Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiểm soát bệnh đái tháo đường

09:01, 05/01/2016

Theo TS.BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Ðồng Nai, trung bình mỗi ngày bệnh viện có khoảng trên 200 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị về bệnh đái tháo đường.

Theo TS.BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Ðồng Nai, trung bình mỗi ngày bệnh viện có khoảng trên 200 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị về bệnh đái tháo đường. Đây là căn bệnh không lây nhưng có xu hướng ngày càng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Một trong những nguyên nhân do xu hướng ăn nhiều đồ ăn giàu chất béo, ngọt, đồ ăn sẵn, ít vận động…

Bệnh nhân đái tháo đường phải được theo dõi bệnh định kỳ để kiểm soát đường huyết, hạn chế xảy ra biến chứng nguy hiểm. Trong ảnh: Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai khám bệnh định kỳ cho một bệnh nhân bị đái tháo đường. Ảnh: An An
Bệnh nhân đái tháo đường phải được theo dõi bệnh định kỳ để kiểm soát đường huyết, hạn chế xảy ra biến chứng nguy hiểm. Trong ảnh: Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai khám bệnh định kỳ cho một bệnh nhân bị đái tháo đường. Ảnh: An An

Người bị bệnh đái tháo đường không kiểm soát được đường huyết có thể bị nhiều biến chứng nguy hiểm về mắt, thận, về thần kinh, nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên hiện nay với phương pháp điều trị đái tháo đường giúp người bệnh có thể phòng ngừa và điều trị bệnh hiệu quả, giảm biến chứng nguy hiểm.
TS.BS Phan Huy Anh Vũ cho biết các đối tượng có nguy cơ đái tháo đường là người thừa cân, tuổi từ 45 trở lên, có cha mẹ, anh, chị, em mắc bệnh đái tháo đường; tăng huyết áp, không tập thể dục thường xuyên. đối với người có tình trạng tiền đái tháo đường (có đường huyết cao hơn bình thường nhưng chưa đủ để chẩn đoán đái tháo đường tuýp 2) có thể được ngăn chặn, không cho tiến triển thành đái tháo đường tuýp 2. Trong đó, giải pháp hữu hiệu nhất là ăn uống điều độ và giảm cân. Chú ý vận động thể lực đều đặn như đi bộ 30 phút mỗi ngày, 5 ngày/tuần.


Bệnh đái tháo đường không thể chữa khỏi nhưng có thể kiểm soát được. Bệnh nhân bị đái tháo đường tuýp 2 để sống lâu và khỏe mạnh hơn, phải kiểm soát được đường huyết, có chế độ ăn hợp lý, tập thể dục tích cực, theo dõi bệnh định kỳ. Cần có một chế độ ăn cân đối và đa dạng, ăn ít thực phẩm cho nhiều đường, tinh bột và dầu mỡ. Đồng thời, để cuộc sống người đái tháo đường lành mạnh như người bình thường, cần phải tập thể dục 5-7 lần/tuần, ngừng hút thuốc, hạn chế uống rượu.


An An


 

Tin xem nhiều