Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cẩn trọng khi nhỏ mũi cho trẻ, tránh sự cố đáng tiếc

An Yên
04:10, 28/09/2026

Nghẹt mũi, sổ mũi là tình trạng thường gặp ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, khi chăm sóc trẻ tại nhà, phụ huynh cần lưu ý lựa chọn đúng loại thuốc, tránh gây nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Minh Ngọc, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết: Thời gian qua, bệnh viện tiếp nhận một số trường hợp trẻ bị ngộ độc thuốc nhỏ mũi Naphazolin. Gần nhất là một bé gái 19 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng lơ mơ, tay chân lạnh, vã mồ hôi, nhịp tim chậm, sau đó xuất hiện cơn ngưng thở kéo dài, phải hỗ trợ thở máy.

Khai thác bệnh sử từ người nhà, các bác sĩ được biết trước đó bé bị sốt, ho, sổ mũi và đã được khám, uống thuốc theo toa. Khi bé hết sốt nhưng vẫn còn nghẹt, sổ mũi, người nhà đã tự mua thuốc nhỏ mũi về sử dụng. Do lọ Naphazolin 0,05% có bao bì khá giống với lọ nước muối sinh lý NaCl 0,9%, mẹ bé gái không để ý nhãn thuốc nên đã dùng để rửa mũi cho con. Khoảng 30 phút sau khi được rửa mũi, bé gái bắt đầu li bì, vã mồ hôi, tay chân lạnh và phải nhập viện cấp cứu.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Minh Ngọc, thuốc Naphazolin có tác dụng co mạch, giúp giảm nghẹt mũi nhanh. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ, chỉ một lượng thuốc nhỏ cũng có thể gây tác dụng toàn thân, làm chậm nhịp tim, hạ thân nhiệt, ức chế thần kinh trung ương và thậm chí gây ngưng thở.

Phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay nếu sau khi sử dụng thuốc nhỏ mũi mà trẻ có biểu hiện li bì, ngủ gà, hôn mê, da xanh tái, tay chân lạnh, nhịp tim chậm, thở chậm, thở không đều hoặc có cơn ngưng thở, hạ thân nhiệt.

Để tránh những sự cố đáng tiếc, các bác sĩ khuyến cáo trẻ dưới 6 tuổi không nên tự ý sử dụng Naphazolin. Trẻ từ 6-12 tuổi chỉ sử dụng Naphazolin 0,05% khi thật sự cần thiết và theo chỉ định của bác sĩ. Khi vệ sinh mũi cho trẻ, phụ huynh có thể sử dụng dung dịch NaCl 0,9% (nước muối sinh lý).

Điều quan trọng là mỗi lần dùng thuốc cho trẻ, cha mẹ nên dành ít phút đọc kỹ tên và thành phần trên nhãn. Không nên chỉ nhìn hình dáng hoặc màu sắc của lọ thuốc để nhận biết. Nếu không chắc chắn đó là thuốc gì, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng để tránh những hậu quả đáng tiếc.

An Yên

Tin xem nhiều