
Cùng với đời sống vật chất ngày càng được nâng cao, đời sống tinh thần của người dân huyện Trảng Bom hiện cũng đang có bước phát triển đáng kể, trong đó có phong trào xã hội hóa cơ sở vật chất cho các hoạt động thể dục thể thao (TDTT).
Cùng với đời sống vật chất ngày càng được nâng cao, đời sống tinh thần của người dân huyện Trảng Bom hiện cũng đang có bước phát triển đáng kể, trong đó có phong trào xã hội hóa cơ sở vật chất cho các hoạt động thể dục thể thao (TDTT).
Cách đây không lâu, trên vùng đất rộng hàng chục hécta ở ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3 là một bãi sình đầy cỏ dại. Nay thì khác: một sân bóng đá tư nhân với tên gọi Ngọc Tú được xây dựng theo mô hình hiện đại với kinh phí 5 tỷ đồng vừa mọc lên nơi đây, tạo nên mảng sáng cả một vùng. Ông Nguyễn Văn Sứ, chủ sân vận động Ngọc Tú cho biết, khi bỏ vốn đầu tư công trình này, ông chưa nghĩ đến thu lợi nhuận, mà mong muốn các bạn trẻ ở địa phương có thêm một sân chơi lành mạnh để rèn luyện thân thể. Còn đối với những người ham thích bóng đá, thì đây quả là một địa chỉ tin cậy. Mùa hè này, em Nguyễn Tấn Sang, ngụ tại ấp Ngũ Phúc không phải thỏa mãn niềm đam mê của mình cùng bạn bè trên hè phố nữa. Em bày tỏ: "Trước đây chưa có sân này tụi em phải đi xa vài cây số lên Biên Hòa để tập luyện, nhưng nay có sân Ngọc Tú thì sau những buổi chiều chúng em ra đây tập cùng với các bạn. Sau khi tập xong, em cảm thấy thoải mái và học tập dễ dàng".
Không phải tất cả sân vận động tư nhân trên địa bàn Trảng Bom đều hiện đại được như Ngọc Tú, song đến nay, các thiết chế cơ sở đó đều được phủ kín gần khắp huyện. Hiện nay, cứ mỗi cụm từ 3 đến 4 xã đều có một hồ bơi, các câu lạc bộ thể thao hoặc sân vận động, tạo điều kiện cho tất cả mọi người được rèn luyện thân thể.
Khi trao đổi với chúng tôi về việc xã hội hóa (XHH) các thiết chế thể thao, lãnh đạo huyện có chung nhận xét: Chưa có phong trào xã hội hóa nào nhận được sự ủng hộ của nhân dân như phong trào XHH thể thao. Lý giải điều này, lãnh đạo huyện cho rằng, trước hết là ý Đảng hợp lòng dân và nghĩa cử "mình vì mọi người" của những người dân sinh sống trên địa bàn. Tuy nhiên, điều phải kể đến nữa là sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp đồng bộ, đầy trách nhiệm của các cấp, các ngành. Đặc biệt, với vai trò chủ trì, ngành văn hóa thể thao huyện đã chủ động tham mưu, phối hợp các ngành chức năng xây dựng kế hoạch thực hiện, nhờ đó đã khắc phục sự chồng chéo, kêu gọi chung chung. Ở những xã nghèo, vùng sâu, nguồn lực tại chỗ thấp, huyện ưu tiên trợ giúp thêm kinh phí, vận động sự giúp đỡ trực tiếp của các doanh nghiệp. "Chúng tôi kêu gọi và khuyến khích các nhà đầu tư, các nhà đam mê về văn hóa thể thao, ai có tâm huyết với phong trào này thì đầu tư vốn, huyện tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để người ta tổ chức thi công và đưa các cơ sở văn hóa thể thao vào hoạt động" - ông Doãn Đức Hùng, Phó chủ tịch UBND huyện Trảng Bom nói.
Được biết, sau 5 năm thực hiện phong trào XHH thể thao; huyện Trảng Bom nhận được sự ủng hộ của nhân dân và các mạnh thường quân với tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng. Nhờ nguồn lực to lớn đó, đến nay toàn huyện đã có 7 sân bóng đá, 10 sân quần vợt, 5 hồ bơi tư nhân được xây dựng. Điều đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ và chính quyền huyện đối với đời sống tinh thần của nhân dân và góp phần khơi dậy tình cảm, trách nhiệm cộng đồng.
Lê Thanh - Lý Minh Thuận












