máu lưu động, các tình nguyện viên hướng dẫn người dân điền thông tin vào phiếu hiến máu tình nguyện, sắp xếp người hiến máu đến các giường trống để cho máu, ghi phiếu chứng nhận hiến máu tình nguyện và nhiều công việc không tên khác.

Cùng với hỗ trợ đội ngũ y tế, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong công tác tiếp nhận hiến máu tình nguyện, những tình nguyện viên này còn đóng vai trò là “nguồn” cho máu dự phòng của từng đợt tiếp nhận hiến máu tình nguyện lưu động.

Anh Quang cho hay, ngoài vai trò tình nguyện viên, mỗi khi sức khỏe tốt, thời gian giãn cách giữa 2 lần hiến máu đủ tiêu chuẩn là anh hiến máu tình nguyện. Tính đến tháng 5-2023, anh đã 15 lần hiến máu tình nguyện.

Theo Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Thị Phương Anh, anh Quang là một trong số 977 thành viên của CLB Hiến máu tình nguyện tỉnh Đồng Nai đảm nhận 2 nhiệm vụ: vừa là tình nguyện viên, vừa hiến máu tình nguyện. Từng thành viên trong CLB này là những cá nhân có số lượng hiến máu tình nguyện nhiều lần/năm. Điều này đã đóng góp vào việc đưa tỷ lệ người hiến máu nhắc lại (tiếp tục duy trì những lần hiến máu tiếp theo) của Đồng Nai đạt trên 85% so với mức bình quân của cả nước là 55%.

Sông Thao

 

Tin xem nhiều