Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuẩn bị cho sân chơi khoa học kỹ thuật quốc gia

Hải Yến
08:31, 17/02/2024

Sau nhiều năm tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh trung học cấp tỉnh, đây là lần đầu tiên cả 2 đại diện của Đồng Nai được chọn đi thi cấp quốc gia đều học THCS và ở “trường làng”. Đó là nhóm học sinh Trần Thúy Ngọc - Phạm Võ Như Ngọc (Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, xã Phú Lộc, H.Tân Phú) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền - Trần Hồ Kim Ngân (Trường THCS Nguyễn Công Trứ, xã Trung Hòa, H.Trảng Bom).

Nhóm học sinh Nguyễn Thị Ngọc Huyền - Trần Hồ Kim Ngân (Trường THCS Nguyễn Công Trứ, H.Trảng Bom) cùng giáo viên hướng dẫn đề tài. Ảnh: NVCC

Theo quy định của Ban tổ chức, ngày 16-2 là hạn chót để nộp bài dự thi. Vì vậy, thay vào niềm vui đi chơi Tết, 2 nhóm học sinh lại tất bật chuẩn bị cho cuộc thi.

* Nghiên cứu làm thức ăn chăn nuôi từ chuối cấy mô

Nhóm học sinh Tsần Thúy Ngọc - Phạm Võ Như Ngọc (Trường THCS Nguyễn Chí Thanh) là tác giả của dự án Nghiên cứu làm thức ăn gia súc từ nguồn phụ phẩm chính là quả chuối cấy mô. Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương, nhóm học sinh này đã nghiên cứu tỷ lệ phối trộn thức ăn cho heo, khảo sát nuôi heo trong giai đoạn vỗ béo và ghi nhận kết quả tích cực. Cụ thể, với cùng một lượng thức ăn nhưng heo ăn thức ăn của dự án nghiên cứu có tăng trọng cao hơn vì thức ăn của dự án nghiên cứu có năng lượng cao (3.090kcal/kg), từ đó giảm chi phí chăn nuôi, đảm bảo thịt heo thơm ngon, không chất kháng sinh.

Giải pháp này có tính thực tế cao, có thể áp dụng tại các hộ gia đình và các trang trại nhỏ, tiết kiệm được chi phí, đảm bảo nguồn thức ăn sạch, không chất kháng sinh, cho thịt thơm ngon. Giải pháp càng có ý nghĩa thực tế ở thời điểm hiện nay khi sản phẩm chuối rớt giá, nông dân phải đổ bỏ chuối rất nhiều.

Em Trần Thúy Ngọc cho biết, đối với em đây là cái Tết vô cùng đặc biệt vì năm nay được đại diện cho học sinh tỉnh tham dự cuộc thi KHKT cấp quốc gia. Cũng chính vì vậy, cả Thúy Ngọc và Như Ngọc đều cảm thấy rất hồi hộp, phấn khích.

Để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi, 2 em tranh thủ thời gian để đầu tư thêm cho dự án.

“Vì muốn đạt được thành quả cao nên nhóm chúng em rất cố gắng và hoàn thành dự án. Chúng em đã chia công việc đi khảo sát, kiểm định thực nghiệm, lắng nghe ý kiến Ban giám khảo để thay đổi và sửa lại các nội dung của dự án chưa được hoàn thiện. Ngoài ra, chúng em cũng tìm hiểu kỹ thêm nhiều vấn đề xoay quanh dự án để có tâm thế tốt nhất khi dự thi” - Thúy Ngọc cho hay.

* Không chơi Tết nhưng vẫn vui

Nhóm học sinh Nguyễn Thị Ngọc Huyền - Trần Hồ Kim Ngân (Trường THCS Nguyễn Công Trứ) là tác giả của dự án FAD - Máy hỗ trợ sơ cấp cứu. Thiết bị này tích hợp nhiều chức năng như: ứng dụng AI để kết nối và hướng dẫn tiến hành sơ cấp cứu; phát tín hiệu cấp cứu và gửi vị trí của bệnh nhân đến bệnh viện và cơ sở y tế thông qua app; tự động cập nhật các chỉ số sức khỏe như nhịp tim, thân nhiệt, SpO2 để hỗ trợ bác sĩ theo dõi sức khỏe; hỗ trợ dẫn đường cho xe cấp cứu đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế; lựa chọn bệnh viện phù hợp với tuyến đường của xe cấp cứu; tương tác 2 chiều giữa bác sĩ, nhân viên y tế với người nhà, bệnh nhân.

Em Nguyễn Thị Ngọc Huyền chia sẻ, lần đầu tiên được đại diện cho học sinh Đồng Nai tham gia cuộc thi KHKT cấp quốc gia nên không tránh khỏi lo lắng và áp lực.

“Em biết rằng đây là một sân chơi lớn, quy tụ những học sinh tài năng đến từ khắp nơi trên cả nước, nên em đã cố gắng rất nhiều để chuẩn bị cho cuộc thi” - Nguyễn Thị Ngọc Huyền tâm sự.

Trong cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2023-2024, Trường THCS Nguyễn Công Trứ (H.Trảng Bom) có 2 nhóm học sinh đoạt giải nhất, trong đó có một nhóm học sinh được đại diện tỉnh đi thi cấp quốc gia. Là giáo viên hướng dẫn cả 2 dự án này, thầy Phó hiệu trưởng Thân Trúc Điệp cho biết, bản thân thầy rất vinh dự và tự hào vì sự nỗ lực của thầy và trò trong 2 dự án đều thành công ngoài mong đợi; các học sinh kế thừa được niềm đam mê nghiên cứu khoa học, vượt qua nhiều khó khăn để khẳng định mình.

Những ngày Tết cũng là thời điểm 2 em Huyền, Ngân và thầy giáo hướng dẫn phải hoàn tất dự án để nộp dự thi cấp quốc gia. Cả thầy và trò đã dành gần như toàn bộ thời gian nghỉ Tết để nghiên cứu, thực nghiệm và hoàn thiện dự án.

Em Kim Ngân cho biết: “Giáo viên hướng dẫn và chúng em phải làm việc với cường độ cao. Thầy và chúng em thực hiện công việc theo sự góp ý của hội đồng khoa học cấp tỉnh để hoàn thành dự án, cụ thể như: chỉnh sửa lại báo cáo, chỉnh sửa thiết bị, đi thực nghiệm thêm tại các cơ sở y tế và bệnh viện”.

Vì phải đầu tư thời gian và công sức cho dự án nên cả 2 em đều không có nhiều thời gian để vui chơi với gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, với 2 em, đây vẫn là một cái Tết ý nghĩa và đáng nhớ. Cả 2 cho biết, bản thân rất bất ngờ khi đoạt giải nhất cuộc thi KHKT cấp tỉnh và được chọn đại diện đi thi cấp quốc gia. Nhờ đó, các em đã có cơ hội được học hỏi, trải nghiệm thêm nhiều điều lý thú, bổ ích từ cuộc thi. Trong niềm vui đón năm mới, cả 2 em cùng hy vọng sẽ đạt kết quả tốt tại cuộc thi cấp quốc gia.

Hải Yến

Tin xem nhiều