
"Để giữ vững danh hiệu khu dân cư không tệ nạn xã hội, Ban Mặt trận ấp Lộc Lâm 2 (xã Phú Thanh, huyện Tân Phú) đã quán xuyến rất nhiều việc, lúc thì cùng chi bộ, ban điều hành ấp vận động nhân dân sống "đẹp đời, tốt đạo", tuyên truyền pháp luật; khi thì xuống tận nhà dân, họ đạo tuyên truyền đời sống văn hóa mới, vận động nhân dân phòng tránh tệ nạn xã hội" - ông Trần Quyết Thắng, Trưởng ban Mặt trận (BMT) ấp Lộc Lâm 2 cho biết.
"Để giữ vững danh hiệu khu dân cư không tệ nạn xã hội, Ban Mặt trận ấp Lộc Lâm 2 (xã Phú Thanh, huyện Tân Phú) đã quán xuyến rất nhiều việc, lúc thì cùng chi bộ, ban điều hành ấp vận động nhân dân sống "đẹp đời, tốt đạo", tuyên truyền pháp luật; khi thì xuống tận nhà dân, họ đạo tuyên truyền đời sống văn hóa mới, vận động nhân dân phòng tránh tệ nạn xã hội" - ông Trần Quyết Thắng, Trưởng ban Mặt trận (BMT) ấp Lộc Lâm 2 cho biết.
Qua 3 nhiệm kỳ tham gia công tác Mặt trận ấp, ông Thắng đã rút ra được kinh nghiệm: ấp không tệ nạn xã hội, mọi người đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau là do người dân ý thức tốt được vai trò người công dân gương mẫu, "kính Chúa yêu nước". Để duy trì được điều này, các hội đoàn thể quyết tâm thực hiện phương châm "Nội bất xuất, ngoại bất nhập". Ông giải thích: "Nghĩa là vận động giáo dân quan tâm hơn đến việc giáo dục con cái sống lành mạnh, không vi phạm tệ nạn xã hội. Đồng thời, các tổ chức đoàn thể, chi bộ, ban điều hành ấp phải quyết liệt đấu tranh, không cho đối tượng xấu mượn địa bàn ấp hoạt động, lôi kéo rủ rê thanh niên trong ấp".
Với dân số 313 hộ/1.630 nhân khẩu, trong đó giáo dân chiếm trên 90% dân số của ấp, nét đẹp của ấp Lộc Lâm 2 là 7 năm liền ấp luôn giữ vững danh hiệu Ấp văn hóa mới; mỗi năm có trên 10 học sinh đậu đại học, cao đẳng; ấp không xảy ra tệ nạn xã hội; tình làng nghĩa xóm chan hòa, gắn kết; giáo dân tiêu biểu luôn được xem xét kết nạp Đảng.
Tuy vậy, ông Thắng và Ban hòa giải chưa phải lúc nào cũng được ngồi yên, đã có không ít trường hợp các thành viên trong ban hòa giải phải "chạy đôn, chạy đáo" tập họp lực lượng để kịp thời tổ chức hòa giải mâu thuẫn trong dân. Ông nhớ lại: "Lúc đó khoảng 6 giờ tối, tại nhà ấp trưởng có một phụ nữ đang "ăn vạ" đòi ấp phải giải quyết gấp cho chị được ly dị chồng ngay trong đêm. Chị đưa ra lý do là vừa bị chồng đánh đập, ghen tuông. Nếu ấp không giải quyết thì tối nay chị ở luôn tại nhà ấp trưởng vì không dám về nhà. Vậy là chúng tôi tập trung tại nhà ấp trưởng hòa giải. Sau đó thì chồng chị này tới nhận sai về mình và xin phép ấp được đón vợ về nhà".
Ông Thắng tâm sự: "Tuy mỗi năm ấp chỉ xảy ra 2 hoặc 3 việc mâu thuẫn cần hòa giải, nhưng việc nào cũng rơi vào tình huống cần phải giải quyết ngay và dứt điểm. Dù ít việc nhưng chúng tôi thường bị bà con hối thúc giải quyết giùm chuyện "cơm không lành, canh không ngọt" từ gia đình họ".
Ấp trưởng Phạm Hồng Sơn thì nói: "Để tạo được niềm tin của dân, tất cả cán bộ ấp Lộc Lâm 2 phải thật sự là khối đoàn kết, thống nhất. Trong đó, vai trò của cán bộ Mặt trận ấp luôn là trung tâm, nòng cốt".
Đoàn Phú

![[Video] Công an phường Đồng Xoài tiếp nhận nhiều vũ khí tự chế](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/vu_khi.mp4.00_00_41_02.still001_20260523191033.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Một ngày trải nghiệm tại phòng học STEM, AI và Robotics](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/stem15_20260523191607.jpg?width=400&height=-&type=resize)








