Báo Đồng Nai điện tử
En

Công tác giải phóng mặt bằng giậm chân tại chỗ khiến các dự án bị chậm

07:06, 06/06/2023

(ĐN) - Ngày 6-6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã có buổi làm việc với các sở, ban, ngành và UBND TP.Biên Hòa về công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh đang được triển khai trên địa bàn thành phố.

(ĐN) - Ngày 6-6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã có buổi làm việc với các sở, ban, ngành và UBND TP.Biên Hòa về công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh đang được triển khai trên địa bàn thành phố.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Hiện nay, trên địa bàn TP.Biên Hòa có 6 công trình, dự án trọng điểm đang được triển khai thực hiện gồm: xây dựng hương lộ 2 (đoạn 1 - giai đoạn 1); cầu Vàm Cái Sứt; xây dựng kè và đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh H.Vĩnh Cửu); đường trục trung tâm TP.Biên Hòa (cầu Thống Nhất và đường dẫn 2 đầu cầu); đường ven sông Cái (đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản) và dự án mở rộng, tu bổ và tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.

Trong số này, có 5 dự án đã được khởi công, triển khai thi công. Tuy nhiên, theo đánh giá, các dự án hiện nay đều đang bị chậm tiến độ mà nguyên nhân chính là chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Trong khi đó, những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dù đã có nhiều hướng dẫn tháo gỡ nhưng tiến độ thực hiện còn rất chậm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho rằng, công tác giải phóng mặt bằng các dự án gần như “giậm chân tại chỗ” thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án cũng như việc giải ngân nguồn vốn đầu tư.

Phó chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra khu vực triển khai hạng mục cầu Thống Nhất
Phó chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra khu vực triển khai hạng mục cầu Thống Nhất

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, qua rà soát cho thấy, sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan là chưa tốt dẫn đến việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng bị chậm. Do đó, các đơn vị phải tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ. Cùng với đó, cần phải chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Trước đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức và lãnh đạo các sở, ngành cũng đã đi kiểm tra thực tế khu vực triển khai hạng mục cầu Thống Nhất thuộc dự án Đường trục trung tâm TP.Biên Hòa.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều