Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hạng mục di tích đền thờ Trần Hưng Đạo xuống cấp

08:06, 02/06/2023

Di tích đền thờ Trần Hưng Đạo (xã Bình Sơn, H.Long Thành) được khởi dựng vào cuối năm 1926. Trải qua thời gian dài tồn tại cùng với điều kiện khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều, các cấu kiện vật liệu tại di tích hiện đã bị xuống cấp.

Di tích đền thờ Trần Hưng Đạo (xã Bình Sơn, H.Long Thành) được khởi dựng vào cuối năm 1926. Trải qua thời gian dài tồn tại cùng với điều kiện khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều, các cấu kiện vật liệu tại di tích hiện đã bị xuống cấp.

Trong đó, nền bê tông sân đường bị sụt lún, rêu mốc trơn trượt. Nền chánh điện nứt nẻ, lún sụt cục bộ; nền nhà võ ca lát gạch tàu đỏ chưa đồng nhất với nền chánh điện lát gạch hoa. Hệ thống tường bao nứt gãy, lớp vữa trát bong rộp; mái lợp ngói vảy cá thấm dột; hệ thống đồ thờ tự bằng gỗ hư hỏng, xuống cấp. Tại miếu thờ mẫu Liễu Hạnh nền nứt nẻ, lún sụt cục bộ, hệ thống tường bao nứt, gãy; lớp vữa trát bong rộp, rêu mốc xâm thực.

Sở VH-TTDL đã có tờ trình gửi UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật trùng tu, tôn tạo di tích đền thờ Trần Hưng Đạo. Công trình do Ban tế tự đền thờ Trần Hưng Đạo làm chủ đầu tư. Kinh phí được thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

L.N

Tin xem nhiều