Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đổi thay ở làng dân tộc Chơro

08:02, 18/02/2011

Trong những năm qua, nhờ thay đổi được cách nghĩ, cách làm, đồng thời được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước... đã giúp cho đời sống của bà con nhân dân tại làng dân tộc Chơro (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) không ngừng được nâng lên.

Trong những năm qua, nhờ thay đổi được cách nghĩ, cách làm, đồng thời được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước... đã giúp cho đời sống của bà con nhân dân tại làng dân tộc Chơro (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) không ngừng được nâng lên.

 

Làng dân tộc Chơro Bình Hòa, Xuân Phú có trên 300 hộ dân tập trung sinh sống. Trước kia bà con sống chủ yếu phụ thuộc vào nương rẫy và làm thuê làm mướn nên thu nhập không ổn định. Từ thực tế khó khăn đó, Đảng bộ xã Xuân Phú xác định song song với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, thì công tác tuyên truyền giáo dục ý thức cho người dân cũng rất quan trọng.

 

Đồng bào dân tộc Chơro ở Xuân Phú trong ngày lễ mừng lúa mới.

Do vậy, trong quá trình thực hiện, nhà văn hóa dân tộc ở Xuân Phú không chỉ là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa truyền thống của đồng bào mà hàng đêm, nơi đây còn là lớp dạy chữ, dạy nghề cho bà con. Các em nhỏ được phổ cập chữ phổ thông, học cắm hoa, nấu ăn... Người lớn thì được học nghề như cắt may, học kỹ thuật chăm sóc vật nuôi, cây trồng v.v... Cũng nhờ được hướng dẫn cách làm ăn, bà con đã không còn bỏ hoang ruộng đồng để đi làm thuê mà tích cực thâm canh tăng vụ, đưa kỹ thuật, giống mới vào sản xuất, nâng hiệu quả kinh tế. Già làng Hùng Văn Xứng cho biết: "Trước kia dân làng chúng tôi khổ cực lắm, do không biết cái chữ, không biết cách làm ăn. Nay được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, con em chúng tôi đều được đi học, chúng tôi đã biết cách làm ăn để thoát nghèo".

 

Ông Nguyễn Đức Thứ, trưởng ấp Bình Hòa cho biết: Trước đây, rất khó tìm được một người ở trong làng biết đọc chữ. Đến nay thì hầu hết con em đồng bào dân tộc đều được đến trường, trong đó có trên 60% thanh niên học hết THCS, gần 35% hết THPT và hàng chục sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh. Trong đó có những sinh viên đã học xong, về công tác tại địa phương, như cô giáo Thị Huệ, giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Huệ... Bên cạnh đó, ở làng dân tộc Chơro cũng đã thành lập được một chi đoàn thanh niên với trên 30 đoàn viên, trong đó có 2 đảng viên trẻ. Liên tiếp những năm qua, làng đều có trên 90% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, không có thanh niên phạm pháp, trên 90% gia đình trẻ dừng lại ở việc không sinh con thứ 3,... Chị Thị Diệu, một học viên trong lớp cắt may cho biết: Gia đình chị sinh hai đứa con, hàng ngày vợ chồng chị phải đi làm thuê kiếm sống. Tối đến chị vẫn cố gắng theo học lớp cắt may tại nhà văn hóa dân tộc với mong muốn tìm được cái nghề ổn định để lo cho các con ăn học sau này.

 

Đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Chơro đi lại thuận tiện.

Để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân tại địa bàn ấp Bình Hòa nói chung và làng dân tộc Chơro nói riêng, trong những năm qua, thông qua các chương trình 134, 135, chương trình 120..., huyện đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ nhà ở, vốn sản xuất, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho bà con. Đến nay trên địa bàn ấp đã có trường mầm non, trường tiểu học, nhựa hóa được gần 4km đường nội ấp, 100% số hộ đã có điện sinh hoạt, công trình vệ sinh, nước sạch. Hầu hết các hộ đều có thiết bị nghe, nhìn và phương tiện đi lại. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong làng không ngừng nâng cao, bộ mặt làng dân tộc Chơro từng ngày thêm khởi sắc.

 

Hải Đình

 

 

 

 

Tin xem nhiều