Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại hội Chi hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tỉnh Đồng Nai

09:03, 16/03/2020

(ĐN) - Chi hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức Đại hội lần thứ II để tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ I (2013-2020) và đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ II (2020-2025).

(ĐN) - Chi hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức Đại hội lần thứ II để tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ I (2013-2020) và đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ II (2020-2025).

Ra mắt Ban chấp hành Chi hội nghệ sĩ múa Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ II
Ra mắt Ban chấp hành Chi hội nghệ sĩ múa Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ II

Chi hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tỉnh Đồng Nai có 6 hội viên hoạt động thường xuyên dưới sự chỉ đạo của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2013-2020, chi hội đã biên đạo và dàn dựng nhiều chương trình văn nghệ quần chúng cơ sở; tham gia các hội thi, hội diễn toàn quốc. Đi sưu tầm và nghiên cứu múa dân tộc Chơro, Mạ tại các huyện Định Quán, Tân Phú; đi thực tế tại cộng đồng dân tộc Hoa xã Bảo Bình, H.Cẩm Mỹ… Chi hội đã gặt hái được nhiều giải thưởng như: 3 huy chương vàng của Bộ VH-TTDL trong cuộc thi Tiếng hát từ trái tim của Hội Người mù Đồng Nai (biên đạo Thân Thế Thời); giải B Liên hoan múa toàn quốc năm 2017 (biên đạo Việt Bắc); giải A của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (biên đạo Lâm Đại)…

Nghệ sĩ Thân Thế Thời tiếp tục được bầu giữ chức Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tỉnh Đồng Nai (nhiệm kỳ 2020-2025).       

Ly Na

Tin xem nhiều