Báo Đồng Nai điện tử
En

Phẫu thuật kết hợp xương đùi thành công cho cụ bà 107 tuổi

10:08, 26/08/2020

Các bác sĩ Khoa Ngoại - chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương đùi trái cho cụ bà Vũ Thị Ổn (107 tuổi, ngụ xã Long Đức, H.Long Thành).

Các bác sĩ Khoa Ngoại - chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương đùi trái cho cụ bà Vũ Thị Ổn (107 tuổi, ngụ xã Long Đức, H.Long Thành).

BS Lê Ngân kiểm tra tình hình sức khỏe của cụ Vũ Thị Ổn sau ca mổ. Ảnh: A.Yên
BS Lê Ngân kiểm tra tình hình sức khỏe của cụ Vũ Thị Ổn sau ca mổ. Ảnh: A.Yên

 

Ngày 19-8, cụ Ổn bị trượt chân té ngã khiến chân đau, biến dạng, không đi lại được. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành, chẩn đoán gãy 1/3 đầu trên xương đùi trái và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Sau khi tiếp nhận ca bệnh, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã tiến hành hội chẩn, làm tất cả các xét nghiệm cần thiết, lên lịch mổ kết hợp xương cho bệnh nhân.

BS Lê Ngân, Trưởng khoa Ngoại - chấn thương chỉnh hình cho biết, do bệnh nhân đã lớn tuổi, có nhiều bệnh nền như huyết áp, tim mạch, sức khỏe yếu, xương loãng, có nhiều nguy cơ nên công tác mổ phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt là vấn đề gây mê hồi sức. Thời gian thực hiện ca mổ cũng phải nhanh chóng để tránh mất máu và đau đớn cho bệnh nhân.

Trong khoảng 1 giờ đồng hồ, các bác sĩ tiến hành gây tê tủy sống cho bệnh nhân, rạch da khoảng 10cm trên chân trái bệnh nhân, bóc tách cân cơ, bộc lộ ổ gãy, nắn chỉnh xương dưới máy C-ARM, nắn chỉnh mặt khớp, bắt nẹp, vít, đặt ống dẫn lưu, đóng da. Các bác sĩ cũng truyền 2 đơn vị máu cho bệnh nhân trong quá trình mổ. 2 ngày sau ca mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, có thể ăn cháo, nói chuyện bình thường. Khoảng vài ngày tới, cụ Ổn sẽ được tập ngồi dậy, tập co duỗi khớp. Do xương của cụ bị loãng nên khoảng 2 tháng sau mới có thể đi lại được.

Đây là bệnh nhân thứ 2 trên 100 tuổi được phẫu thuật thành công tại Khoa Ngoại - chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai từ đầu năm đến nay.

Các bác sĩ khuyến cáo, những người từ 65 tuổi trở lên rất dễ có nguy cơ bị gãy xương nếu chẳng may bị trượt chân té ngã hoặc bị tai nạn. Việc gãy xương ở người lớn tuổi thường phức tạp và lâu lành hơn ở người trẻ tuổi. Do đó, trong sinh hoạt hằng ngày, người cao tuổi nên chú ý để tránh gặp các tai nạn đáng tiếc xảy ra.

An Yên

 

Tin xem nhiều