(ĐN) - Khoảng một tuần nay, số người đến tiêm vaccine não mô cầu tại nhiều đơn vị tiêm chủng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tăng. Có điểm ghi nhận số người đến tiêm tăng gấp 2-3 lần so với tuần trước đó. Nguyên nhân chủ yếu do lo ngại trước thông tin một số địa phương trong cả nước ghi nhận nhiều ca nhiễm và nghi nhiễm não mô cầu diễn tiến nặng, phải điều trị tích cực, đã có ca tử vong.
Nhu cầu tiêm vaccine não mô cầu tăng cao
Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, chị Y Rin, ngụ xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã đưa con gái Nguyễn Ngọc Vân Anh (16 tuổi) đi tiêm vaccine phòng viêm não mô cầu vì trong lịch sử tiêm chủng chưa có. Nguyên nhân chị Y Rin chủ động đưa con đi tiêm ngừa là biết các thông tin về ca bệnh viêm não mô cầu xuất hiện gần đây tại nhiều địa phương như: thành phố Hà Nội, Lào Cai, Hà Tĩnh, An Giang, Lâm Đồng.
“Tôi khá lo lắng nên tìm hiểu kỹ hơn thông tin về căn bệnh này. Tôi thấy rằng, 2 năm gần đây, Đồng Nai cũng có ghi nhận các ca bệnh viêm não mô cầu ở người lớn hoặc lứa tuổi con tôi. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, tôi đưa con đi tiêm cho an tâm vì lỡ không may bị bệnh thì chi phí điều trị rất cao, có khi không chữa được hoặc để lại di chứng” - chị Y Rin cho biết.
![]() |
| Con gái chị Y Rin tiêm vaccine viêm não mô cầu tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Xuân Lộc. Ảnh: ĐVCC |
Bác sĩ chuyên khoa I Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC chia sẻ: Từ sau thông tin các ca bệnh tử vong và nguy kịch do não mô cầu xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước, số người đi tiêm vaccine ngừa bệnh ở gần 260 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc nói chung và 15 trung tâm tiêm chủng VNVC ở Đồng Nai đều tăng mạnh. Tính đến hết ngày 24-3, toàn hệ thống ghi nhận tỷ lệ tiêm các loại vaccine này tăng 300% so với tuần trước.
Liên quan đến bệnh viêm não mô cầu, ngày 20-3, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết: Đơn vị vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh viêm màng não mô cầu.
Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận các trường hợp mắc bệnh viêm màng não mô cầu tại Hà Nội, Hà Tĩnh, Lào Cai, An Giang.... Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây truyền qua đường hô hấp, diễn biến nhanh và có tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.
Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Như Thái, Phụ trách đơn vị tiêm chủng (khu C), Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) cho biết: Hiện mỗi ngày cơ sở tiêm chủng tiếp nhận hơn 10 trường hợp đến tiêm vaccine phòng bệnh viêm màng não mô cầu, chủ yếu là trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên. Nhu cầu tiêm chủng tăng trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành đã ghi nhận ca mắc bệnh, khiến người dân quan tâm hơn đến biện pháp phòng ngừa chủ động bằng vaccine.
![]() |
| Bác sĩ Nguyễn Quốc Kỳ khám, tư vấn cho phụ huynh tiêm vaccine não mô cầu cho trẻ tại Bệnh viện Đồng Nai -2. Ảnh: Bích Nhàn |
Còn tại Bệnh viện Đồng Nai -2 (phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai), bác sĩ Nguyễn Quốc Kỳ, Phụ trách đơn vị tiêm chủng cho biết thêm: Khoảng một tuần nay, số người đến tiêm vaccine phòng viêm màng não mô cầu tăng cao. Đặc biệt, vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật, lượng người tiêm tăng gấp đôi so với ngày thường, trong đó trẻ em trên 2 tuổi được đưa đến tiêm nhiều hơn người lớn. Có nhiều người ở các tỉnh miền Tây như thành phố Cần Thơ hoặc gần hơn là khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và một số địa phương khác cũng gọi điện tìm hiểu về loại vaccine này.
“Trung bình mỗi ngày bệnh viện có khoảng 15 trẻ đến tiêm, nhưng đợt này con số đã tăng gấp đôi. Năm nay, nhu cầu tiêm vaccine viêm màng não mô cầu tăng bất thường so với mọi năm. Có nhiều gia đình cả nhà cùng đi tiêm, nhất là những nơi có ghi nhận ca bệnh và vaccine tại địa phương đó khan hiếm” - bác sĩ Kỳ chia sẻ.
Không khan hiếm vaccine
Người có nhu cầu tiêm vaccine viêm màng não mô cầu đa dạng ở mọi độ tuổi, từ trẻ nhỏ đến thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, người cao tuổi, phụ nữ chuẩn bị mang thai. Ngoài những người tiêm vaccine phòng ngừa lần đầu, các trung tâm tiêm chủng cũng ghi nhận người tiêm bổ sung thêm các loại vaccine não mô cầu thế hệ mới phòng nhóm huyết thanh gây bệnh B, nhóm ACYW.
Tuy nhu cầu tăng cao nhưng các đơn vị tiêm chủng cho rằng, vaccine này không quá khan hiếm, vẫn đáp ứng đủ. Hiện nay, tại khu C, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, nguồn cung vaccine phòng bệnh do não mô cầu vẫn bảo đảm đầy đủ cả trong thời gian tới, bao gồm các vaccine phòng não mô cầu nhóm B, nhóm BC và nhóm ACYW.
Bác sĩ chuyên khoa I Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC nhấn mạnh: Bệnh não mô cầu có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Bệnh diễn tiến cực kỳ nhanh, có thể gây tử vong trong vòng 24 giờ. Ngay cả khi được chẩn đoán sớm và chăm sóc tích cực, có từ 10-20% người bệnh vẫn tử vong và tỷ lệ tử vong lên đến 50% nếu không được điều trị.
Đặc biệt với thể nhiễm khuẩn huyết, tỷ lệ tử vong có thể lên đến 40%. Khoảng 20% người sống sót chịu các di chứng nặng nề như đoạn chi, chạy thận nhân tạo, co giật, động kinh, giảm thính lực, rối loạn thần kinh, suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng sống.
Bác sĩ Chính đánh giá: Việc người dân tăng cường tiêm vaccine cho thấy sự quan tâm, chủ động và tin tưởng phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bằng vaccine. Để phục vụ nhu cầu tiêm chủng tăng cao của người dân, Hệ thống Tiêm chủng VNVC vẫn đảm bảo công tác bảo quản vaccine nghiêm ngặt, mang lại hiệu quả phòng bệnh cao sau tiêm, quy trình tiêm chủng an toàn, tư vấn cặn kẽ trước, trong và sau tiêm, tăng cường giải đáp thắc mắc cho khách hàng. Với lợi thế là đối tác chiến lược toàn diện của các hãng vaccine lớn trên thế giới, VNVC đảm bảo cung cấp đầy đủ vaccine chính hãng cho người dân, không lo khan hiếm.
![]() |
| Tiêm vaccine vẫn là biện pháp dự phòng hiệu quả và chủ động nhất, kể cả trẻ nhỏ, nhóm thanh thiếu niên hay người lớn tuổi. Ảnh: Bích Nhàn |
Theo bác sĩ Kỳ, hiện bệnh viện còn hơn 100 liều vaccine viêm não mô cầu nhóm B; hơn 100 liều nhóm BC, nhóm ACYW vẫn còn nhiều. Nguồn cung vaccine viêm não mô cầu hiện vẫn đủ phục vụ trong khoảng 2 tháng tới, vì vậy, người dân không cần quá lo lắng hay đổ sô “săn” vaccine. Trẻ chỉ cần được đưa đi tiêm đúng lịch. Dù vậy, bệnh viện cũng đã dự trù, đặt thêm vaccine viêm não mô cầu nhóm B để đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian tới.
Theo bác sĩ Thái, thực tế, nhiều thanh thiếu niên và gia đình vẫn còn tâm lý chủ quan, chưa chú trọng tiêm vaccine phòng bệnh, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội phòng bệnh từ sớm ở nhóm này. Trong khi đó, vi khuẩn não mô cầu lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, thông qua tiếp xúc gần với dịch tiết mũi họng của người mang vi khuẩn hoặc người bệnh. Mặc dù khả năng lây lan của não mô cầu không nhanh và rộng như một số bệnh truyền nhiễm khác như sởi hay cúm nhưng bệnh diễn tiến rất nhanh và đe dọa tính mạng. Tiêm chủng hiện vẫn là biện pháp dự phòng hiệu quả và chủ động nhất, kể cả trẻ nhỏ, nhóm thanh thiếu niên hay người lớn tuổi.
Bích Nhàn




![[Video] Rực rỡ pháo hoa tại 10 phường mới của thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/z7780448432767_e3429ebade451c0ac0e8c6c917c0d4a5_20260501121803.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Tinh thần Phú Riềng Đỏ - Tiếp nối mạch nguồn cách mạng của giai cấp công nhân cao su](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-phu-rieng-do_20260430151128.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chuỗi Infographic] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Ban An ninh miền Đông Nam Bộ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/img_3573_20260501060802.png?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Sôi động du lịch Đồng Nai dịp lễ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/z7779724094578_d4000639bc68a7cce2b3fc91f5e50a62_20260501072553.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Ngắm pháo hoa tầm cao rực sáng trong đêm Đồng Nai lên thành phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7779207287548_1ea86660c81af1f80118129396969765_20260430232317.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin