Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Em Nguyễn Thị Thanh Tuyền: Vươn lên với niềm tin vào cuộc sống

08:04, 04/04/2010

Nguyễn Thị Thanh Tuyền là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em, cha em lại vừa mất năm trước vì bệnh ung thư, mẹ làm nghề bán vé số để nuôi con ăn học.

Nguyễn Thị Thanh Tuyền là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em, cha em lại vừa mất năm trước vì bệnh ung thư, mẹ làm nghề bán vé số để nuôi con ăn học. Khó khăn là vậy, nhưng Thanh Tuyền, học sinh lớp 8/4 Trường THCS Trưng Vương (xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc) luôn biết vươn lên bằng nghị lực và niềm tin vào cuộc sống.

 

Người chị gái lớn đã đi lấy chồng, còn lại trong gia đình 4 mẹ con, cuộc sống của cả gia đình chỉ nhờ vào những đồng tiền bán vé số hàng ngày của mẹ. Có lẽ việc mẹ cho đi học là một niềm động viên lớn giúp cho Tuyền vượt qua những khó khăn thường nhật để trở thành cô học trò ngoan, học giỏi của gia đình và nhà trường.

 

Kể về hoàn cảnh gia đình cũng như việc học của mình, Tuyền cho biết: "Những năm trước khi cha em còn sống và kiếm ra tiền, mẹ con em đỡ cực hơn. Từ khi cha mất, chỉ một mình mẹ kiếm tiền nên cuộc sống của gia đình cực lắm. Biết hoàn cảnh khó khăn như vậy, nên anh trai em một buổi đi học, buổi còn lại đi bán vé số phụ mẹ. Còn em và đứa em gái thì cũng tranh thủ sắp xếp việc học để dành thời gian đi bóc hạt điều. Mỗi tháng em cũng kiếm được 300 ngàn đồng để thêm vào tiền học".

 

Trong 8 năm đi học, em luôn làm lớp trưởng. Vì được các bạn trong lớp tin yêu nên em luôn cố gắng để hoàn thành trách nhiệm của mình. Mặc dù việc nhà và việc học ở lớp đều chiếm nhiều thời gian nhưng nhờ sắp xếp khoa học nên em luôn đạt học sinh giỏi. Đường đến trường không xa, chỉ vài cây số, nhưng mấy năm rồi Tuyền không có xe đi học. Đầu năm học lớp 8 này, Tuyền được nhà trường tặng cho một chiếc xe đạp. Chiếc xe giúp em có phương tiện đến trường mà không phải đi nhờ xe bạn và cũng là niềm động viên để em học tốt hơn nữa.

 

Cô giáo Huỳnh Thị Phương Anh, Tổng phụ trách Đội, cho biết: "Biết được hoàn cảnh như vậy, nên cán bộ, giáo viên nhà trường rất quan tâm động viên em. Em Tuyền là một học sinh rất có nghị lực, có trách nhiệm với công việc của mình và rất được bạn bè quý mến. Ngoài ra, em còn là một học sinh có năng lực quản lý rất tốt và là một học sinh giỏi của trường trong nhiều năm liền".

Danh Trường

Tin xem nhiều