Nhiều người nghĩ rằng bệnh sốt xuất huyết (SXH) thường gặp ở trẻ em. Nhưng trên thực tế cho thấy, tỷ lệ người lớn bị SXH còn cao hơn trẻ em.
![]() |
| Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. |
Đặc biệt, nhiều người lớn bị bệnh do chủ quan đã phải đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong do bệnh diễn tiến nhanh, điều trị muộn.
Có thể gây tử vong
Từ đầu năm 2026 đến nay, Đồng Nai đã ghi nhận 5 ca tử vong do bệnh SXH, trong đó 4 trường hợp là người lớn. Trường hợp mới đây nhất là ông Q.C.T. (52 tuổi, ở phường Bình Phước).
Theo điều tra dịch tễ của Trạm Y tế phường Bình Phước, trước ngày nhập viện, ông T. thấy người mệt mỏi và đau nhức nên lầm tưởng là đau khớp. Ngày 26-7, khi đang cùng con trai bị SXH khám tại một phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn, ông T. cảm thấy mệt nên nhờ điều dưỡng đo huyết áp. Kết quả ghi nhận huyết áp của ông T. tụt sâu ở mức 60/40 mmHg. Đây là mức độ tụt huyết áp rất nguy hiểm. Kết quả xét nghiệm máu của ông T. cũng bất thường nên ngay lập tức được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Phước với chẩn đoán sốc do SXH.
Chiều cùng ngày, ông T. được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Do bệnh nặng, ông được cho thở oxy và lọc máu, được chẩn đoán là sốc nhiễm trùng do viêm phổi; nhiễm nấm huyết, SXH nặng, tổn thương thận cấp; xuất huyết tiêu hóa trên do loét dạ dày - tá tràng trên nền tiền sử tăng huyết áp và bệnh khớp.
Sau hơn 1 tuần điều trị tích cực, tình trạng bệnh của bệnh nhân diễn tiến nặng nên gia đình xin về. Ông T. được xác định tử vong trên đường về nhà.
Tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố cũng đang điều trị cho khá nhiều bệnh nhân là người lớn bị SXH. Anh N.T.H. (ở phường Trảng Bom) cho biết: Ban đầu tôi bị sốt, chủ quan bệnh không nặng nên không đi bệnh viện mà chỉ mua thuốc ở ngoài uống. Đến khi bệnh nặng, đau hết mình mẩy, buồn nôn, tôi mới đi bệnh viện thì được bác sĩ chẩn đoán bị SXH nặng.
Còn anh T.T.P. (ở xã Bàu Hàm) lúc đầu cũng chỉ bị chóng mặt, nhức đầu nhưng sau đó sốt nóng lạnh suốt ngày đêm, uống thuốc không giảm. Sau sốt 2, 3 ngày, bệnh nhân mệt mỏi, đau nhức khắp người, đi khám thì được chẩn đoán mắc SXH.
Ðể lại nhiều biến chứng
Các chuyên gia y tế chỉ ra những nguy cơ hàng đầu khiến người lớn dễ đối mặt với biến chứng, thậm chí tử vong khi mắc SXH. Đó là tâm lý chủ quan và triệu chứng không điển hình. Khác với trẻ em thường sốt cao liên tục, người lớn mắc SXH đôi khi chỉ sốt nhẹ hoặc không sốt, chỉ cảm thấy mệt mỏi, đau khớp. Vì thế, nhiều người chủ quan, tự ý mua thuốc giảm đau uống hoặc cố đi làm, làm mất đi “thời gian vàng” để chẩn đoán và điều trị. Ngoài ra, hiện tượng cô đặc máu và tụt huyết áp (sốc) có thể xảy ra đột ngột từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, kể cả khi bệnh nhân không sốt. Tình trạng huyết áp tụt sâu sẽ khiến các cơ quan (thận, gan, tim, nội tạng) bị thiếu máu nuôi dưỡng, nhanh chóng dẫn đến suy đa tạng.
Bên cạnh đó, nhiều người trưởng thành có sẵn các bệnh lý mãn tính như: tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh lý dạ dày, gan, thận... Khi virus SXH tấn công, hệ miễn dịch suy giảm tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm xâm nhập, đồng thời làm tăng nguy cơ xuất huyết tiêu hóa nghiêm trọng.
Bác sĩ chuyên khoa I Lê Thế Dương, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết: SXH ở trẻ em thường kéo dài từ 5-7 ngày nhưng ở người lớn có thể kéo dài từ 7-10 ngày. Người lớn mặc dù miễn dịch tốt nhưng SXH lại không chỉ xảy ra ở người suy giảm miễn dịch mà ngay cả những người khỏe mạnh cũng có thể bị bệnh nặng. Thời gian qua, bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho nhiều bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc, có tổn thương gan nặng.
Theo các bác sĩ, người mắc SXH cần đặc biệt lưu ý những dấu hiệu cảnh báo. Đó là đau bụng nhiều hoặc đau liên tục, ói nhiều, xuất huyết bất thường, lừ đừ, vật vã, tay chân lạnh, tiểu ít, khó thở, chảy máu chân răng, chảy máu mũi hoặc nôn ra máu, đi ngoài phân đen. Khi xuất hiện những dấu hiệu này, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay, không nên chủ quan ở nhà hoặc tự ý điều trị.
“Người dân cần tránh bị muỗi đốt, đặc biệt là muỗi vằn, không nên để nước đọng hoặc cây cối um tùm. Khi đi ngủ nên mắc mùng, bôi thuốc xua muỗi, diệt muỗi bằng nhiều cách. Bệnh SXH lây truyền qua vật trung gian là muỗi. Do đó, nếu không có lăng quăng, không có muỗi thì sẽ không có SXH” - bác sĩ Lê Thế Dương nhấn mạnh.
Một người có thể mắc SXH 4 lần trong đời, lần mắc sau thường có xu hướng nặng hơn lần mắc trước. Do đó, chủ động phòng bệnh ngay từ hôm nay là biện pháp tốt nhất để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
Hạnh Dung

![[Video] ‘Lớp học đặc biệt’ của đồng bào Chăm giữa lòng thành phố Đồng Nai](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/1wupukliywfoxdatfgvphd6qe0ucpvutqkboo8mbjuvxoz9uqdskmpzenc2gwezn8mf_20260904065340.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Tăng tốc hoàn thành Dự án Sân bay Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/b_20260904165259.jpg?width=500&height=-&type=resize)






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin