Báo Đồng Nai điện tử
En

Góp một phần yêu thương đến mọi người

08:02, 04/02/2023

Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Thanh Phong, Đội trưởng Đội Thanh niên tình nguyện xã Suối Cát (H.Xuân Lộc) khi nói về quãng thời gian 23 năm gắn bó với công tác từ thiện của mình.

Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Thanh Phong, Đội trưởng Đội Thanh niên tình nguyện xã Suối Cát (H.Xuân Lộc) khi nói về quãng thời gian 23 năm gắn bó với công tác từ thiện của mình.

Anh Nguyễn Thanh Phong tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trung Nghĩa
Anh Nguyễn Thanh Phong tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trung Nghĩa

Anh Phong cho hay, cách đây 23 năm, Đội Thanh niên tình nguyện xã Suối Cát ra đời. Cũng từ đó, anh dấn thân và gắn bó với công tác thiện nguyện. Để có kinh phí hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, anh Phong cùng thành viên trong đội tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ và kết nối những tấm lòng hảo tâm cùng chung mục đích giúp đỡ mọi người.

“Xây dựng được mô hình đã khó, làm sao duy trì thường xuyên và khi người kém may mắn cần giúp là mình đến được ngay để san sẻ với họ đó là điều tôi cùng các thành viên trong nhóm luôn hướng đến” - anh Phong chia sẻ.

Thời gian qua, tranh thủ lúc rảnh rỗi sau giờ học, giờ làm, các thành viên trong Đội đã bán hàng gây quỹ vào dịp Tết; bán dạo hàng lưu niệm, bánh kẹo tại khu vực hàng quán tập trung đông người vào ban đêm; tổ chức nhận giữ xe cho các đám tiệc khi người dân có nhu cầu… Tất cả điều này đã góp phần duy trì nhiều hơn hoạt động từ thiện của đội như: hỗ trợ mai táng cho người qua đời mà gia đình hoàn cảnh khó khăn, đỡ đầu việc học cho trẻ mồ côi, tặng quà cho gia đình hoàn cảnh khó khăn…

Vài năm trở lại đây, Đội đã có cơ sở hoạt động riêng thay vì phải đi thuê nhà như trước đây. Có được sự thuận lợi này là do anh Phong sử dụng chính căn nhà và khu đất của mình để làm nơi tập kết hàng hóa, hội họp của cả đội. Khi có nơi hoạt động riêng, Đội tổ chức thêm gian hàng 0 đồng với quần áo, giày dép, ba lô, túi xách, sách giáo khoa, rau củ quả… phục vụ miễn phí người dân có nhu cầu. Nhiều nhà vườn thấy việc làm của nhóm ý nghĩa nên khi thu hoạch rau củ quả luôn dành một phần diện tích ở ruộng để nhóm tùy ý đến thu hoạch về tặng cho người dân có nhu cầu.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa (ngụ ấp Suối Cát 2, xã Suối Cát) cho hay, những việc làm của anh Phong cũng như Đội Thanh niên tình nguyện xã Suối Cát góp phần làm đẹp thêm cho cuộc sống này.             

  Sông Thao

 

Tin xem nhiều