
Những năm qua, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, cùng với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của ngành văn hóa - thông tin và của nhân dân, nên phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở huyện Trảng Bom tiếp tục duy trì và phát triển khá mạnh...
Những năm qua, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, cùng với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của ngành văn hóa - thông tin và của nhân dân, nên phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở huyện Trảng Bom tiếp tục duy trì và phát triển khá mạnh...
Là huyện với dân cư từ nhiều nơi trên mọi miền đất nước về sinh sống, lập nghiệp, nên nền văn hóa Trảng Bom cũng rất phong phú và mang nhiều sắc thái. Đặc biệt, để bảo tồn, phát triển, đồng thời đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống đi vào cuộc sống và gần hơn với công chúng, vào tháng 9-2009, huyện đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) tuồng cổ Phước Duyên. Sau 8 tháng hoạt động, đến nay CLB tuồng Phước Duyên đã làm được rất nhiều việc. Chúng tôi đến thăm CLB vào lúc trời nắng như đổ lửa, nhưng bên trong phòng tập, các nghệ sĩ vẫn đang miệt mài tập vở mới một cách khẩn trương và nghiêm túc. Chủ nhiệm CLB Mai Thị Phước cho biết: "Hầu hết các vở diễn do đoàn dàn dựng, biểu diễn đều mang tính giáo dục, đề cao truyền thống yêu nước; sự bao dung, tình thương và trách nhiệm; lên án những thói hư tật xấu, hủ tục lạc hậu trong xã hội. Những tháng đầu năm nay, CLB đã tổ chức 3 buổi biểu diễn, phục vụ nhân dân các địa phương trong và ngoài tỉnh, tạo không khí sôi nổi, vừa nâng cao đời sống tinh thần, vừa góp phần giáo dục, phát huy truyền thống, sự gắn bó, đoàn kết của người dân".
Bên cạnh CLB tuồng Phước Duyên, huyện Trảng Bom còn tập trung khôi phục và phát triển các đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở; tạo điều kiện cho các đội nhạc kèn của các giáo xứ, họ đạo hoạt động. Từ các đội văn nghệ này, những năm gần đây, huyện đã tổ chức các buổi liên hoan văn nghệ, đờn ca tài tử... thu hút rất đông người dân tham gia. Trong đó, nội dung của các buổi biểu diễn thường thể hiện những chuyện xưa tích cũ, chuyện đời nay, nhằm nhắc nhở con cháu đừng ăn ở hai lòng, độc ác (như mẹ con nhà Cám), phải chịu khó chuyên cần, sống trọng nghĩa, vẹn tình (như Lưu Bình - Dương Lễ)... Chính những vở tuồng, những bài cải lương mang đậm tính nhân văn nói trên đã góp phần bồi dưỡng tình cảm, giáo dục thuần phong mỹ tục, đạo lý làm người, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, củng cố và phát huy tình làng nghĩa xóm. Nhiều nơi, các xích mích lớn nhỏ từ đó đã được hòa giải thành công; người lớn, người già đều gương mẫu đi đầu, vận động con cháu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng góp sức xây dựng thôn xóm yên vui, đầm ấm...
***
Trảng Bom cũng là huyện có phong trào xây dựng gia đình văn hóa vào loại sớm nhất trong tỉnh. Vào những năm 1999- 2000, xuất phát từ giao ước thi đua phát triển kinh tế, giữ gìn nề nếp gia phong, chấp hành chính sách pháp luật nhà nước của các gia đình ở các xã: Đồi 61 (xã vùng sâu), Đông Hòa (xã đông đồng bào có đạo) và Bắc Sơn (xã có khu công nghiệp)... một phong trào xây dựng nếp sống mới được dấy lên trên địa bàn toàn huyện. Ông Doãn Đức Hùng, Phó chủ tịch UBND huyện cho biết, đến nay phong trào xây dựng gia đình văn hóa của huyện liên tục phát triển cả về số lượng, chất lượng và đây cũng là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng thôn, ấp văn hóa. Chính nhờ vậy, đến nay toàn huyện đã có 93% ấp, khu phố và số hộ đạt danh hiệu văn hóa. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", mà trung tâm là xây dựng ấp, khu phố văn hóa có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự - an toàn xã hội.
Cùng với việc xây dựng ấp, khu phố và gia đình văn hóa, công tác trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn và xây dựng các thiết chế văn hóa, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở luôn được các cấp, các ngành, nhất là ngành văn hóa - thông tin huyện coi trọng. Đến nay, tất cả các xã, thị trấn đều đã có nhà văn hóa, hoặc điểm sinh hoạt văn hóa. Nhiều xã có nhà văn hóa rộng rãi, khang trang, có hội trường, phòng truyền thống, thư viện... Đây là địa điểm để các tổ, đội, các câu lạc bộ của quần chúng, các lứa tuổi đến tổ chức giao lưu sinh hoạt. Trong đó, có thể kể đến CLB văn học - nghệ thuật của huyện; Câu lạc bộ thơ ca Hưng Thịnh, Đông Hòa; CLB thư pháp chữ Việt...
***
Đến Trảng Bom những ngày này, du khách dễ dàng cảm nhận không khí lao động khẩn trương của người dân lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Những vườn chôm chôm, sầu riêng trĩu cành đang bắt đầu cho thu hoạch. Công nhân ở các khu công nghiệp: Bàu Xéo, Hố Nai, Sông Mây... khẩn trương vào ca phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh của những tháng đầu năm. Cả Trảng Bom như một đại công trường, nhiều tuyến đường mới được mở rộng, nhiều công trình dân sinh được đầu tư. Cùng với sự phát triển kinh tế, diện mạo văn hóa nơi đây cũng ngày càng thay đổi, đời sống tinh thần của nhân dân phong phú, đa dạng vừa hiện đại, vừa giữ được bản sắc truyền thống.
Lý Minh Thuận












