Báo Đồng Nai điện tử
En

Số thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 tăng mạnh

03:05, 17/05/2023

(ĐN)- Theo Sở GD-ĐT, toàn tỉnh có 25.325 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 năm học 2023-2024 (tăng trên 2.000 thí sinh so với kỳ thi năm học trước). 

(ĐN)- Theo Sở GD-ĐT, toàn tỉnh có 25.325 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 năm học 2023-2024 (tăng trên 2.000 thí sinh so với kỳ thi năm học trước).

Học sinh lớp 9 Trường THCS Thống Nhất (TP.Biên Hoà) ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10
Học sinh lớp 9 Trường THCS Thống Nhất (TP.Biên Hoà) ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Hiện nay Sở GD-ĐT đang khẩn trương chuẩn bị cho kỳ thi sẽ diễn ra vào đầu tháng 6 tới. 

Cụ thể kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 sẽ diễn ra trong hai ngày 2 và 3-6 với 3 môn thi chính thức: Toán, tiếng Anh và Ngữ văn. Riêng thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh sẽ thi thêm 1 môn chuyên tương ứng với lớp chuyên mà thí sinh đăng ký. 

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT, kỳ thi có 21 trường THPT công lập được chọn tổ chức thi, các trường THPT công lập và tư thục còn lại sẽ tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển. Trong số 21 trường thi tuyển có 11 trường THPT ở TP.Biên Hòa. Các trường còn lại nằm ở các huyện và TP.Long Khánh, trừ H.Cẩm Mỹ là địa phương không có trường THPT nào được chọn tổ chức thi tuyển mà chỉ xét tuyển do không gặp áp lực về tuyển sinh. 

Dự kiến chỉ tiêu vào 21 trường THPT công lập có tổ chức thi năm học sắp tới trên 10 ngàn học sinh. 

Liên quan đến đăng ký dự thi, thí sinh sẽ được đăng ký dự thi theo địa bàn, thí sinh huyện nào đăng ký theo địa bàn đó, (trừ Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh sẽ tuyển sinh trong toàn tỉnh). Một số học sinh thuộc trường hợp đặc biệt sẽ được xem xét cho thi khác địa bàn.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều