
Các cơ quan chức năng của Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện các công việc nhằm phục vụ tốt nhất Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Theo Sở Văn hóa, thể thao và du lịch (VHTT-DL) TP.Hà Nội, đến nay, hầu hết các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Thủ đô đều đã và đang được tu bổ, tôn tạo, nâng cấp. Những giá trị văn hóa truyền thống mang tính tiêu biểu của Hà Nội như hát xẩm, ca trù... được phục dựng. Những công trình văn hóa như Bảo tàng Hà Nội, Tượng đài Thánh Gióng, Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn, Thăng Long tứ trấn, Khu liên hợp thể thao thành tích cao... đang được gấp rút thi công, hoàn thiện. Từ tháng 6 đến tháng 8-2010, Hà Nội sẽ tiến hành tổng kết 10 năm phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" từ cơ sở đến thành phố và tổ chức hội nghị biểu dương 1.000 gia đình văn hóa tiêu biểu của Thủ đô...
![]() |
| Bảo tàng Hà Nội - một trong những công trình đang được gấp rút thi công phục vụ cho dịp Đại lễ kỷ niệm |
Sở VHTT-DL đặt mục tiêu quyết tâm thực hiện các công trình đúng tiến độ, triển khai tuyên truyền cổ động trực quan trên toàn TP, trong đó tập trung chuẩn bị cho 3 kịch bản chính: Khai mạc 10 ngày Đại lễ sáng 1-10-2010; Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội sáng 10-10-2010 và Đêm hội văn hóa nghệ thuật chào mừng 1.000 năm Thăng Long. Cùng với các chương trình văn hóa, chương trình trang trí hoa, cây xanh, chiếu sáng cũng đang được gấp rút triển khai. Theo chỉ đạo của UBND TP, trang trí hoa và cây xanh trong dịp kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội tập trung tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, khu vực Mỹ Đình và hai tuyến đường cửa ngõ vào sân vận động quốc gia Mỹ Đình, khu vực hồ Thiền Quang - phố Trần Nhân Tông - trước cửa công viên Thống Nhất, Quảng trường Cách mạng tháng Tám, các đảo giao thông... Trang trí hoa, cây xanh trên các tuyến phố, khu vực thành các dải, hình khối, không trang trí đơn điệu các điểm lẻ.
Thời gian trang trí hoa cây cảnh bắt đầu từ tháng 9, dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, tại một số điểm và tăng mật độ, quy mô trang trí đến 25-9 theo phương án thiết kế để chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Việc trang trí chiếu sáng (được bổ sung sau dịp 30-4) thực hiện trên các cầu qua sông Hồng, xung quanh hồ Hoàn Kiếm, các tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm TP; tăng cường chiếu sáng tuyến đường từ sân bay Nội Bài về đường Phạm Văn Đồng... TP.Hà Nội yêu cầu, việc trang trí chiếu sáng phải đảm bảo tính khoa học theo từng tuyến phố, khu vực trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo tính thẩm mỹ.
Đức Anh












