Báo Đồng Nai điện tử
En

Từng cấp ủy, từng đảng viên phải trang bị cho mình đầy đủ "vũ khí" lý luận

03:05, 17/05/2023

(ĐN) - Ngày 17-5, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đã có buổi nói chuyện chuyên đề với đội ngũ cán bộ chủ chốt, bí thư chi bộ các ấp, khu phố trên địa bàn H.Vĩnh Cửu về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

(ĐN) - Ngày 17-5, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đã có buổi nói chuyện chuyên đề với đội ngũ cán bộ chủ chốt, bí thư chi bộ các ấp, khu phố trên địa bàn H.Vĩnh Cửu về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cùng dự có Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Trung Nhân.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường chia sẻ tại buổi nói chuyện chuyên đề
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường chia sẻ tại buổi nói chuyện chuyên đề

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; là bảo vệ nhân dân, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ thành quả cách mạng, thành quả của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Do vậy, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, chứ không phải của một lực lượng chuyên trách nào; trong đó, vai trò hàng đầu là ở người đứng cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp.

Phó bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, muốn bảo vệ được nền tảng tư tưởng của Đảng trước hết từng đảng viên, từng cấp ủy phải trang bị cho mình đầy đủ “vũ khí” lý luận; phải tích cực học tập, nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội; đồng thời tích cực phát huy tinh thần, trách nhiệm nêu gương.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt, bí thư các chi bộ trên địa bàn H.Vĩnh Cửu tham dự hội nghị
Đội ngũ cán bộ chủ chốt, bí thư các chi bộ trên địa bàn H.Vĩnh Cửu tham dự hội nghị

Đồng chí Quản Minh Cường lưu ý, hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức phá hoại, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng ta làm giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Do vậy, cấp ủy các cấp, từng cán bộ đảng viên phải tỉnh táo, nâng cao cảnh giác, chống lại mọi phương thức thủ đoạn hết sức thâm độc của thế lực thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng. Chủ động, tích cực phát hiện và kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với các quan điểm, hình thức sai trái của các thế lực thù địch. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên với phương châm phòng ngừa là chính; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng; chủ động phòng chống tiêu cực, phòng chống tự chuyển hóa, tự diễn biến; gìn giữ phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong Đảng, gần gũi với nhân dân…

Hồ Thảo

Tin xem nhiều