Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cắt tử cung bán phần cứu sản phụ băng huyết sau sinh

Bích Nhàn
18:29, 31/08/2026

(ĐN) - Ngày 31-8, bác sĩ Nguyễn Đình Đương, Khoa Phụ sản - hiếm muộn, Bệnh viện Âu Cơ (phường Long Bình, thành phố Đồng Nai) cho biết: Các bác sĩ vừa thực hiện cắt tử cung bán phần để cứu một sản phụ bị băng huyết sau sinh mổ.

Theo đó, sản phụ H.T.L.Q. (35 tuổi, mang thai con so, ngụ phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai) trải qua thai kỳ nguy cơ cao với nhiều bệnh lý kết hợp như: tử cung có nhiều nhân xơ đã xơ hóa, nhau tiền đạo và ngôi thai ngang. Đến hơn 38 tuần thai kỳ, chị Q. đã được mổ lấy thai chủ động.

Các bác sĩ Bệnh viện Âu Cơ mổ cắt tử cung bán phần cứu sống sản phụ bị băng huyết sau sinh. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ Bệnh viện Âu Cơ mổ cắt tử cung bán phần cứu sống sản phụ bị băng huyết sau sinh. Ảnh: BVCC

“Bên cạnh tình trạng nhau tiền đạo, các khối nhân xơ của chị Q đã xơ hóa nhiều khiến tử cung cứng và kém đàn hồi. Thai nhi lại ở ngôi ngang, làm tăng mức độ khó khăn khi phẫu thuật. Chúng tôi nhận định sản phụ có nguy cơ mất máu và băng huyết sau sinh rất cao, khả năng cần truyền máu số lượng lớn. Do đó, cả ê-kíp đã chuẩn bị phương án phẫu thuật, nguồn máu cũng như kế hoạch theo dõi đặc biệt sau sinh” - bác sĩ Đương chia sẻ.

Trong khi mổ, do tử cung xơ hóa, cứng và kém đàn hồi, các bác sĩ gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận và đưa em bé ra ngoài. Sau khi đưa bé ra ngoài an toàn, các bác sĩ khám sức khỏe cho bé ngay tại phòng mổ và chuyển về Khoa Hồi sức Nhi của bệnh viện để tiếp tục chăm sóc.

Còn sản phụ Q. xuất hiện tình trạng chảy máu cấp sau ca mổ khoảng 2 giờ. Các bác sĩ đã lập tức hồi sức, truyền máu và ưu tiên các biện pháp bảo tồn tử cung cho bệnh nhân. Tuy nhiên, tình trạng băng huyết diễn tiến nghiêm trọng, có nguy cơ gây sốc mất máu, do đó, các bác sĩ quyết định cắt tử cung bán phần để kiểm soát chảy máu, bảo đảm an toàn tính mạng cho sản phụ.

Sau 2 ngày được theo dõi đặc biệt, sức khỏe sản phụ ổn định, có thể tự ngồi dậy, ăn uống và vận động nhẹ. Em bé khỏe mạnh, hồng hào, bú tốt và đã được đưa về phòng cùng mẹ.

Bác sĩ Đương nhấn mạnh: Nguy cơ băng huyết trong sản khoa có thể gia tăng khi sản phụ đồng thời mắc nhau tiền đạo, tử cung nhiều nhân xơ đã xơ hóa và thai ngôi ngang. Việc phát hiện sớm, theo dõi sát, chuẩn bị nguồn máu và đưa ra quyết định xử trí kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn cho sản phụ.

Bích Nhàn

Tin xem nhiều