Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những biến chứng nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết

An Yên
05:01, 27/08/2026

Những tuần gần đây, số trẻ nhập viện điều trị bệnh sốt xuất huyết (SXH) tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai gia tăng. Trong đó đã ghi nhận những trường hợp có dấu hiệu cảnh báo và sốc.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thanh Quyền, phụ trách Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết: Khác với trẻ bị sốt siêu vi, trẻ bị SXH thường sốt rất cao, khoảng 39-400C, khó hạ sốt. Trẻ có thể vừa uống thuốc hạ sốt được vài giờ thì sốt trở lại, đồng thời mệt mỏi, lừ đừ và da đỏ hơn bình thường. Những ngày sau, trẻ có thể xuất hiện nôn ói nhiều, đau bụng. Đặc biệt, phụ huynh cần hết sức lưu ý giai đoạn từ ngày thứ 3-4 của bệnh. Khi trẻ hết sốt không có nghĩa là đã khỏi bệnh. Nếu hết sốt nhưng trẻ vẫn tỉnh táo, ăn uống, vui chơi bình thường thì có thể yên tâm hơn. Ngược lại, nếu trẻ hết sốt nhưng người mệt lả, đừ, không chịu chơi, ói, đau bụng hoặc có biểu hiện lạnh tay chân thì cần đưa đến bệnh viện ngay, vì đây có thể là dấu hiệu bệnh chuyển nặng, nguy cơ sốc.

Khi trẻ bị SXH, điều quan trọng là phải cho trẻ uống đủ nước, có thể sử dụng các loại nước phù hợp như: nước oresol theo hướng dẫn, nước lọc, nước chanh, nước trái cây… Việc bù đủ nước giúp hạn chế tình trạng mất nước trong quá trình sốt.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Quyền đặc biệt lưu ý: Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, SXH có thể dẫn đến sốc, suy các cơ quan và những biến chứng liên quan đến não, phổi, gan, thậm chí tử vong. Vì vậy, điều quan trọng nhất là phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo, đặc biệt là trong giai đoạn trẻ hết sốt.

Khi trẻ có biểu hiện mệt nhiều, đừ, ói nhiều, đau bụng, tay chân lạnh hoặc có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và theo dõi. Việc phát hiện sớm và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn sẽ giúp bác sĩ xử trí kịp thời, hạn chế nguy cơ sốc và các biến chứng nặng do SXH.

An Yên

Tin xem nhiều