Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng trong học sinh

02:05, 17/05/2023

(ĐN) - Đây là diễn đàn do Trung ương Đoàn, Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức vào sáng 17-5 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

(ĐN) - Đây là diễn đàn do Trung ương Đoàn, Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức vào sáng 17-5 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Anh Võ Văn Trung, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh phát biểu tại điểm cầu Đồng Nai
Anh Võ Văn Trung, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh phát biểu tại điểm cầu Đồng Nai

Phát biểu tại diễn đàn, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, cả nước có khoảng 5,8 triệu học sinh, sinh viên, trong đó học sinh THPT khoảng 2,7 triệu người. Nhìn chung học sinh, sinh viên Việt Nam tích cực, chủ động và tham gia có hiệu quả vào công tác Đoàn và sự phát triển của xã hội. Vì vậy, việc phát triển đảng trong học sinh, sinh viên, trong đó có học sinh THPT có tầm quan trọng đặc biệt. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu trên 1,1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có trên 668 ngàn đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú. Tuy nhiên, tỷ lệ đoàn viên được kết nạp Đảng trong khối trường học ở mức thấp, trung bình 6% trong tổng số đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Tham luận tại hội thảo, anh Võ Văn Trung, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn đã chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác tạo nguồn đoàn viên ưu tú đối với đối tượng là học sinh, sinh viên. Đáng chú ý là việc thành lập và duy trì hoạt động của các mô hình: CLB, tổ, nhóm đoàn viên ưu tú, trung kiên trong khối trường học; Ngày hội hạt giống đỏ dành cho đoàn viên ưu tú khối THPT; kết nạp đảng trong chiến dịch mùa hè xanh…

Để thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng trong học sinh, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Võ Văn Trung đề xuất một số giải pháp. Trong đó có giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy khối trường học; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho học sinh phấn đấu vào Đảng. Bên cạnh đó cần thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường, địa phương và nhất là nâng cao tính chủ động của các cấp bộ Đoàn trong công tác tạo nguồn kết nạp Đảng…

Tin, ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều