Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong do bệnh truyền nhiễm

Hạnh Dung
15:06, 21/08/2026

(ĐN) - Sáng 21-8, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Đồng Nai do bà Huỳnh Ngọc Kim Mai, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố làm trưởng đoàn, đã giám sát công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại Sở Y tế Đồng Nai.

Bà Huỳnh Ngọc Kim Mai, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hạnh Dung
Bà Huỳnh Ngọc Kim Mai, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hạnh Dung

Theo báo cáo của Sở Y tế, thời gian qua, sở đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; ban hành và tổ chức thực hiện các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn; tổ chức đánh giá nguy cơ, dự báo tình hình dịch bệnh và chỉ đạo đáp ứng theo diễn biến thực tế. Tuy nhiên, công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm còn một số tồn tại, hạn chế.

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn thành phố ghi nhận hơn 9 ngàn ca bệnh tay chân miệng và hơn 9 ngàn ca sốt xuất huyết. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc sốt xuất huyết giảm nhưng số ca tử vong lại tăng với 5 ca (tăng 4 ca); số ca bệnh tay chân miệng tăng mạnh, ghi nhận 1 ca tử vong (tăng 1 ca). Đối với bệnh sởi, mặc dù số ca mắc giảm mạnh so với cùng kỳ nhưng vẫn ghi nhận 1 trường hợp tử vong; bệnh dại ghi nhận 3 ca tử vong (giảm 2 ca), 45 ổ dịch dại trên động vật (tăng 15 ổ)…

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm chưa đạt được kết quả như mong muốn. Trong đó, nguyên nhân chủ quan là nguồn lực y tế dự phòng chưa tương xứng; việc quản lý đối tượng tiêm chủng tại một số địa bàn còn khó khăn; hệ thống thông tin chưa liên thông đồng bộ; cơ chế phối hợp trong mô hình tổ chức mới (chính quyền địa phương 2 cấp) chưa hoàn thiện.

Phó Giám đốc Sở Y tế Lưu Văn Dũng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hạnh Dung
Phó Giám đốc Sở Y tế Lưu Văn Dũng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hạnh Dung

Sở Y tế kiến nghị HĐND thành phố quan tâm, xem xét các chủ trương, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố nhằm củng cố nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện hoạt động của y tế dự phòng, y tế cơ sở. Đồng thời quan tâm, giám sát việc bố trí và sử dụng nguồn lực cho y tế dự phòng, phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bảo đảm tương xứng với quy mô dân số, địa bàn và nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm của thành phố; quan tâm, giám sát việc thực hiện các chính sách, kế hoạch và trách nhiệm của chính quyền các cấp trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm, nhất là trách nhiệm huy động nguồn lực cho y tế dự phòng; xem xét về chính sách thu hút, hỗ trợ cho cán bộ làm công tác y tế dự phòng, y tế cơ sở, cộng tác viên…

Thành viên đoàn giám sát nêu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Hạnh Dung
Thành viên đoàn giám sát nêu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Hạnh Dung

Kết luận buổi giám sát, bà Huỳnh Ngọc Kim Mai đề nghị Sở Y tế hoàn chỉnh báo cáo để đoàn giám sát báo cáo HĐND thành phố. Đồng thời, cần làm tốt hơn nữa những giải pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm, hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong do dịch bệnh; cập nhật số liệu dịch bệnh liên tục, có phương thức trình bày trực quan, sinh động để các xã, phường có thể thấy được mức độ dịch bệnh của địa phương và khẩn trương có những giải pháp phòng bệnh.

Về công tác tiêm chủng vaccine phòng bệnh, cần tăng cường hơn nữa rà soát đối tượng, tiêm bù, tiêm vét cho trẻ trong độ tuổi, phụ nữ mang thai. Đề nghị Sở Y tế hỗ trợ chuyên môn nhiều hơn cho các trạm y tế xã, phường trong giai đoạn các trạm chưa hoàn thiện…

 Hạnh Dung

Tin xem nhiều