Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người dân đi tiêm vaccine viêm não mô cầu tăng cao

An Yên
06:00, 27/03/2026

Sau khi liên tiếp ghi nhận các ca mắc và tử vong do viêm não mô cầu tại một số địa phương trong cả nước, số lượng người dân Đồng Nai đi tiêm vaccine phòng bệnh này những ngày gần đây tăng mạnh.

Nhân viên VNVC Đồng Nai tiêm vaccine phòng bệnh viêm não mô cầu cho trẻ nhỏ. Ảnh: An Yên
Nhân viên VNVC Đồng Nai tiêm vaccine phòng bệnh viêm não mô cầu cho trẻ nhỏ. Ảnh: An Yên

Chị Phạm Thị Hải Yến (ở phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) cho biết: Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, chị biết viêm não mô cầu là bệnh nguy hiểm nên vợ chồng chị đã đưa 2 con nhỏ đi tiêm vaccine phòng bệnh tại Trung tâm Tiêm chủng vaccine trẻ em và người lớn (VNVC Đồng Nai).

Chị Trần Thanh Hòa (ở phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) cũng đưa con gái 2 tuổi đi tiêm vaccine phòng bệnh viêm màng não mô cầu tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai. Bản thân chị Hòa trước đây chưa tiêm vaccine này nên dịp này chị cũng tiêm luôn.

Theo bác sĩ Lê Thị Hồng, VNVC Đồng Nai, viêm não mô cầu là một bệnh nhiễm trùng cấp tính do vi khuẩn neisseria meningitidis gây ra. Đây là một trong những bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao tại Việt Nam. Bệnh có thể xâm nhập vào máu và hệ thần kinh trung ương, gây viêm màng não hoặc nhiễm khuẩn huyết, thậm chí kết hợp cả 2 thể rất nguy hiểm. Điều đáng lo ngại là bệnh diễn tiến cực kỳ nhanh, có thể gây tử vong chỉ trong vòng 24 giờ. Ngay cả khi được phát hiện sớm và điều trị tích cực, tỷ lệ tử vong có thể lên đến 50% nếu không được điều trị kịp thời. Khoảng 20% người sống sót phải đối mặt với các di chứng nặng như: hoại tử chi phải cắt cụt, suy thận, suy tim, co giật, động kinh, mất thính lực hoặc suy giảm trí nhớ.

Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng phổ biến nhất là trẻ dưới 5 tuổi. Tiếp đến là thanh thiếu niên, những người sống trong môi trường tập thể đông đúc. Ngoài ra, người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch cũng có nguy cơ cao và dễ diễn tiến nặng.

Bệnh viêm não mô cầu lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, thông qua giọt bắn khi ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc gần. Triệu chứng ban đầu rất dễ nhầm lẫn với bệnh thông thường như: sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ. Tuy nhiên, điểm nguy hiểm là bệnh tiến triển rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu và não, gây sốc nhiễm trùng hoặc viêm màng não nặng.

“Tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh viêm não mô cầu hiệu quả nhất hiện nay. Ngoài ra, người dân cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh như: đeo khẩu trang nơi đông người; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; súc miệng bằng dung dịch sát khuẩn; giữ môi trường sống thông thoáng, sạch sẽ; tăng cường dinh dưỡng, tập luyện nâng cao sức đề kháng. Đặc biệt, những người tiếp xúc gần với ca bệnh cần được theo dõi sức khỏe ít nhất 10 ngày” - bác sĩ Hồng nhấn mạnh.

An Yên

Tin xem nhiều