Từ đầu năm đến nay, Đồng Nai ghi nhận hơn 12,4 ngàn ca mắc bệnh tay chân miệng (TCM), trong đó có 1 trường hợp tử vong.
![]() |
| Bác sĩ khám cho bệnh nhi bị bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. |
Bệnh đang bước vào giai đoạn cao điểm với từ 500-700 ca bệnh mỗi tuần. Số trẻ nhập viện tăng, một số trường hợp diễn tiến nặng.
Bệnh dễ lây
Tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, từ đầu tháng 10 đến nay, số ca bệnh TCM đã tăng khoảng 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái khiến nhiều bệnh nhi phải nằm ghép đôi. Phần lớn trẻ nhập viện ở độ 2A, song đã ghi nhận những trường hợp chuyển sang độ 2B, thậm chí độ 3.
Đang chăm sóc con gái 5 tuổi và con trai hơn 1 tuổi bị bệnh TCM tại bệnh viện, chị H.G.H. (xã Xuân Thành) cho biết: Chị có 4 người con. Năm ngoái, một bé đã bị bệnh TCM. Năm nay, bé gái đi học ở trường mầm non, bị bệnh rồi lây cho bé trai. Thấy các con nổi ban, chị H. tự mua thuốc cho uống nhưng tình trạng không cải thiện. Khi các bé có biểu hiện lừ đừ, mệt mỏi, nổi các mụn nước dày đặc ở chân, tay, chị H. mới đưa cả 2 con đến bệnh viện.
Tương tự, chị Đ.T.V.A. (xã Phú Lý) chia sẻ: Trong xóm tôi có 5 bé từ 1-2 tuổi đang bị bệnh TCM. Con trai tôi 1 tuổi chơi với những bé này nên bị lây. Biểu hiện bệnh của bé là sốt cao liên tục, uống thuốc nhưng không hạ, nổi nhiều mụn nước trong miệng.
Phát hiện sớm, tránh biến chứng
Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thanh Quyền, phụ trách Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết: Virus TCM có thể lây qua nước bọt, dịch tiết và các vật dụng, đồ chơi nhiễm virus. Nếu trẻ mắc bệnh không được phát hiện, cách ly kịp thời, nguy cơ lây lan trong gia đình, trường học và cộng đồng sẽ tăng.
Dấu hiệu thường gặp là trẻ nổi những nốt hồng ban, mụn nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông hoặc các vị trí khác trên cơ thể; đồng thời xuất hiện các vết loét trong miệng. Trẻ có thể đau miệng, chảy nước bọt nhiều, ăn uống kém. Khi thấy trẻ sốt liên tục, nôn ói, giật mình nhiều khi ngủ, mệt lả hoặc có biểu hiện bất thường, phụ huynh cần đưa đến cơ sở y tế ngay để kiểm tra. Đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo bệnh diễn tiến nặng. Việc phát hiện muộn khiến trẻ có nguy cơ chuyển độ nặng, cần can thiệp điều trị tích cực hơn, thời gian điều trị kéo dài và nguy cơ biến chứng tăng.
Bác sĩ Quyền khuyến cáo: Trẻ bị bệnh TCM, hạn chế tiếp xúc với những trẻ khác để tránh lây nhiễm. Gia đình cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng cho trẻ và người chăm sóc; vệ sinh, khử khuẩn đồ chơi, vật dụng sinh hoạt, giữ môi trường sống sạch sẽ. Bên cạnh đó, phụ huynh có thể trao đổi với bác sĩ về việc tiêm vaccine phòng bệnh TCM cho trẻ.
Lịch tiêm vaccine TCM: Đối với trẻ từ 2 tháng tuổi đến 2 tuổi: tiêm 3 mũi, 2 mũi đầu cách nhau khoảng 2 tháng, mũi thứ 3 cách mũi 2 là 10 tháng. Đối với trẻ trên 2 tuổi đến dưới 6 tuổi: tiêm 2 mũi cách nhau khoảng 2 tháng.
Bác sĩ Lê Thị Hồng, Trung tâm Tiêm chủng vaccine trẻ em và người lớn (VNVC Đồng Nai) cho hay: Vaccine TCM đã được triển khai tại tất cả các điểm tiêm chủng của Hệ thống VNVC trên toàn quốc. Vaccine được chỉ định phòng bệnh TCM do chủng virus EV71 (tác nhân chính gây ra các ca bệnh nặng và tử vong) cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi. Đây là nhóm tuổi có nguy cơ mắc bệnh và gặp biến chứng cao nhất. Vaccine được khuyến cáo tiêm càng sớm càng tốt, nhất là trước khi trẻ đi nhà trẻ, mẫu giáo.
“Trẻ từng mắc TCM vẫn nên tiêm vaccine nếu nằm trong độ tuổi chỉ định và đủ điều kiện tiêm chủng. Trẻ có thể tiêm sau khi đã khỏi bệnh hoàn toàn và kết thúc thời gian cách ly theo hướng dẫn. Trước khi tiêm, bác sĩ sẽ khám sàng lọc và xác định thời điểm phù hợp với tình trạng sức khỏe của trẻ” - bác sĩ Lê Thị Hồng lưu ý.
Hạnh Dung



![[Video] Lớp học 4.0: Thỏa sức sáng tạo](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/213_20261013063124.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin