Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phong trào kế hoạch nhỏ và những ý nghĩa lớn

09:04, 01/04/2010

Từ những tờ giấy báo, quyển tập cũ..., một khu vườn tượng danh nhân văn hóa sẽ ra đời. Sự đóng góp của các em thiếu nhi trong phong trào kế hoạch nhỏ đang xây dựng nên những điều mang nhiều ý nghĩa lớn.

Từ  những tờ giấy báo, quyển tập cũ..., một khu vườn tượng danh nhân văn hóa sẽ ra đời. Sự đóng góp của các em thiếu nhi trong phong trào kế hoạch nhỏ đang xây dựng nên những điều mang nhiều ý nghĩa lớn.

 

* Từ phong trào kế hoạch nhỏ...

 

Nói về phong trào kế hoạch nhỏ của các đội viên Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong tỉnh, anh Bùi Xuân Thống, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, từ năm 2007 đến nay, năm nào Đồng Nai cũng là địa phương có số thu cao, nằm trong tốp dẫn đầu của cả nước. Chỉ riêng đợt thu từ ngày 11-1 đến 2-2-2010, các đội viên đã thu gom được 536 tấn giấy, vượt 153% kế hoạch, thu về hơn 1,1 tỷ đồng, xếp thứ ba trong cả nước (chỉ sau Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh).

 

Tượng đài liệt sĩ Trần Văn Ơn, một trong những công trình được xây dựng từ phong trào kế hoạch nhỏ.

Từ  những đóng góp của phong trào kế hoạch nhỏ, những công trình mang nhiều ý nghĩa văn hóa đã được hình thành. Năm 2007, công trình tượng đài liệt sĩ Trần Văn Ơn đã được xây dựng tại Trường tiểu học Trần Văn Ơn (phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa) với kinh phí hơn 200 triệu đồng. Thầy Nguyễn Thanh Liêm, Hiệu trưởng Trường TH Trần Văn Ơn cho biết, kể từ khi tượng được xây dựng và đặt trong sân trường, nơi đây đã trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền thống của trường. Vào ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9-1), toàn thể học sinh của trường đã tề tựu về đây làm lễ dâng hương cho liệt sĩ, thể hiện tấm lòng "uống nước nhớ nguồn".

 

Không chỉ đóng góp cho công trình văn hóa tỉnh nhà, trong 2 năm 2008-2009, các đội viên đã chuyển 186 triệu đồng để cùng với thiếu nhi cả nước xây dựng, nâng cấp di tích Kim Đồng - người đội viên thiếu niên đầu tiên ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Pháp tại Cao Bằng. Hướng về cuộc vận động "Vì nghĩa tình biên giới, hải đảo", 100 triệu đồng cũng được gởi ra quần đảo Trường Sa để xây dựng tượng đài anh hùng liệt sĩ Phan Vinh - người đã anh dũng hy sinh để bảo vệ bí mật của những chuyến tàu không số và con đường Hồ Chí Minh trên biển. Ngoài ra, còn có 200 triệu đồng ủng hộ tủ sách Tri thức xanh cho các chiến sĩ đóng quân ở quần đảo Trường Sa và các đồn biên phòng ở tỉnh Kon Tum. Anh Bùi Xuân Thống cho biết, từ phong trào kế hoạch nhỏ, đã xuất hiện hàng trăm gương "Dũng sĩ kế hoạch nhỏ". "Có thể một vài nơi chưa làm đúng công tác vận động, còn thiên về hình thức cho các em học sinh nộp tiền, không đúng với ý nghĩa của phong trào. Nhưng hầu hết các địa phương, nhất là các nơi vùng sâu, vùng xa như Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Vĩnh Cửu... đã triển khai thực hiện rất tốt. Các em thật sự đi thu gom giấy báo, tập vở cũ rồi mang đến trường, góp nhặt để xây dựng phong trào, rất đáng quý" - anh Bùi Xuân Thống nói.

 

* Hướng tới ngàn năm Thăng Long - Hà Nội

 

Anh Bùi Xuân Thống cho biết, trong không khí cả nước hướng tới đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sau khi bàn bạc, thống nhất với các cơ quan chức năng, đã quyết định hưởng ứng ngày hội lớn của đất nước bằng một hoạt động văn hóa, đó là thực hiện công trình Vườn tượng danh nhân. Công trình sẽ được thực hiện từ phong trào kế hoạch nhỏ của các đội viên thiếu niên và đóng góp của đoàn viên thanh niên.

 

Theo kế hoạch dự kiến, vườn tượng sẽ là một quần thể 10 tượng các danh nhân văn hóa, lịch sử, anh hùng liệt sĩ của đất nước và Đồng Nai và sẽ đặt tại Văn miếu Trấn Biên. Hiện nay, khu công viên Văn miếu Trấn Biên đã hoàn chỉnh giai đoạn 1 và đang chuẩn bị bước vào xây dựng, hoàn thành giai đoạn 2. Với một không gian văn hóa như Văn miếu Trấn Biên, vườn tượng sẽ phát huy được tác dụng và có ý nghĩa đặc biệt.

 

Thiết thực kỷ niệm Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội, tượng danh nhân đầu tiên sẽ được xây dựng, mở đầu cho khu vườn tượng là Đức Lý Thái Tổ, người đã có công đặt nền móng xây dựng nên thủ đô ngàn năm văn hiến như ngày nay. Anh Thống cũng cho biết, hiện công trình đang ở bước triển khai, bàn bạc về thiết kế mẫu và chất liệu. Nếu sử dụng chất liệu đá, chi phí thực hiện khoảng trên 200 triệu đồng/tượng, tổng kinh phí cho vườn tượng là trên 2 tỷ đồng. Còn nếu sử dụng chất liệu đồng, tổng kinh phí thực hiện sẽ tăng lên gấp đôi. "Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn là từ nay đến năm 2012 sẽ hoàn thành công trình Vườn tượng danh nhân. Tất nhiên, để thực hiện một công trình lớn như vậy, sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng đây là việc làm cần thiết. Ngoài việc giáo dục cho các em thiếu nhi về ý thức tiết kiệm, công trình còn mang tính giáo dục về truyền thống cội nguồn dân tộc, lòng biết ơn đối với các bậc danh nhân cũng như vinh hạnh về sự đóng góp của bản thân đối với xã hội, cộng đồng. Dù khó khăn, nhưng tuổi trẻ Đồng Nai sẽ phấn đấu vượt qua, và tin rằng sẽ làm được" - anh Bùi Xuân Thống khẳng định.

Hà Lam

 

 

 

Tin xem nhiều