Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vươn tầm quốc tế từ sân chơi robot

Công Nghĩa
05:25, 24/08/2026

Hơn 20 năm trước, Trường đại học Lạc Hồng, một ngôi trường còn non trẻ tham gia cuộc thi Robocon Việt Nam, sân chơi khoa học - công nghệ dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Đến nay, trường đã vươn tầm quốc tế bằng những kết quả từ sân chơi này.

Đội LH-FOF mang chức vô địch robot Việt Nam lần thứ 11 về cho Trường đại học Lạc Hồng vào tháng 6-2026.
Đội LH-FOF mang chức vô địch robot Việt Nam lần thứ 11 về cho Trường đại học Lạc Hồng vào tháng 6-2026.

PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng cho biết: Những năm đầu, các đội sinh viên Robocon của trường chỉ tham gia để học hỏi kinh nghiệm trước những đội mạnh của Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều trường đại học, học viện của quân đội. Phải đến năm 2010, nhà trường mới “chạm tay vào chức vô địch đầu tiên của cuộc thi trong nước và bắt đầu hành trình vươn ra biển lớn”.

Sân chơi tạo sự trưởng thành

Trong số những người giữ vị trí lãnh đạo của Trường đại học Lạc Hồng hôm nay, có rất nhiều người từng gắn bó với sân chơi sáng tạo robot của nhà trường ngay từ thời gian đầu, như Hiệu trưởng PGS.TS Lâm Thành Hiển và các Phó Hiệu trưởng nhà trường: PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Tiến sĩ Huỳnh Cao Tuấn. Có những sinh viên từng miệt mài nghiên cứu, chế tạo và thi đấu robot nay cũng đã đảm nhiệm vị trí lãnh đạo khoa, phòng tại trường, tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học - công nghệ. Đặc biệt, có những cựu sinh viên từng ăn, ngủ cùng robot nay đã trở thành chủ doanh nghiệp công nghệ.

PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh chia sẻ: Những năm đầu thành lập, Trường đại học Lạc Hồng còn rất khó khăn, chưa có nhiều danh tiếng nhưng ban giám hiệu khi đó sẵn sàng đầu tư cho sinh viên nghiên cứu và đi thi robot, khen thưởng xứng đáng khi các đội giành giải nhằm tạo động lực cho sinh viên đam mê nghiên cứu, chế tạo. Thêm vào đó, nhiều sinh viên cũng rất đam mê robot, bởi đây là nơi có thể biến các bài học lý thuyết thành những ứng dụng thực tế trong cuộc sống.

Anh Lê Văn Phúc, cựu sinh viên nhà trường, đang làm việc tại Công ty TNHH ON Semiconductor Việt Nam (Khu công nghiệp Biên Hòa 2) chia sẻ: “Những năm 2005 khi bước vào trường, dù rất khó khăn, tiền cha mẹ cho hằng tháng chỉ 1,5 triệu đồng nhưng tôi vẫn dành dụm để tham gia chế tạo robot. Có những đêm thức trắng, hôm sau vẫn có thể tỉnh táo cùng bạn bè trong đội đi xe máy lên tận Thành phố Hồ Chí Minh để mua linh kiện điện tử. Có những lần trong túi không còn đồng nào, phải ra bưu điện gọi về quê nhờ cha mẹ gửi thêm”.

Trong khi đó, Tiến sĩ Nguyễn Văn Toản, Trưởng khoa Cơ điện - điện tử Trường đại học Lạc Hồng, cựu chỉ đạo viên của sân chơi robot bộc bạch: “Chúng tôi vẫn nhớ cảm giác mỗi lần mang về giải thưởng, dù bắt đầu là những giải thưởng rất nhỏ. Những thành tích đó đều là tín hiệu của sự trưởng thành, tiếp thêm động lực để chúng tôi dẫn dắt sinh viên bước tiếp trong hành trình chinh phục sân chơi này. Kỷ niệm không thể nào quên là năm 2010, chúng tôi đã cùng sinh viên mang về chức vô địch cuộc thi trong nước và chính thức bước ra sân chơi châu Á - Thái Bình Dương, nhưng phải đợi 4 năm sau mới mang chức vô địch quốc tế đầu tiên về Việt Nam”.

Mong ước trung tâm chế tạo robot

Sau hơn 20 năm kiên trì gắn bó với sân chơi robot Việt Nam và quốc tế, đến nay, Trường đại học Lạc Hồng đã có tới 11 lần vô địch cuộc thi trong nước, 3 lần vô địch cuộc thi Robocon châu Á - Thái Bình Dương cùng nhiều lần đoạt các giải nhì, ba và giải kỹ thuật. Tuy nhiên, nhà trường không coi giải thưởng là tất cả, mà điều quan trọng hơn vẫn là sinh viên học hỏi được gì để đưa lý thuyết vào thực hành, từ đó có các giải pháp ứng dụng vào cuộc sống. Thực tế cho thấy, nhiều sinh viên trưởng thành từ sân chơi này đều có kiến thức, kỹ năng làm việc vượt trội tại các doanh nghiệp.

Trong suốt hơn 20 năm qua, nhà trường không hạn chế bất cứ nguồn lực nào để đầu tư cho sinh viên. Nhà trường sẽ tiếp tục nuôi dưỡng đam mê và khát vọng chinh phục khoa học - kỹ thuật, tạo sân chơi giúp các em có động lực, môi trường để chuyển lý thuyết sang thực hành, nhất là có thể khởi nghiệp sáng tạo một cách thuận lợi bằng kiến thức và các sản phẩm công nghệ cụ thể.

PGS.TS Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng

Cũng từ sân chơi công nghệ này, đến nay, giảng viên và sinh viên của Trường đại học Lạc Hồng đã thực hiện nhiều công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật. Đặc biệt, có những công trình đã được chuyển giao, ứng dụng vào thực tiễn tại các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều công trình nghiên cứu được doanh nghiệp đánh giá rất cao về khả năng ứng dụng, giúp tiết kiệm chi phí và từng bước thay thế lao động thủ công, hướng tới tự động hóa hoàn toàn.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Toản chia sẻ thêm: Nhiều sinh viên trong đội robot của trường đến kỳ đi thực tập trong nhà máy, chỉ trong thời gian ngắn đã tự tin kiến nghị doanh nghiệp cải tiến một số quy trình sản xuất để đạt hiệu quả cao hơn. Từ sự tin tưởng của doanh nghiệp, đã có nhiều công trình nghiên cứu được chuyển giao thành công như: robot lau kính, vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời; robot lắp ráp cuộn cảm motor tự động tại Công ty TNHH Nec-Tokin Việt Nam; hệ thống robot tự hành vận chuyển vật liệu tại Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam…

Theo lãnh đạo Trường đại học Lạc Hồng, mong muốn thành lập một trung tâm sáng chế robot. Trung tâm sẽ là nơi sinh viên có thể biến ý tưởng thành hiện thực. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn lực đầu tư. Do đó, trường kiến nghị với lãnh đạo thành phố và kết nối với các doanh nghiệp để cùng thực hiện trung tâm nghiên cứu, chế tạo này.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều