Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi ở phía Bắc Đồng Nai

Bình Nguyên
13:32, 25/06/2026

(ĐN) - Sáng 25-6, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Thắng chủ trì buổi làm việc với 18 xã, phường tại phía Bắc thành phố Đồng Nai về tình hình dịch tả heo châu Phi (DTHCP) tại phường Bình Long.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: B.Nguyên

Từ đầu năm đến nay, tại 18 xã, phường khu vực phía Bắc thành phố Đồng Nai đã phát hiện 13 ổ DTHCP tại 25 hộ chăn nuôi trên địa bàn 9/18 xã, phường với tổng số heo bị tiêu hủy hơn 2,2 ngàn con. Trong đó, các địa phương xuất hiện ổ dịch nhiều như: Tân Quan có 1 ổ dịch với hơn 1,8 ngàn con heo bị tiêu hủy; xã Thiện Hưng có 14 hộ chăn nuôi xuất hiện DTHCP với 258 con heo bị tiêu hủy; xã Lộc Thành có 1 hộ có dịch, tiêu hủy 90 con heo…

Đại diện xã ở phía Bắc Đồng Nai trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: B. Nguyên

Về bệnh dại ở động vật, hiện có 3 ca bệnh dại trên địa bàn xã Thiện Hưng và 1 ca ở xã Lộc Thành. Về công tác tiêm phòng bệnh dại, hiện 11/18 xã, phường khu vực phía Bắc thành phố Đồng Nai đã có báo cáo về số liệu tổ chức tiêm phòng bệnh dại với gần 8,1 ngàn liều vaccine. Trong đó, xã Thiện Hưng vừa xuất hiện 1 ổ dịch bệnh dại tiếp tục được cấp khoảng 2 ngàn liều vaccine để triển khai tiêm phòng, chống dịch.

Có 6 xã, phường xây dựng vùng an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu với bệnh cúm gia cầm và Newcastle cần khẩn trương hoàn tất tiêm phòng và gửi báo cáo kết quả; đồng thời chuẩn bị hồ sơ, bố trí kinh phí để thẩm định vùng an toàn dịch bệnh.

Đại diện xã Thiện Hưng báo cáo về tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi tại buổi làm việc. Ảnh: B.Nguyên

Công tác quản lý chăn nuôi, thú y tại các địa phương gặp khó khăn vì đội ngũ nhân sự ở cơ sở ít, mới, kiêm nhiệm nhiều việc… Trong khi đó, khu vực phía Bắc Đồng Nai có địa bàn rộng, chăn nuôi nhiều, nhất là chăn nuôi nhỏ lẻ. Trong đó, tại nhiều phường, xã còn có một số trại trung chuyển, tập kết heo từ các nơi gây nguy cơ lây lan dịch bệnh…

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Sau sáp nhập, Đồng Nai là địa phương cung cấp nguồn thịt lớn cho cả khu vực miền Nam. Thời gian qua, DTHCP xảy ra và kéo dài dai dẳng, gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi. Thực tế khảo sát, một số cơ sở, ngay cả trang trại chăn nuôi lớn vẫn chưa thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch. Trên tinh thần quyết tâm, quyết liệt triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch với mục tiêu trong tháng 6 phải khống chế được DTHCP, ngay cả các địa phương chưa xảy ra dịch bệnh cũng không được chủ quan, tăng cường công tác phòng, chống dịch, tiêm phòng vaccine, không để xảy ra dịch bệnh.

Trong mùa mưa, nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh cao, các địa phương phải thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, chống dịch bệnh, nhất là quan tâm thực hiện tiêm phòng dịch đạt cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nên cân nhắc tái đàn trong giai đoạn rủi ro dịch bệnh cao; khi tái đàn cần chọn nguồn cung cấp giống sạch bệnh, thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, các địa phương phải quan tâm đến quản lý, kiểm soát hoạt động giết mổ, nhất là không để tồn tại tình trạng giết mổ lậu, việc buôn bán sản phẩm tự phát, lưu động không đảm bảo theo quy định… là những nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh.

Khu vực phía Bắc Đồng Nai có một số địa phương có đường biên giới giáp Campuchia cần đặc biệt quan tâm việc kiểm tra, quản lý vận chuyển vật nuôi qua biên giới, nhằm kiểm soát, hạn chế dịch bệnh xuất hiện, lây lan. Các Trạm Chăn nuôi và thủy sản khu vực phải phối hợp tốt với các xã, phường trong công tác quản lý chăn nuôi cũng như phòng, chống dịch bệnh.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều