Báo Đồng Nai điện tử
En

Đến năm 2025, cả nước có hơn 3 ngàn km đường cao tốc

12:06, 01/06/2023

(ĐN) - Ngày 1-6, Bộ GT-VT đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án đường bộ cao tốc. Tại đầu cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức chủ trì hội nghị.

(ĐN) - Ngày 1-6, Bộ GT-VT đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án đường bộ cao tốc. Tại đầu cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức chủ trì hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức chủ trì hội nghị tại đầu cầu UBND tỉnh
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức chủ trì hội nghị tại đầu cầu UBND tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GT-VT Lê Đình Thọ cho biết, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định một trong 3 đột phá chiến lược cần tập trung thực hiện trong 5 năm tới là xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

Trong đó, đối với hạ tầng giao thông, mục tiêu được Đảng và Chính phủ đề ra là năm 2030 cả nước phấn đấu sẽ có 5 ngàn km đường cao tốc, năm 2025 hoàn thành đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông và cả nước có trên 3 ngàn km đường cao tốc.

Tuy nhiên, từ năm 2000-2020 cả nước mới hoàn thành gần 1,2 ngàn km đường cao tốc, khối lượng công việc còn lại rất lớn.

Thời gian qua cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng, sự vào cuộc của các ban, ngành, địa phương, rất nhiều giải pháp quan trọng, hiệu quả đã được đưa ra để tổ chức triển khai các dự án đường bộ cao tốc. Một trong số đó là phân cấp, phân quyền trong quản lý đầu tư, xây dựng.

Đây là diễn đàn để gặp gỡ và trao đổi, đặc biệt là kinh nghiệm tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn từ vấn đề thủ tục, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, tổ chức thi công, quản lý dự án.

Tại hội nghị, các ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn và các địa phương cũng đã đưa ra các giải pháp để đẩy nhanh công tác lập thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nguồn vật liệu để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đường bộ cao tốc.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều